Hoa Kỳ

NS Correa khuyên dân đề phòng nhiễm West Nile

Saturday, 30/08/2014 - 11:22:57

SANTA ANA - Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa khuyến khích cư dân Quận Cam có biện pháp phòng ngừa vi khuẩn West Nile, một loại vi khuẩn lây truyền qua muỗi và có khả năng gây tử vong. Vi khuẩn này có thể là mối đe dọa cho người lớn tuổi, phụ nữ đang mang thai và những người bị mất hoặc yếu hệ thống miễn dịch.


SANTA ANA - Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa khuyến khích cư dân Quận Cam có biện pháp phòng ngừa vi khuẩn West Nile, một loại vi khuẩn lây truyền qua muỗi và có khả năng gây tử vong. Vi khuẩn này có thể là mối đe dọa cho người lớn tuổi, phụ nữ đang mang thai và những người bị mất hoặc yếu hệ thống miễn dịch. Hiện nay, Ủy Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam xác nhận sau người đầu tiên bị nhiễm vi khuẩn West Nile tại Quận Cam trong năm 2012, hiện tượng nhiễm bệnh do virus West Nile vẫn tiếp diễn và đang có nguy cơ phát triển mạnh trong năm nay ở miền Nam California, đặc biệt là tại Orange County.

Theo dữ liệu của Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC), những triệu chứng bệnh sẽ phát triển trong vòng 3 đến 14 ngày sau khi bị muỗi nhiễm bệnh cắn. Hầu hết người nhiễm bệnh sẽ không thấy trước một triệu chứng nào cả. Khi bắt đầu phát ra, có khoảng 20 phần trăm người nhiễm bệnh ở thể nhẹ sẽ thấy các triệu chứng: sốt, nhức đầu, nhức mỏi toàn thân, buồn nôn, ói mửa, và đôi khi bị sưng hạch bạch huyết, nổi nốt phát ban da nơi cổ, bụng, và lưng. Có nhiều triệu chứng nhiễm bệnh nặng như: sốt cao, nhức đầu, cổ cứng, choáng váng, mất phương hướng, hôn mê, run rẩy, động kinh, tê liệt, xuội cơ bắp, mất thị giác,..các triệu chứng ấy có thể kéo dài trong nhiều tuần. Hiện nay chưa có cách điều trị cho bệnh nhiễm vi khuẩn West Nile.

Nghị Sĩ Lou Correa nói, “Phương cách tự bảo vệ tốt nhất để tránh nhiễm bệnh vi khuẩn West Nile là nên phòng bệnh. Có nhiều nguyên tắc phòng ngừa đơn giản và dễ áp dụng để bảo vệ chúng ta không bị nhiễm bệnh.”


Trung tâm Kiểm SoátDịch Bệnh (CDC) đưa ra những lời khuyên căn bản sau đây để phòng chống vi khuẩn West Nile:

-Không để nước dơ ứ đọng ở cống thoát nước hồ bơi, ao hồ, vỏ xe cũ, và cả trong các chai lọ, lon nước dùng rồi; đây là nơi lý tưởng cho muỗi sinh sản và ấp trứng.

-Nên ở trong nhà suốt trong thời gian bình minh và hoàng hôn, giờ giấc muỗi hoạt động mạnh nhất.

- Tự bảo vệ mình lúc trong nhà.

- Bảo đảm cửa và cửa sổ được đóng kín, sửa chữa ngay nếu có hư hỏng.

- Tự bảo vệ mình lúc bên ngoài bằng cách mặc áo quần dài, mang vớ để bảo vệ toàn thân không bị muỗi hay côn trùng chích, cắn.

Để biết thêm chi tiết xin vào trang mạng của California West Nile Virus http://www.westnile.ca.gov/.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT