Hoa Kỳ

North Carolina trồng được loại ớt cay nhất thế giới

Sunday, 19/01/2014 - 09:14:21

trồng được loại ớt cay nhất thế giớiFORT MILLS – Ông Ed Currie, cư dân Fort Mills ở South Carolina, đã tạo ra một giống ớt mới được coi là cay nhất hành tinh. Ông Currie, chủ nhân công ty pha chế ớt Puckerbutt Pepper Company tại South Carolina, đã bỏ ra 12 năm trời để lai giống và trồng nên loại ớt mới mang tên Carolina Reaper Pepper

North Carolina trồng được loại ớt cay nhất thế giới

FORT MILLS – Ông Ed Currie, cư dân Fort Mills ở South Carolina, đã tạo ra một giống ớt mới được coi là cay nhất hành tinh. Ông Currie, chủ nhân công ty pha chế ớt Puckerbutt Pepper Company tại South Carolina, đã bỏ ra 12 năm trời để lai giống và trồng nên loại ớt mới mang tên Carolina Reaper Pepper, có độ cay nồng cao hơn gấp 300 lần so với loại ớt Jalapeno đang chiếm ngôi vị ớt cay nhất. Hồi tháng 11 năm rồi, Sách Kỷ Lục Guinness đã xác nhận ớt Carolina Reaper Pepper là loại ớt cay nhất thế giới.

L.A. sắp nhận danh sách các tòa nhà dễ sập khi có động đất

CALIFORNIA - Nhân kỷ niệm 20 năm trận động đất chết người tại Northridge ở California, các nhà khảo cứu đã quyết định sẽ trao cho thành phố Los Angeles danh sách các tòa nhà bằng bê-tông, trong số này có một số tòa nhà có thể bị đổ sụp, nếu một trận động đất mạnh xảy ra trong vùng.

Khoảng 75 trong số 1,500 tòa nhà được liệt kê trong danh sách này có thể bị phá hủy khi mặt đất rung chuyển mạnh. Cuộc khảo cứu, do một chuyên viên thuộc Đại Học UC Berkeley lãnh đạo, thoạt tiên đã không muốn chia sẻ các thông tin không mấy tốt đẹp này, vì sợ các chủ bất động sản trong thành phố thưa kiện.

Tạp chí bị kiện vì dùng trái phép hình ảnh của Playboy

NEW YORK – Các luật sư đại diện cho tạp chí Playboy, chuyên in hình khỏa thân của các người đẹp, đang đâm đơn kiện công ty Hearst Communications, chủ của tạp chí Harper’s Bazaar, về việc tạp chí này dám lấy các tấm hình của siêu mẫu thời trang Kate Moss mà Playboy đang có bản quyền để đưa lên trang mạng của họ.

Hồ sơ kiện được đệ nạp tại một tòa án ở Mahattan, nói rằng, với việc sử dụng hình ảnh trái phép, tạp chí Harper’s Bazaar đã vi phạm bản quyền của Playboy về các bức ảnh quý giá, do các nhiếp ảnh gia thời trang Mert Alas và Marcos Piggott chụp và đưa lên số báo đặc biệt kỷ niệm 60 năm của Playboy. Được biết, khi đưa hình Kate Moss lên mạng, Harper’s chỉ đưa hình siêu mẫu này với đầy đủ trang phục, nhưng họ lại cung cấp thêm một đường dẫn, để khách hàng có thể vào xem nhiều bức ảnh khỏa thân và bán khỏa thân của người mẫu bốc lửa này.

Số sinh viên ghi danh vào đại học tăng kỷ lục

SAN FRANCISCO – Hơn bao giờ hết, trong niên khoá này, số sinh viên ghi danh nhập học bậc cử nhân tại 2 hệ thống đại học UC và CSU của tiểu bang California đã tăng cao tới mức kỷ lục. Hôm Thứ Sáu, các trường đại học của hệ thống UC cho biết, đã có hơn 183,000 sinh viên mới ghi danh vào 1 trong số 9 trường đại học trong hệ thống cho học kỳ mùa Thu 1014.

Tỉ lệ sinh viên gia tăng tới 4.9% này đánh dấu niên khóa thứ 10 liên tiếp trong đó hệ thống UC nhận được nhiều đơn xin nhập học. Hồi đầu tuần, hệ thống đại học CSU báo cáo một số lượng kỷ lục là 284,000 sinh viên đã nộp đơn nhập học tại 1 trong số 23 trường đại học thuộc hệ thống này, cũng cho học kỳ mùa Thu 2014.

Máy làm tuyết nhân tạo đắt hàng vì hạn hán

SOUTH LAKE TAHOE – Các khu trượt tuyết lớn tại vùng hồ Lake Tahoe ở vùng biên giới California - Nevada hiện đang sử dụng các máy làm tuyết nhân tạo với kỹ thuật cao, để đối phó với tình trạng thời tiết khô hạn đang làm cho nhiều sườn núi dùng trong kỹ nghệ du lịch trượt tuyết đang trở nên khô khan và trơ trọi.

Các công ty quản lý các khu du lịch Heavenly, Northstar, Kirkwood, Squaw Valley, Alpine Meadows và Mammoth Mountain đều đã đổ nhiều vốn liếng đầu tư vào loại máy làm tuyết nhân tạo tân tiến này. Các chiếc máy này hiện chưa thể tạo ra các bông tuyết y như thật, nhưng những người trượt tuyết và nhân viên tại các khu trượt tuyết đều cho rằng, phẩm chất các lớp tuyết bình thường do những chiếc máy này làm ra khá bảo đảm.

Đa số dân Mỹ không đổi ý về Thống Đốc Christie

NEW YORK – Cho tới nay, Thống Đốc New Jersey Chris Christie vẫn quả quyết rằng, ông không hay biết gì về chuyện đóng cửa các làn xe trên cây cầu George Washington, gây kẹt xe trầm trọng ở New Jersey, và đa số dân chúng Mỹ vẫn tin lời ông. Theo cuộc thăm dò mới đây, gần 70% những người được hỏi ý kiến nói rằng, vụ tai tiếng này không làm thay đổi ý kiến có sẵn của họ về Thống Đốc Christie.

Khoảng phân nửa những người được thăm dò nói rằng, ông Christie là một “nhà lãnh đạo mạnh mẽ” trong khi 25% thì cho rằng ông là “kẻ bắt nạt.” Nhưng cuộc thăm dò cũng cho thấy, sau vụ này, ông Christie đã sụt điểm so với ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton, là người sẽ đối đầu với ông Christie trong cuộc bầu cử vào năm 2016, nếu cả 2 vị đều được đảng của họ đề cử.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT