SANTA ANA, California – Nhà chức trách đã bắt giữ một nữ nhân viên thuộc Sở Cảnh Sát Quận Orange vì bà này bị tình nghi lén lút làm tình với một nam phạm nhân. Phát ngôn viên Sở Cảnh Sát, là Jim Amormino, nói với tờ Orange County Register rằng cảnh sát viên Jennifer McClain, 29 tuổi, đã bị bắt vào đêm hôm Thứ Năm. Phát ngôn viên này cho biết McClain đã đến làm việc tại khám đường trung ương dành cho nam giới từ tháng 11 đến tháng 12 năm rồi, và đó là thời gian xảy ra vụ thông dâm. Không ai biết được liệu nữ cảnh sát viên này có quen biết trước với nam tù nhân kia hay không. Tom Dominguez, chủ tịch Hiệp Hội Cảnh Sát Viên Quận Orange, cho hay nữ cảnh sát viên McClain đã hoàn toàn hợp tác với các nhà điều tra.
TT Obama ký ban hành đạo luật chót của Giffords
WASHINGTON – Hôm Thứ Sáu, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ký thành luật một đạo luật do Dân Biểu Gabrielle Gifrords soạn thảo sau khi vị nữ dân biểu đã từ chức khỏi Hạ Viện để có điều kiện hồi phục sau khi bị một kẻ quá khích bắn vào đầu hồi năm ngoái tại Arizona. Đạo luật mệnh danh “Đạo Luật Ngăn Ngừa Buôn Lậu Bằng Phi Cơ Nhẹ” cho phép nhà chức trách tại nhiều tiểu bang chận bắt các tay buôn lậu ma túy chuyên dùng các máy bay nhỏ có tầm bay thấp để lén lút đưa ma túy vào Hoa Kỳ xuyên qua biên giới Gia Nã Đại và Mễ Tây Cơ. Cũng vào hôm Thứ Sáu, trong một biến chuyển khác liên quan tới nữ Dân Biểu Giffords, Bộ Trưởng Hải Quân Ray Mabus tiết lộ rằng một chiến hạm dài 419 foot sẽ được đặt tên là USS Gabrielle Giffords để vinh danh nhà lập pháp Dân Chủ của Arizona vì thành tích ủng hộ quân đội và cựu chiến binh của bà.
La Quinta đứng đầu nhóm trong Decathlon Quận Cam
WESTMINSTER, California - Trường trung học La Quinta, thuộc Học Khu Garden Grove, đã đứng đầu với số điểm cao nhất trong nhóm trong cuộc tranh tài về kiến thức 10 môn học Decathlon của Quận Cam, dẫn đường lên cuộc thi cấp tiểu bang. Do giáo viên môn Anh ngữ Robert Ha hướng dẫn, đội của La Quinta với các học sinh Bao Minh Hoang, Hung Nguyen, Dan Phan, Kimberly Vu, Alison Le, Johnson Pham, Cindy Tran, Jennifer Vu, và Wendy Fung, đã qua mặt các trường trong cùng nhóm Marina High, Oxford Academy, Fountain Valley High, và Tustin High. Đội gồm 9 học sinh này nhận được 2.000 Mỹ kim giúp cho việc đi lại, và sẽ tham dự cuộc thi Decathlon từ ngày 15-18 tháng 3 ở Sacramento. Năm ngoái, La Quinta cũng về nhất trong một nhóm các trường. Các môn thi trong hai ngày dành cho các trường trung học công lập và tư nhân ở Quận Cam bao gồm toán, ngôn ngữ và văn chương, khoa học xã hội, khoa học, âm nhạc, mỹ thuật, kinh tế học, viết luận văn, tham dự cuộc phỏng vấn, thuyết trình có soạn sẵn và phát biểu không soạn trước. Đội vô địch toàn Quận Cam năm nay là Valencia High School; tính theo số điểm tổng cộng, La Quinta đứng hạng ba. Hôm 9-2, các đội thắng giải nhận phần thưởng trong một buổi lễ ở đại học cộng đồng Orange Coast College.
Thổ Dân Mỹ kiện các hãng bia rượu, đòi 500 triệu Mỹ kim
LINCOLN, Nebraska – Một bộ lạc Thổ Dân Mỹ, vào hôm Thứ Năm, đã đâm đơn kiện các hãng sản xuất bia rượu lớn tại tòa án liên bang ở Lincoln, Nebraska, để đòi được bồi thường 500 triệu Mỹ kim thiệt hại, tố cáo các nhà sản xuất bia rượu là đã cố tình gây ra chứng nghiện rượu tai hại cho các cư dân tại đặc khu Thổ Dân lớn nhất trên toàn quốc ở South Dakota. Đơn kiện này, do bộ lạc Oglala Sioux đệ nạp, tố giác các hãng làm bia rượu đã cấu kết với nhau để nhập cảng rượu bất hợp pháp và đặc khu thổ dân Pine Ridge Indian Reservation là nơi việc tiêu thụ bia rượu bị luật pháp cấm đoán. Các hãng bia rượu bị cáo là Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, SAB Miller, Molson Coors Brewing Company và Pabst Brewing Company, và 4 nhà buôn lẻ bia rượu bị cáo ở Whiteclay, Nebraska.
Một người Uzbek nhận tội mưu giết TT Obama
BIRMINGHAM, Alabama – Một người mang quốc tịch Uzbekistan sinh sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, vào hôm Thứ Sáu, đã nhận tội có hành động khủng bố và tàng trữ vũ khí liên quan tới một âm mưu hạ sát Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama. Theo bằng chứng đệ nạp trước tòa, bị cáo Ulugbek Kodirov tin tưởng rằng anh ta đã hành động nhân danh một nhóm bạo động Hồi Giáo tại quê nhà với kế hoạch bắn chết Tổng Thống Obama khi ông đi vận động tái ứng cử vào năm nay. Kodirov, 22 tuổi, đã nhìn nhận 3 tội danh âm mưu sát nhân tại Tòa Án Liên Bang Khu Vực ở Birmingtham, Alabama, trong một thỏa thuận nhằm tránh cho đương sự khỏi bị án tù chung thân. Tuy vậy, bị cáo vẫn còn phải đối phó với bản án 30 năm tù và một số tiền phạt là 750.000 Mỹ kim liên quan tới các tội trạng kể trên.
Dân biểu tình lại dựng trại ở UC Berkeley
BERKELEY, Califronia – Những người biểu tình thuộc phong trào Chiếm Đóng Berkeley ở California đã quay trở lại khuôn viên đại học University of California, Berkeley. Các giới chức trường đại học cho hay các sinh viên phản đối học phí gia tăng đã dựng lên một số ngôi lều trên các bậc thềm của khu Sproul Plaza bên trong khuôn viên trường đại học vào hôm Thứ Năm, và vẫn còn ở lì tại đó vào hôm Thứ Sáu. Nữ phát ngôn viên đại học Berkeley, là Claire Holmes, nói rằng cảnh sát khuôn viên đại học đã năm lần, bảy lượt nói với những người biểu tình rằng cắm lều, dựng trại trong khuôn viên đại học là việc làm bất hợp pháp. Cho tới nay, những kẻ cắm trại đã từ chối lệnh cảnh sát bảo họ phải tháo gỡ lều trại đi.
Đã bắt được người điên lang thang trên phố
LOS ANGELES, California - Một người đàn ông từng bị kết tội theo dõi và đe dọa danh ca Madonna, vừa mới trốn khỏi nhà thương tâm thần của tiểu bang, bị cảnh sát truy lùng, và đã bị bắt lại vào sáng Thứ Sáu 10-2. Ngày 3-2-2012, Robert Dewey Hoskins, 54 tuổi, đã lang thang khỏi bệnh viện Metropolitan State Hospital ở Norwalk. Hoskins từng chịu án 10 năm tù vì theo dõi ca sĩ Madonna, sau đó được đưa qua một bệnh viện tâm thần. Vừa được cho về trong vòng một năm, Hoskin đã bị cảnh sát bắt trở lại và đưa vào bệnh viện Metropolitan cho đến nay. Theo Sở Cảnh Sát Los Angeles cho biết, Hoskins có khuynh hướng bạo động và có thể lên cơn nếu không uống thuốc đầy đủ. Đến 9 giờ sáng Thứ Sáu, cảnh sát đã tìm được Hoskins ở gần nhà thương Metropolitan State Hospital.
4 học sinh tiểu học nhai ma túy tại trường
HESPERIA, California – Nhà chức trách cho hay có 4 học sinh lớp bốn đã bị bắt quả tang đang nhai cần sa tại một trường tiểu học ở Hesperia, California. Tổng Quản Đốc Học Khu Thống Nhất Hesperia United School District, là Mark McKinney, nói với tờ Daily Press of Victorville rằng các học sinh trường tiểu học Lime Street Elementary School đã bị các bạn học phác giác đang chia nhau ma túy để nhai. Nhân viên nhà trường liền gọi cảnh sát đến, đồng thời mời phụ huynh học sinh vào để đối phó với việc làm sai trái của các học sinh nói trên. Tờ báo cho hay số ma túy này là từ ông chú của một học sinh và người anh của một học sinh khác. Quản Đốc McKinney không tin rằng phụ huynh học sinh lại đưa ma túy cho con em mình đem vào trường mà dùng.
Cậu học sinh 15 tuổi rơi từ lầu cao xuống, chết
LA CRESCENTA, California – Hôm Thứ Sáu, nhà chức trách cho hay một cậu học sinh 15 tuổi đã nhảy lầu chết tại một trường học ở ngoại ô Los Angeles, có thể là một vụ tự tử. Theo lời của Trung Sĩ Booler Hollis, thuộc Sở Cảnh Sát Quận Los Angeles, cậu học sinh lớp 10 này đã nhảy từ lầu ba của trường trung học Crescenta Valley High School trước lúc 12 giờ rưỡi chiều. Cuộc điều tra sơ khởi cho thấy cậu học sinh này đã tự ý nhảy lầu, nhưng một vụ té lầu vì tai nạn cũng có thể xảy ra lắm. Cậu học sinh này, mà danh tánh chưa được tiết lộ, đã rơi từ trên lầu tại một nơi mà 2 tòa nhà được nối lền nhau bằng một lối đi có mái che trên không. Tổng Quản Đốc Học Khu Thống Nhất Glendale Unified School District, là Richard Sheehan, nói rằng không có bằng cớ nào cho thấy cậu học sinh này đã bị chúng bạn bắt nạt.
Thống Đốc Brown ký luật duy trì dịch vụ xe bus học đường
SACRAMENTO, California – Hôm Thứ Sáu, Thống Đốc Jerry Brown của California đã ký một đạo luật dung hòa, cho phép các học khu trên toàn tiểu bang có thể duy trì quỹ chuyên chở học sinh đi học sau khi nhiều phụ huynh học sinh và các nhóm ủng hộ họ than phiền về chuyện mất đi các dịch vụ chuyên chở học sinh bằng xe bus. Văn phòng thống đốc công bố rằng ông Brown đã ký ban hành đạo luật SB81 từng được các nhà lập pháp thông qua vào hồi đầu tháng này. Đạo luật này nhằm thay đổi những khoản chi tiêu của các học khu trong phạm vi món tiền bị cắt 248 triệu Mỹ kim được liệt kê trong ngân sách tiểu bang đã được thông qua vào mùa Hè năm ngoái sau khi số tiền thuế thu vào cho tiểu bang không đủ như dự trù. Đạo luật vừa được ký ban hành cho phép các học khu quyền linh động chuyển đổi các khoản chi tiêu trong ngân sách của họ, miễn sao có tiền để chi tiêu cho việc chuyên chở học sinh đi học bằng xe bus như thường thì thôi.
Một nhà sư nổi tiếng được trả tự do ngay sau khi bị bắt
YANGON, Miến Điện - Một nhà sư tranh đấu lừng danh của Miến Điện là Shin Gambira, 33 tuổi, vốn là gương mặt lãnh đạo của “Cuộc Cách Mạng Áo Cà Sa” năm 2007 và đã được thả tự do vào ngày 13 tháng Giêng năm 2012, đã bị bắt Thứ Sáu và ngay lập tức trong ngày ông được tự do. Bộ Nội Vụ Miến Điện cho hay, nhà sư Gambira được mời đi thẩm vấn về vài sự kiện xảy ra sau khi ông được tha tháng trước. Rắc rối này là do nhà sư Gambira và một số sư sãi khác đã bước vào một số tu viện đã bị đóng cửa sau vụ phản kháng năm 2007. Hành động này theo nhà chức trách là vi phạm luật pháp vì các nhà chùa nói trên đã bị niêm phong. Sau khi ra khỏi tù nhà sư Gambira lên tiếng bày tỏ hoài nghi về thực tâm của chính phủ Miến Điện muốn cải tổ. Hoa Kỳ và Châu Âu cho biết sẽ theo dõi sát cuộc bầu cử trong tháng 4 sắp đến ở Miến Điện.
Nam Hàn bàn chuyện hợp tác với Các Tiểu Vương Thống Nhất Ả Rập
ABU DHABI, Các Tiểu Vương Thống Nhất - Tổng Thống Lee Myung-Bak của Nam Hàn đã được tiếp đón và cùng thảo luận hôm Thứ Sáu với Hoàng Thân Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahayan của Các Tiểu Vương Thống Nhất Ả Rập (UAE), theo tin của hãng WAM của chính phủ UAE loan báo, trong chuyến công du các quốc gia vùng Vịnh của Tổng Thống Lee. Hôm qua ông Lee đã ký kết thỏa thuận 20 năm giữa Nam Hàn và Qatar về việc Qatar sẽ bán cho Nam Hàn 2 triệu tấn gas lỏng mỗi năm. Ngoài ra trước đó khi ghé thăm Ả Rập Saudi, ông Lee cũng tìm được sự bảo đảm của quốc gia này về chuyện cung cấp dầu thô đều đặn cho Nam Hàn. UAE và Nam Hàn thảo luận về tăng cường hợp tác giữa đôi bên và Hoàng Thân Mohammed đã hứa với Tổng Thống Lee là “mối hợp tác sẽ nhằm phục vụ quyền lợi của cả hai quốc gia”. Hoa Kỳ mong đồng minh Nam Hàn của họ phải giảm bớt dầu nhập cảng từ Iran trong chiến dịch toàn cầu cô lập quốc gia hung hăng này lại.
Thủ Tướng Ôn Gia Bảo nói sẽ cải cách chính sách ở Tây Tạng
BẮC KINH, Trung Cộng - Hôm Thứ Sáu, Thủ Tướng Ôn Gia Bảo loan báo Tây Tạng sẽ có thêm tự do tín ngưỡng và văn hóa. Thủ Tướng họ Ôn nói: “Chúng ta phải cải thiện cuộc sống của đồng bào Tây Tạng, đó là vấn đề quan trọng, bằng cách bảo vệ truyền thống và tự do tín ngưỡng của người dân Tây Tạng”. Hai anh em người Tây Tạng sau cuộc biểu tình trong tháng Giêng đã bỏ trốn, nhưng vẫn bị lực lượng an ninh Trung Cộng bắn chết, chỉ sau 1 ngày sau khi có thêm một người nữa tự thiêu phản đối. Theo Đài Á Châu Tự Do thì một nhà sư tên Yeshe Rigsal cùng người em tham gia một cuộc biểu tình chống đối ngày 23 tháng 1, sau đó họ bỏ trốn, nhưng sau đó lực lượng an ninh Trung Quốc tìm ra được họ hai tuần sau và lạnh lùng bắn chết cả hai hôm Thứ Năm. Hai biến cố nói trên xảy ra trong hai tỉnh giáp giới với Khu Tự Trị Tây Tạng trực thuộc Trung Quốc, cho thấy bầu không khí căng thẳng đang gia tăng trong khu vực có nhiều người Tây Tạng sinh sống.
Ấn Độ bị áp lực phải bớt làm ăn buôn bán với Iran
NEW DEHLI, Ấn Độ - Liên Hiệp Châu Âu EU hôm Thứ Sáu 10-2 đã hối thúc Ấn Độ nên dùng ảnh hưởng của mình để yêu cầu Iran phải trở lại bàn thương thuyết nguyên tử. Chỉ một ngày sau khi Ấn Độ loan báo muốn gia tăng mậu dịch thêm với Iran, Chủ Tịch Hội Đồng EU là ông Herman Van Rompuy trong cuộc họp báo sau khi có cuộc hội kiến với Thủ Tướng Singh của Án Độ, đã bày tỏ mối lo lắng của EU về tham vọng nguyên tử của Iran. Hôm qua New Delhi nói sẽ gửi một phái đoàn mậu dịch hùng hậu đến Tehran trong tháng 2 để khai thác các lỗ hổng do Hoa Kỳ và EU để lại sau khi trừng phạt Iran. Bộ Trưởng Thương Mại Ấn Độ Rahul Khullar nói: “Nếu Hoa Kỳ và Châu Âu ngưng xuất cảng sang Iran, tại sao Ấn Độ phải làm y như thế? Tại sao chúng ta lại không khai thác cơ hội này?”. Tuy nhiên Thủ Tướng Singh của Ấn Độ cũng phải nhìn nhận là “quả thật việc nghiên cứu nguyên tử của Iran có vấn đề, tuy nhiên Ấn Độ vẫn tin là giải pháp ngoại giao là tốt nhất để giải quyết mối tranh chấp”.
Cảnh sát Malaysia bắt giữ nhà báo Ả Rập Saudi
KUALA LUMPUR, Malaysia - Cảnh sát Malaysia hôm Thứ Sáu đã bắt giữ một ký giả người Ả Rập Saudi vì người này bị truy tố tội dùng mạng Internet để sỉ nhục Đấng Tiên Tri Muhammad. Ký giả Hamza Kashgari đã đưa bài về ngày sinh của Đấng Tiên Tri Muhammad tuần trước, sau đó có đến 30.000 câu trả lời đầy phẫn nộ và nhiều lời dọa giết chết ông. Hiện nay chưa rõ ông có bị trục xuất về nước hay không, ông đã bị bắt hôm qua ngay sau khi vừa đặt chân đến phi trường Kuala Lumpur. Trên trang mạng, ông viết về Tiên Tri Muhammad như sau: “Có nhiều điều về ông tôi yêu mến, nhưng cũng có lắm cái đáng ghét, cũng có nhiều chuyện tôi không hiểu, và tôi sẽ không cầu nguyện đến ông nữa”. Kashgari cho hay đã xin lỗi và xóa những tin nhắn trên trang mạng nói trên, nhưng cơn phẫn nộ vẫn chưa dịu đi và nhiều tăng lữ Hồi Giáo đòi đưa ông ra tòa án.
Singapore dẫn độ 4 người qua Mỹ vì bán vật liệu làm bom cho Iran
SINGAPORE - Singapore hôm Thứ Sáu đã cho phép dẫn độ 4 công dân của họ sang Hoa Kỳ về tội bán trái phép các bộ phận phát sóng Mỹ cho Iran nhưng lại nằm trong bom ven đường Iraq. Thẩm phán ra lệnh tất cả sẽ bị giam trong khi chờ lệnh dẫn độ do Bộ Trưởng Tư Pháp kiêm Ngoại Trưởng Singapore K. Shanmugam ký. Họ đã bị cảnh sát Singapore bắt vào tháng 10-2011 theo truy tố của Mỹ vì đã xuất cảng bất hợp pháp các dụng cụ vô tuyến quân sự do Mỹ chế tạo cho Iran, gồm có 6.000 bộ phát sóng và 55 phụ tùng ăng-ten, một số được tìm thấy trong những quả bom nhắm vào các lực lượng liên quân tại Iraq. Cả bốn nghi can Wong Yuh Lan, Lim Yong Nam, Lim Kow Seng và Hia Soo Gan Benson đều làm trong ngành kinh doanh phân phối các bộ phận điện tử, đã mạnh mẽ bác bỏ cáo trạng từ Washington rằng họ đã âm mưu trốn tránh lệnh cấm vận thương mại của Mỹ chống lại Tehran. Tuy chính phủ Mỹ đã ngay lập tức hoan nghênh phán quyết, 4 nhân viên hãng điện tử vẫn còn 15 ngày để kháng cáo.
Phiến quân bị nghi đã giết chết 4 cảnh sát ở Đông Ấn
BHUBANESHWAR, Ấn Độ - Cảnh sát Ấn đang cho rằng phiến quân Maoist là nghi can chính trong một vụ nổ phá hủy một chiếc xe jeep cảnh sát và làm 4 cảnh sát viên thiệt mạng ở miền Đông Ấn Độ. Kẻ tấn công cũng đã xả đạn vào xe trong vụ tấn công trong khu vực Chitradonda của tiểu bang Orissa hôm Thứ Sáu. Chưa tổ chức nào nhận trách nhiệm, nhưng phiến quân theo chủ nghĩa Mao trong khu vực vẫn thường xuyên phục kích xe của chính phủ. Được khích lệ từ lãnh tụ cách mạng Trung Cộng Mao Trạch Đông, các phiến quân đã chiến đấu ở một số tiểu bang Ấn Độ trong hơn 4 thập niên nhằm đòi hỏi đất đai và công ăn việc làm cho nông dân và người nghèo. Khoảng 2.000 người, gồm cả cảnh sát, chiến binh lẫn thường dân, đã thiệt mạng trong mấy năm qua.
Thêm 2 người Tây Tạng bị an ninh Trung Quốc bắn chết
BẮC KINH, Trung Quốc - Đài phát thanh Á Châu Tự Do hôm Thứ Sáu đã loan tin rằng lực lượng an ninh Trung Quốc vừa bắn chết 2 anh em người Tây Tạng, đã chạy trốn kể từ khi tham gia biểu tình chống chính phủ hai tuần trước đây ở Tây Nam Trung Quốc. Nhà sư Yeshe Rigsal 40 tuổi và người em, Yeshe Samdrub 38 tuổi, đã thiệt mạng vào Thứ Năm trên các cánh đồng cỏ du mục vùng cao, nơi họ lẩn trốn sau cuộc biểu tình ngày 23-1 ở quận Luhuo. Khi đó, người Tây Tạng đã bao vây một đồn cảnh sát, khiến ít nhất một người bị bắn chết. Nhưng cho đến Thứ Sáu, tất cả chính quyền địa phương đều không ai lên tiếng. Tin này tiếp theo một tin khác, cũng do Đài Á Châu Tự Do đưa ra, về một nhà sư, mà danh tánh vẫn chưa được xác định, đã tự thiêu hôm Thứ Năm tại Yushu, một khu vực Tây Tạng bất ổn trong tỉnh Thanh Hải, bên cạnh Tứ Xuyên. Cùng ngày Thứ Sáu, Thủ Tướng Ôn Gia Bảo đã gặp gỡ Ban Thiền Lạt Ma, một lãnh đạo tinh thần Tây Tạng được chính phủ đưa lên trái với mong muốn của Đức Đạt Lai Lạt Ma, để bày tỏ sự hỗ trợ phát triển kinh tế và “tự do tôn giáo” hơn nữa ở Tây Tạng.
Nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ đang bị ướp lạnh ở Âu Châu
ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ - Nhiệt độ thấp kỷ lục và tuyết rơi dày đặc đang làm cuộc đời khốn khổ hơn cho 140.000 người Thổ, thoát chết sau động đất nhưng vẫn còn sống trong lều hoặc nhà tạm. Sau trận động đất 7,2 độ, san bằng 2.000 tòa nhà và giết chết 644 người tại thành phố Van hồi tháng 10, nay đợt lạnh đã làm thiệt mạng hàng trăm người Âu Châu từ cuối tháng 1, lại trao thêm tuyệt vọng cho những người mất nhà cửa đang cố sức giữ ấm bằng bếp than hay lò sưởi điện ở miền Đông nước Thổ. Tuy khoảng 134.000 người đã được di chuyển vào các nơi ở tạm, vẫn còn khoảng 7.500 người khác đang cố tồn tại qua mùa Đông kỷ lục trong những cái lều chỉ có ổ cắm điện và lạnh đến nỗi, một nạn nhân cho biết, nước trong lều cũng đóng băng cứng ngắc. Trong khi Thổ đang cố hết sức dựng thêm các nhà ở tạm thời, thì nhiệt độ đã giảm xuống âm 20 độ C (- 4 độ F) trong đêm ở Romania, làm 13 người chết và hàng ngàn dân làng bị cô lập vì băng trôi đã bít chặt sông Danube vào Thứ Sáu.
Mùa Xuân Ả Rập thắng giải Nhiếp Ảnh Báo Chí Thế giới
AMSTERDAM, Hòa Lan - Nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Samuel Aranda hôm Thứ Sáu 10-2 đã đoạt giải World Press Photo 2011 với bức ảnh một phụ nữ che kín mặt đang ôm một thân nhân bị thương trong một đền Hồi Giáo được dùng làm trạm xá ở Sanaa, Yemen, sau khi người biểu tình phản đối Tổng Thống Ali Abdullah Saleh đụng độ với lực lượng chính phủ ngày 15-10. Người phụ nữ gần như hoàn toàn khuất dưới áo choàng đen, đeo găng tay cao su, ôm chặt một người đàn ông gầy gò, cởi trần, đang nhăn nhó trong đau đớn. Ban giám khảo cho biết bức ảnh Aranda chụp cho tờ New York Times đã chuyển tải rất nhiều khía cạnh của cuộc nổi dậy trên khắp Trung Đông, thường được gọi chung là Mùa Xuân Ả Rập. Ban giám khảo nhận định: "Chúng ta có thể không bao giờ biết người phụ nữ, đang ôm một người thân bị thương, này là ai, nhưng họ đã cùng nhau trở thành một hình ảnh sống động về sự can đảm của những con người bình thường, đã giúp tạo nên một chương quan trọng trong lịch sử Trung Đông". Tổng cộng, có 57 nhiếp ảnh gia của 24 quốc gia giành được giải thưởng trong hơn 100.000 bức ảnh của 5.000 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Nhiếp ảnh gia Aranda sẽ nhận được 10.000 euro (13.300 Mỹ kim) tiền mặt tại một buổi lễ vào cuối năm nay.
Một viên chức Nga bị kết tội làm gián điệp cho CIA
MOSCOW, Nga - Một tòa án quân sự hôm Thứ Sáu đã kết án 13 năm tù cho một sĩ quan Nga, Trung Tá Vladimir Nesterets, vì tội cung cấp cho CIA các dữ kiện bí mật về các hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa mới của Nga, khi còn là một kỹ sư cao cấp tại giàn phóng quân sự Plesetsk vùng Tây Bắc, nơi chuyên phóng vệ tinh và thử nghiệm các hệ thống hỏa tiễn mới. Theo An Ninh Liên Bang, cơ quan thay thế KGB, Nesterets đã nhận tội phản quốc khi bán tin để lấy tiền, nhưng không cho biết ông bị bắt giữ bao giờ hoặc bất cứ chi tiết nào khác. Tuy nhiên, thông tấn xã Nga RIA Novosti dẫn lời bà vợ ông, Irina, lại nói rằng chồng bà có nói ông đã không làm gì sai và không phản bội đất nước mình. Một phân tích gia cho rằng vụ án này nên được nhìn thấy theo bối cảnh của cuộc bầu cử tổng thống. Nhà chức trách Nga đang đẩy mạnh ý tưởng rằng Nga là một pháo đài bị bao vây, và tình báo phương Tây đang hoạt động trên lãnh thổ của họ. Đầu tuần này, đàn em của Putin, Tổng Thống Dmitry Medvedev, đã ca ngợi An Ninh Liên Bang vì đã khám phá 41 điệp viên ngoại quốc và 158 nhân viên của họ trong năm ngoái.
Mỹ mở rộng cảnh cáo du lịch tới 14 tiểu bang Mexico
MEXICO CITY, Mexico - Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vừa khuyến cáo công dân Mỹ nên tránh đi đến 14 trong số 31 tiểu bang Mexico, báo động du lịch rộng lớn nhất từ khi Mexico đẩy mạnh cuộc chiến tranh chống ma túy vào năm 2006. Bộ Ngoại Giao đề nghị nếu không cần thiết thì tuyệt đối không nên đi đến 3 tiểu bang giáp biên giới Mỹ, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, và tiểu bang trung bộ Durango. Bộ cũng khuyên nên thận trọng ở 3 tiểu bang biên giới khác, cũng như các tiểu bang ở miền Trung và miền Tây Mexico, nơi đang xảy ra đụng độ giữa các băng đảng. Lý do của khuyến cáo trong tuần này là nhiều công dân Mỹ đang là nạn nhân của bạo lực ma túy, bao gồm các vụ giết người, bắt cóc và cướp cạn. Cảnh cáo trước đó trong tháng 4-2011 chỉ đề nghị tránh đi du lịch ở 2 tiểu bang và một số khu vực thuộc 7 tiểu bang khác.
11 người Somalia chết chìm do thuyền lật ở Vịnh Aden
BOSSASO, Somalia - Văn phòng Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Sáu 10-2 cho biết một chiếc thuyền buôn lậu hướng về Yemen đã bị lật tại Vịnh Aden hồi đầu tuần này kéo theo 11 người Somalia chết đuối và 34 người mất tích. Có tổng cộng 58 hành khách trên con tàu ra khơi vào Thứ Bảy trước khi lật úp do biển động hôm Thứ Tư. Những người sống sót kể rằng 3 thủy thủ buôn lậu đã buộc 22 người phải nhảy xuống biển khi máy tàu bị hư ngay sau khi khởi hành. Thi hài 11 người chết đã được tìm thấy trên bãi biển quanh làng Ceelaayo, khoảng 30 km về phía Tây hải cảng Bossaso của Somalia. Dân địa phương cũng cứu 13 người sống sót, trong đó có 2 phụ nữ, một thiếu niên và một cô gái, hầu hết bị phỏng da do nhiên liệu bên trong thuyền. Năm ngoái, một kỷ lục 103.000 người tị nạn hoặc di cư đã đi qua Vịnh Aden và Hồng Hải từ vùng Sừng Phi Châu, mà phần lớn là Somalia và Ethiopia. Nhưng chỉ có 130 người chết đuối.
Hai xe bom tự sát giết chết 28 người ở Syria
ALEPPO, Syria - Hai cơ sở an ninh Syria tại Aleppo hôm Thứ Sáu đã bị xe bom đâm vào làm 28 người chết. Những kẻ đánh bom tự sát đã đâm xe đầy chất nổ vào cổng trụ sở địa phương của Tổng Cục Quân Báo và doanh trại của lực lượng Bảo An, phá tan mặt tiền 2 nơi này cùng với 28 người thiệt mạng và 235 người bị thương, vừa thường dân, vừa binh sĩ. Hai vụ đánh bom này là biến cố đẫm máu lớn đầu tiên ở Aleppo, một thành phố 2 triệu dân thịnh vượng nhờ kinh doanh mà sự hậu thuẫn của tầng lớp thương gia ở đây đã giúp Tổng Thống Bashar al-Assad củng cố chế độ đàn áp. Vài giờ sau các vụ nổ, hàng trăm người biểu tình đã tuần hành trong một số khu phố Aleppo sau lễ cầu nguyện Thứ Sáu, cùng tham gia chiến dịch biểu tình trên toàn quốc để phản đối việc Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết Liên Hiệp Quốc lên án cuộc đàn áp của Syria. Lực lượng chính phủ đã nổ súng vào đám đông, giết chết ít nhất 7 người. Cùng lúc đó trên toàn quốc, khoảng 27 thường dân khác cũng bị thiệt mạng với mục tiêu tương tự, và xa hơn trên trường quốc tế, Moscow đã tỏ dấu hiệu sẵn sàng ngăn chặn bất cứ nghị quyết nào nhằm lật đổ Assad.
3 người Hồi Giáo bị tù vì kêu gọi giết người đồng tính ở Anh
LONDON, Anh - Ba người đàn ông Hồi Giáo đã bị Anh bỏ tù vào Thứ Sáu vì phân phát truyền đơn kêu gọi hành quyết người đồng tính. Họ đã đưa ra một xấp giấy nhỏ nhan đề "Án tử hình?", trích dẫn kinh Hồi nói rằng án tử hình là cách duy nhất để xóa đồng tính luyến ái khỏi xã hội. Tại tòa Derby Crown, tài xế taxi Ali, 42 tuổi, bị 2 năm tù; Ahmed và Javed, đều 28 tuổi, bị 15 tháng, về tội khuấy động hận thù dựa trên khuynh hướng tình dục, theo các đạo luật có hiệu lực từ năm 2010. Truyền đơn viết “Án tử hình là cách duy nhất để có thể xóa được hoàn toàn tội vô đạo đức này khỏi xã hội hư hỏng và là một răn đe cho bất kỳ kẻ bệnh hoạn nào khác, những kẻ đang có thiện cảm với tội này”. Truyền đơn được phát ra bên ngoài một đền Hồi ở Derby và các đường phố quanh đó vào tháng 7-2010, nhằm công khai phản đối cuộc diễn hành tự hào đồng tính được tổ chức cùng tháng tại thành phố. Hai truyền đơn khác, “Turn hoặc Burn” và “GAY (Trời Ghê Tởm (Abhors) Mi)”, cũng đã được tung ra, và 2 người khác cũng đã bị kết tội tương tự.