Người Việt Khắp Nơi

NS Janet Nguyễn: Tưởng niệm Tháng Tư Đen với nghị quyết khắp tiểu bang

Saturday, 14/04/2018 - 11:05:17

“Tháng Tư Đen là một sự kiện rất quan trọng đối với Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt và hàng triệu người mà cuộc sống của họ bị biến cố Sài Gòn Sụp Đổ ảnh hưởng,” Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói.

SACRAMENTO – Thông báo dưới đây là từ văn phòng của Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, gởi đến báo chí ngày thứ Bảy, 14 tháng Tư, 2018:

Nghị Sĩ Janet Nguyễn rất vinh dự thông báo, toàn thể Thượng Viện Tiểu Bang California vừa thông qua Nghị Quyết Thượng Viện 88 (SCR 88), công nhận Tháng Tư, 2018 là Tháng Tưởng Niệm Tháng Tư Đen. Nghị quyết này nói rõ tưởng niệm lần thứ 43 Ngày Sài Gòn Sụp Đổ trong khi kêu gọi sự chú ý về tình trạng Nhân Quyền tồi tệ tại Việt Nam. Trong chức vụ Nghị Sĩ Tiểu Bang, sự kiện này đánh dấu lần thứ tư liên tiếp Nghị Sĩ Janet Nguyễn là tác giả của nghị quyết này.

“Tháng Tư Đen là một sự kiện rất quan trọng đối với Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt và hàng triệu người mà cuộc sống của họ bị biến cố Sài Gòn Sụp Đổ ảnh hưởng,” Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói. “Không chỉ chọn một ngày để tưởng niệm sự kiện này, mà tôi còn làm tác giả nghị quyết này mỗi năm, để vinh danh những người dân và những chiến sĩ can đảm, những người chiến đấu bền bỉ để bảo vệ Tự Do và Dân Chủ, và để các thế hệ mai sau học những bài học quan trọng của cuộc chiến Việt Nam.”

Tháng Tư Đen được tưởng niệm vào ngày 30 Tháng Tư mỗi năm, ngày mà Sài Gòn rơi vào tay lực lượng Cộng Sản. Ngày này đánh dấu sự chấm dứt nền Dân Chủ tại Việt Nam, và bắt đầu một cuộc di tản của người Việt Nam. Trong số những người tị nạn được Hoa Kỳ chào đón, ngày nay, có hơn 580,000 người Mỹ gốc Việt chọn California là quê hương, trong đó, phần lớn sống tại Quận Cam. Ngoài sự đóng góp của họ cho các thành quả về xã hội, văn hóa, và kinh tế của Tiểu Bang, người Mỹ gốc Việt tiếp tục dấn thân cho công cuộc đấu tranh bảo vệ Nhân Quyền, Tự Do Tôn Giáo và Dân Chủ tại Việt Nam.

“Bốn mươi ba năm đã qua, kể từ ngày định mệnh đó, khi Sài Gòn sụp đổ, nhưng chúng ta không quên những người còn kẹt lại và các quyền của họ thường xuyên bị chà đạp,” Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói. “SCR 88 nhắm vào hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc đấu tranh cho một Việt Nam nơi mà tất cả công dân phải được tôn trọng.”

Nghị Sĩ Janet Nguyễn hy vọng rằng, sự chuẩn thuận Nghị Quyết Tháng Tư Đen sẽ mở đường cho Quốc Hội Tiểu Bang chuẩn thuận một dự luật khác, liên quan đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Đó là, vào ngày 25 Tháng Tư, Nghị Sĩ Janet Nguyễn sẽ vận động để thông qua Dự Luật SB 895, thiết lập chương trình giảng dạy về kinh nghiệm của người tị nạn Mỹ gốc Việt. Cư dân ủng hộ dự luật này có thể vào ký tên trên thỉnh nguyện thư, tại trang mạng: http://baovecongdong.com/
SCR 88 hiện đang chờ Hạ Viện Tiểu Bang chuẩn thuận.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT