Hoa Kỳ

Nữ tài tử phim ER thiệt mạng trong vụ nổ súng với cảnh sát

Friday, 31/08/2018 - 11:47:35

Cô Marquez từng đóng vai y tá Wendy Goldman trong 3 mùa phim “ER,” từ năm 1994 đến 1997. Vai diễn này chỉ là một vai nhỏ. Cô Marquez cũng từng đóng các phim “Stand and Deliver” và “Seinfield” vào năm 1988.


Vanessa Marquez (Getty Images)

NAM CALIFORNIA – Vanessa Marquez, nữ tài tử từng đóng vai một y tá trong loạt phim truyền hình “ER” của đài NBC, đã bị cảnh sát bắn chết tại South Pasadena, California, vào hôm thứ Năm, theo Sở cảnh sát LA County cho biết hôm thứ Sáu.
Cảnh sát được gọi đến khu nhà số 1100 trên đường Fremont, South Pasadena, lúc gần 2 giờ chiều, để kiểm tra tình trạng trong nhà. Khi cảnh sát đến nơi, cô Marquez, 49 tuổi, đang bị lên cơn động kinh và có vẻ như có vấn đề về tâm thần.
Sau khoảng 90 phút cố gắng trợ giúp y tế cho cô Marquez, cảnh sát cho biết cô này bỗng nhiên cầm lấy một khẩu súng, khiến cảnh sát phải nổ súng bắn hạ cô ta. Vũ khí của cô Marquez sau đó được xác định là một khẩu súng bắn bi.
Cô Marquez từng đóng vai y tá Wendy Goldman trong 3 mùa phim “ER,” từ năm 1994 đến 1997. Vai diễn này chỉ là một vai nhỏ. Cô Marquez cũng từng đóng các phim “Stand and Deliver” và “Seinfield” vào năm 1988.

Tang lễ NS McCain cử hành ở điện Capitol
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã tề tựu tại Quốc Hội vào thứ Sáu để tiễn đưa cố Nghị Sĩ John McCain, người luôn tranh đấu cho các lý tưởng của bản thân và là nguồn cảm hứng đối với nhiều người. Các lãnh đạo từ cả hai đảng đã tập trung tại đại sảnh hình tròn Rotunda của điện Capitol, trong ngày thứ ba của quá trình tang lễ dài nam ngày diễn ra tại Arizona và Hoa Thịnh Đốn, để vinh danh ông McCain, người hùng của chiến tranh Việt Nam và đã 2 lần là ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ.
Phó Tổng Thống Mike Pence đã thay mặt Tổng Thống Trump để dự tang lễ. Ông Pence nói, “Tổng thống đã yêu cầu tôi đến để thay mặt quốc gia bày tỏ sự tôn trọng đối với người đã bỏ cả đời để phục vụ đất nước, trong quân đội cũng như tại văn phòng chính phủ. Trong thời gian làm việc tại quốc hội và trong tư cách là phó tổng thống, không phải lúc nào tôi và ông McCain cũng đồng ý với nhau. Tuy vậy, ông McCain vẫn luôn ủng hộ cho việc thu gọn chính phủ, cải tổ thuế, và hỗ trợ quân đội.”
Ông Pence khẳng định, ông McCain “sẽ luôn được mọi người tưởng nhớ, và chính phủ luôn tôn trọng sự phục vụ của ông với quốc gia.”
Sau tang lễ ngày thứ Sáu, đại sảnh Rotunda của điện Capitol sẽ được mở cửa trong 6 tiếng để công chúng đến viếng ông McCain. Quan tài của ông McCain được đặt trên bệ đỡ làm bằng gỗ thông, được chế tạo vào năm 1865 để đặt quan tài của cố Tổng Thống Abraham Lincoln. Tang lễ ông McCain sẽ tiếp tục diễn ra vào thứ Bảy tại Thánh đường quốc gia, nơi cựu Tổng Thống Barack Obama và cựu Tổng Thống George W. Bush sẽ đọc điếu văn. Ông McCain từng thất bại trước ông Bush trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000, và trước ông Obama vào năm 2008.

FDA: không nên dùng thực phẩm chế bằng nitrogen lỏng
Cơ quan Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA vừa ra khuyến cáo nhắc nhở người dân nên cẩn thận với các mối nguy hiểm tiềm tàng, khi ăn các thực phẩm được chế biến bằng nitrogen lỏng. FDA nói, việc ăn các thức ăn như kem, cereal, hoặc cocktail, được chế biến bằng cách rót thêm nitrogen lỏng, có thể gây tổn thương nghiêm trọng, bao gồm bị hủy hoại nội tạng. Ngoài ra, việc hít khí nitrogen “bốc ra từ các thức ăn chế biến bằng nitrogen lỏng cũng có thể gây khó thở, đặc biệt là đối với những người bị suyễn.”
Theo FDA, trong thời gian gần đây, người tiêu thụ Hoa Kỳ đang rất yêu thích các món ăn có thêm nitrogen lỏng, vì món này khiến họ có thể thở ra khói, và được gọi là “hơi thở của rồng.” Không lâu sau khi ăn món ăn, người dùng sẽ thở ra khói từ mũi và miệng của họ, trông giống một con rồng sắp phun lửa. Các món ăn này thường được gọi là “dragons breath – hơi thở của rồng,” “heavens breath – hơi thở của thiên đường,” hay “nitro puff – phun khói nitro,” và thường được bán tại các hội chợ, khu thương mại, và các công viên giải trí.
Nitrogen lỏng có nhiệt độ rất thấp, vì nhiệt độ sôi của dung dịch này là -196 độ C hoặc -321 độ F, và sẽ bốc hơi nhanh chóng ở nhiệt độ phòng. Nitrogen lỏng được ưa chuộng trong việc chế biến thức ăn, vì khả năng làm thực phẩm đông đá ngay lập tức. Tuy nhiên, nitrogen lỏng nếu được đưa vào cơ thể trước khi dung dịch này kịp bốc hơi có thể sẽ khiến nội tạng bị đông đá và tổn thương.

New Mexico: Số tử vong trong tai nạn xe bus lên 8 người
THOREAU – Ba trẻ em, bao gồm 2 trẻ sơ sinh, nằm trong số những người bị thương trong vụ tai nạn xe bus ở tiểu bang New Mexico, vốn đã khiến 8 người chết, theo viên chức bệnh viện cho biết hôm thứ Sáu. Viên chức tại bệnh viện đại học New Mexico tại Albuquerque nói, 10 bệnh nhân đang được chăm sóc tại đây, bao gồm 3 người lớn đang được chăm sóc tích cực, với 1 người trong tình trạng nguy kịch. Tai nạn xảy ra trên xa lộ I-40 của New Mexico, gần biên giới với Arizona, khi một xe tải lớn chở hàng tông vào xe bus chở khách của hãng Greyhound đang chạy ngược chiều.
Một số nạn nhân đã được phẫu thuật vào thứ Sáu, và một số người khác sẽ được phẫu thuật vào thứ Bảy. Các bệnh nhân bị chấn thương đầu, nứt cột sống, và gãy xương. “Một số người sẽ phải mất thời gian dài mới có thể hồi phục,” viên chức bệnh viện nói. “Chúng tôi đã liên lạc được với thân nhân của một số người.” Chiếc xe bus Greyhound đang chở 49 người, chạy từ Albuquerque tới Phoenix. Nhà chức trách vào thứ Sáu cho biết họ vẫn đang tìm cách xác định danh tính những người thiệt mạng, thông qua dấu tay và các phương pháp khác.

Bị bắt vì đổ nước tiểu lên xe của hàng xóm
THOUSAND OAKS – Một người đàn ông 55 tuổi, sống tại Thousand Oaks, California, đã bị bắt vì tội đã đổ một thùng lớn chứa đầy nước tiểu lên chiếc xe của người hàng xóm cao tuổi của ông ta. Vào ngày 22 tháng 8, cảnh sát Thousand Oaks nhận được tin báo về một vụ phá hoại tại đườgn Amber Wood Place. Người nạn nhân 72 tuổi cho biết, người nào đó đã đổ một lượng lớn nước tiểu lên chiếc xe màu trắng của ông. Dựa theo hình ảnh thu được từ camera, cảnh sát xác định nghi can là James Eddy Pierson.
Các cuộc điều tra sau đó phát hiện, một sự việc tương tự từng xảy ra tại nhà của nạn nhân, trong đó, một lượng lớn nước tiểu đã bị đổ lên tấm thảm trải trước cửa nhà. Nạn nhân cho biết, ông không thể rửa sạch toàn bộ lượng nước tiểu bị đổ lên xe, vì một số nước tiểu đã thấm vào trong xe, gây thiệt hại $2,000 Mỹ kim. Cảnh sát đã xét nhà của Pierson vào ngày thứ Năm, và phát hiện các bằng chứng cho thấy ông ta liên quan đến vụ phá hoại. Nhà chức trách cũng tìm thấy bằng chứng rằng Pierson đã dùng ma túy đá methamphetamine. Pierson bị đưa đến nhà tù Ventura County và bị lập hồ sơ với tội phá hoại và quấy rối người già. Mức tiền tại ngoại của Pierson là $25,000 Mỹ kim và hắn sẽ phải trình diện tại tòa vào thứ Ba tới.

Disneyland sẽ cung cấp bia rượu cho công chúng
ANAHEIM – Sau hơn 60 năm phản đối việc uống rượu, công viên giải trí Disneyland ở California sẽ bắt đầu phục vụ thức uống có alcohol cho công chúng vào năm 2019. Hiện tại, nơi duy nhất phục vụ bia rượu ở Disneyland là hộp đêm tư nhân Club 33 ở khu vực Quảng Trường New Orleans. Tuy nhiên, nhờ khu chủ đề “Star Wars: Galaxy Edge” sắp mở cửa năm tới, các du khách tại Disneyland có thể uống bia rượu tại quán bar mới có tên Ogas Cantina. Tên quán bar được đặt theo Oga, nhân vật mới trong vũ trụ Star Wars, được mô tả là “một chủ nhân người ngoài hành tinh có ngoại hình hấp dẫn.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT