Hoa Kỳ

Nữ dân biểu trẻ nói "chắc chắn" ông Trump kỳ thị chủng tộc

Monday, 07/01/2019 - 08:43:26

Từ khi đắc cử bất ngờ vào mùa thu năm ngoái, cô Alexandria Ocasio-Cortez trở thành tụ điểm cho những lời chỉ trích từ cánh hữu chính trị. Nhóm này chỉ trích cô đủ thứ, từ y phục cho tới một video khiêu vũ mà cô xuất hiện khi còn ở đại học.


Nữ Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (giữa) đang tuyên thệ tại buổi họp đầu tiên của Hạ Viện trong tuần qua. (Getty Images)

HOA THỊNH ĐỐN - Tân nữ dân biểu Dân Chủ Alexandria Ocasio-Cortez nói rằng “chắc chắn” Tổng Thống Trump là người kỳ thị chủng tộc.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS News, cô Ocasio-Cortez nói như vậy dựa vào “những từ ngữ mà ông ấy dùng, mà trong lịch sử đó là những tiếng còi kêu gọi cho thái độ thượng tôn người da trắng.”

Trong một văn bản, Tòa bạch Ốc trả đũa “sự ngu dốt trắng trợn về vấn đề này” của cô dân biểu từ tiểu bang New York.

Alexandria Ocasio-Cortez, 25 tuổi, nhậm chức trong tuần qua, trở thành nữ dân biểu trẻ tuổi nhất của nước Mỹ từ xưa tới nay.

Khi được hỏi bởi người ký giả dẫn chương trình Anderson Cooper rằng ông Trump “có phải là một người kỳ thị chủng tộc” hay không, cô dân biểu Dân Chủ trả lời, “Đúng, chắc chắn như vậy.”

“Khi người ta nhìn vào những từ ngữ ông ấy dùng, mà trong lịch sử đó là những tiếng còi kêu gọi cho thái độ thượng tôn người da trắng, khi người ta nhìn cách ông phản ứng với vụ Charlottesville, nơi bọn tân Đức Quốc Xã sát hại một phụ nữ, đối nghịch với cách thức ông tạo ra những cuộc khủng hoảng, như vụ các di dân tìm cách tị nạn hợp pháp trên biên giới chúng ta, thì điều đó là như đêm với ngày.”

Cô nói, “Ông tổng thống chắc chắn không phát minh ra kỳ thị chủng tộc, nhưng chắc chắn ông cho nó một tiếng nói, và mở rộng thói đó, cũng như lập ra một diễn đàn cho những chuyện như vậy.”

Trong một văn bản gửi cho đài CBS, Tòa Bạch Ốc nói rằng “sự ngu dốt trắng trợn của cô ta về vấn đề này không thể che khuất sự kiện là Tổng Thống Trump ủng hộ và thông qua việc cải cách tư pháp hình sự,” và “nhiều lần lên án nạn kỳ thị chủng tộc và thói bảo thủ thiển cận dưới mọi hình thức.”

Từ khi đắc cử bất ngờ vào mùa thu năm ngoái, cô Alexandria Ocasio-Cortez trở thành tụ điểm cho những lời chỉ trích từ cánh hữu chính trị. Nhóm này chỉ trích cô đủ thứ, từ y phục cho tới một video khiêu vũ mà cô xuất hiện khi còn ở đại học.

Trong cuộc phỏng vấn của CBS, Ocasio-Cortez cũng nói rằng cô vui mừng đón nhận nhãn hiệu “cấp tiến.”
Cô nói, “Tôi nghĩ rằng chỉ có những người cấp tiến mới làm thay đổi đất nước này.”
Vào cuối tuần qua, Dân Biểu Cộng Hòa Steve Scalise sa vào một cuộc tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội Twitter với Ocasio-Cortez về chính sách thuế – khi cô kêu gọi đánh thuế 70 phần trăm giới siêu giàu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT