Người Việt Khắp Nơi

Nữ giáo sư gốc Việt được vinh danh

Thursday, 26/03/2009 - 03:04:02

Giáo Sư Yến Lê Espiritu thuộc Ban Nghiên Cứu Sắc Tộc (Ethnic Studies) là một trong năm vị giáo sư được vinh danh trong buổi lễ ...

03-09Faculty-Espiritu.jpg

Giáo Sư Yến Lê Espiritu

SAN DIEGO (California), 25.03.09 – Một nữ giáo sư người Mỹ gốc Việt đã được trao tặng Giải Xuất Sắc Phân Khoa dành cho những vị giáo chức tài giỏi trong công tác giảng dạy ở cấp hậu cử nhân, theo lời loan báo của trường đại học UC San Diego.



Giáo Sư Yến Lê Espiritu thuộc Ban Nghiên Cứu Sắc Tộc (Ethnic Studies) là một trong năm vị giáo sư được vinh danh trong buổi lễ tuyên dương được tổ chức hàng năm và trong bữa tiếp tân khoản đãi tại khu khuôn viên Scripps của trường đại học UC San Diego vào tối thứ Năm.

Các giải thưởng cao quý này được trình cho nhóm quyên tặng thân hữu của Viện Trưởng UC San Diego để công nhận những cống hiến trác tuyệt trong việc giáo dục, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Mỗi vị lãnh giải sẽ nhận được một bằng tưởng lệ và 2.500 Mỹ kim tiền thưởng.

Giáo Sư Yến Lê Espiritu được vinh danh vì công lao khởi hứng của bà trong việc giảng dạy các sinh viên cấp hậu đại học ở trường UC San Diego. Là một thành viên sáng lập và là Trưởng Ban Nghiên Cứu Sắc Tộc, nữ giáo sư họ Lê Espiritu là một nhà giáo tận tụy, phục vụ và hướng dẫn nhiều sinh viên dọn lấy bằng cao học và làm chủ tịch các hội đồng giám khảo chấm luận án.

Giáo Sư Yến Lê Espiritu tốt nghiệp cử nhân ngành Truyền Thông tại đại học UC San Diego, cao học và tiến sĩ ngành Xã Hội Học tại đại học UC Los Angeles năm 1990.

Các sinh viên hậu cử nhân kính phục bà vì sự tận tâm và nghị lực phi thường, cũng như vì những thách đố trí thức và những cơ hội chuyên môn mà bà đem lại cho sinh viên. Nữ giáo sư cũng thường khuyến khích các sinh viên trở thành những học giả tri túc và bà được các môn sinh công nhận như là một mẫu mực trong vai trò giáo dục.

Khoa Trưởng Jeff Elman của Phân Khoa Các Khoa Học Xã Hội nói: “Giáo Sư Espiritu là một bậc thầy tài ba và hết lòng tận tụy. Các sinh viên cấp hậu đại học không những xem bà như là một vị học giả đầy tài năng và nhiều trứ tác, mà còn là một gương mẫu trong vai trò nhà giáo, khiến cho họ phải noi gương sở học, phong cách giảng dạy và tinh thần phục vụ của nữ giáo sư.”

Những ứng viên của giải thưởng hàn lâm này được đề cử bởi các vị đồng nghiệp trong trường đại học. Sự tuyển chọn sau cùng là do một ủy ban quy tụ các thân hữu của Viện Trưởng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT