Thế Giới

Nữ Tổng Thống Brazil có thể bị luận tội

Wednesday, 13/04/2016 - 10:46:25

Theo kết quả thăm dò mới nhất, đã có 281 phiếu ủng hộ việc luận tội và 113 phiếu chống, và còn 119 đại biểu còn đang do dự. Hiện nay, đảng Xã Hội với 36 ghế ở Hạ Viện đã tổ chức hội thảo xem có nên ủng hộ luận tội hay không. Chủ Tịch Hạ Viện Eduardo Cunha là người rất mong thấy Nữ Tổng Thống Rousseff bị luận tội, vì các cáo buộc làm sai chính sách tài chính, khiến Brazil thiệt hại nhiều tỉ Mỹ kim.

Nữ Tổng Thống Brazil có thể bị luận tội

BRAZIL - Bối cảnh chính trị của quốc gia đông dân nhất Nam Mỹ trở nên rối loạn, khi càng lúc nữ Tổng Thống Rousseff càng có nguy cơ sẽ bị luận tội, và Hạ Viện Brazil sẽ bỏ phiếu quyết định việc này vào Chủ Nhật tới. Bên ủng hộ việc luận tội cần phải có đủ 2 phần 3 của 513 phiếu của Hạ Viện Brazil, tức 342 phiếu, để chuyển toàn bộ hồ sơ lên Thượng Viện quyết định.

Theo kết quả thăm dò mới nhất, đã có 281 phiếu ủng hộ việc luận tội và 113 phiếu chống, và còn 119 đại biểu còn đang do dự. Hiện nay, đảng Xã Hội với 36 ghế ở Hạ Viện đã tổ chức hội thảo xem có nên ủng hộ luận tội hay không. Chủ Tịch Hạ Viện Eduardo Cunha là người rất mong thấy Nữ Tổng Thống Rousseff bị luận tội, vì các cáo buộc làm sai chính sách tài chính, khiến Brazil thiệt hại nhiều tỉ Mỹ kim. Hiện nay tỉ lệ ủng hộ bà Rousseff trong dân chúng đã xuống đến mức thấp nhất.

Chính phủ Panama điều tra hãng Mossack Fonsenac

PANAMA - Chính phủ Panama đã ra lệnh lục soát văn phòng của hãng luật Mossack Fonsenac, vốn là công ty đã bị lộ 11.5 triệu hồ sơ về trốn thuế và rửa tiền của giới nhà giàu trên thế giới. Mục tiêu của chuyện lục soát là nhằm tìm xem có bằng chứng phạm tội nào được che giấu hay không. Khoảng 6 nhân viên cảnh sát đã bao vây bên ngoài trụ sở công ty này, trong lúc các nhân viên lục soát bên trong.

Văn phòng công tố Panama ra cho hay, mục tiêu của việc lục soát là nhằm 'tìm kiếm tài liệu có liên quan đến cáo buộc hãng Mossack Fonsenac đã tiếp tay cho nhiều hoạt động tài chính mờ ám.” Ngoài ra, thông báo cũng cho biết, các vụ lục soát diễn ra tại các chi nhánh của công ty này ở Panama và tại trung tâm điện toán của hãng. Về phần mình, hãng Mossack Fonseca bác bỏ mọi cáo buộc đã tham gia hoạt động phi pháp.

Một người Pháp bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ

TÂY BAN NHA - Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ một công dân Pháp, bị nghi đã cung cấp vũ khí cho tên Amedy Coulibaly dùng trong vụ thảm sát Paris, theo tin từ Bộ Nội Vụ Tây Ban Nha. Nghi can Antoine Denive, 27 tuổi, cư dân thành phố Sainte Catherine miền bắc Pháp, đã bị bắt hôm thứ Ba cùng 2 người khác ở thành phố miền nam Tây Ban Nha là Rincon de la Victoria.

Coulibaly là kẻ khủng bố từng giết 4 người ở một ngôi chợ Do Thái và 1 nữ cảnh sát, trước khi bị cảnh sát Pháp bắn chết. Denive bị đưa ra trước Tòa Thượng Thẩm Madrid hôm thứ Tư, và anh ta bác bỏ mọi cáo buộc. Tuy nhiên, quan tòa vẫn ra lệnh tiếp tục giam giữ Denive. Người này đã rời Pháp nhiều tuần sau khi vụ thảm sát Paris xảy ra, và cư ngụ ở tỉnh Malaga ở miền nam Tây Ban Nha.

Đại diện các quốc gia G7 bị Bắc Kinh mời đến 'hỏi thăm'

TRUNG QUỐC - Trung Quốc đã triệu tập 7 đại diện ngoại giao của các cường quốc tham dự hội nghị G7 đến Bộ Ngoại Giao, để bày tỏ sự bất bình của Bắc Kinh về bản tuyên bố của hội nghị G7 về Biển Đông. Phát ngôn nhân Lu Kang của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho hay: “Trung Quốc đã ra lệnh triệu tập các đại diện ngoại giao của 7 nước thuộc khối G7'.

Cuộc hội nghị 2 ngày của khối G7 ở Hiroshima kết thúc với bản tuyên bố chung, trong đó, có đoạn cho thấy hội nghị bày tỏ 'sự lo lắng về tình hình Biển Đông, và nhấn mạnh căng thẳng phải được giải quyết bằng phương cách hòa bình'. Ông Lu ám chỉ Nhật Bản khi ông ta nói là “một viên chức cao cấp của một trong 7 quốc gia đã bình luận rằng Trung Quốc phải biết lắng nghe tiếng nói chung của hội nghị G7.” Ông Lu nói: “Lẽ ra họ không nên nói ra những nhận định trắng trợn như thế, có vẻ như các Ngoại Trưởng khối G7 muốn đùa giỡn khi ra thông cáo chung.”

Miến Điện rung chuyển vì động đất mạnh

MIẾN ĐIỆN - Một trận động đất mạnh đã xảy ra tại Miến Điện, và tại nhiều nơi ở miền đông Ấn Độ, cư dân cũng cảm nhận được cơn địa chấn này. Hiện chưa rõ mức thiệt hại về người và của. Trận động đất mạnh 6.9 độ, có tâm chấn sâu 84 dặm dưới lòng đất, và cách thủ đô Naypyidaw của Miến Điện 246 dặm, theo cơ quan U.S Geological Survey của Hoa Kỳ cho biết.

Cư dân tại thành phố lớn Yangon đã hoảng loạn bỏ chạy ra đường khi động đất xảy ra. Được biết trận động đất có tâm chấn nằm trong khu vực rừng và đồi núi cách thành phố Mandalay khoảng 137 dặm về hướng tây bắc, vùng này tương đối ít dân cư. Vào tháng 3 năm 2011, ít nhất có 75 người tử nạn khi một trận địa chấn mạnh đánh vào Miến Điện, gần biên giới tiếp giáp với Lào và Thái Lan.

Học giả người Anh bị giết chết ở Trung Quốc

HONG KONG - Một công dân Anh Quốc 60 tuổi, vốn đã mất tích từ nhiều tuần qua, đã được xác nhận đã bị giết chết ở Trung Quốc, theo một thông báo từ Sở Cảnh Sát Hong Kong. Nạn nhân là giáo sư dạy Anh ngữ Hilary St.John Bower ở đại học Bách Khoa Kỹ Thuật của Hong Kong. Ông Bower bị sát hại vào đêm 22 tháng 3, nhưng nhà chức trách lại không cho biết vì sao ông Bower bị giết, bị ai giết, bị giết ra sao, và tại sao tin tức về cái chết của ông lại bị ém nhẹm.

Báo chí Hong Kong cho biết, ông Bower có một người tình lâu năm và 1 con trai ở thành phố Thiên Tân, và ông thường bay qua lại giữa Hong Kong và Thiên Tân. Hiện Hong Kong đang tiếp tục tìm thêm thông tin về vụ này từ chính quyền Trung Quốc.

Một phụ nữ giết một lúc 80 con rắn khi làm vườn

DAGESTAN - Khi đào đất để trồng khoai tây, bà Sagibat Islammagomedova vô tình đào trúng một tổ rắn gần 10 con. Người phụ nữ sống tại làng Temirgoe, phía tây nam Cộng hòa Dagestan, Nga, này lại không hề sợ hãi. Cho rằng đây là mối nguy hiểm cho dân làng, bà Islammagomedova đã dùng cây cuốc trong tay để “hạ gục” bầy rắn. Sự việc không dừng lại ở đó, tiếp tục đào thì bà Islammagomedova lại gặp được một tổ rắn thậm chí còn lớn tổ trước, với hàng chục con rắn đủ màu sắc và kích cỡ. Người phụ nữ 60 tuổi này ngay lập tức “hạ” bầy rắn trên.

Tổng cộng, bà Islammagomedova đã giết gần 80 con rắn. Người dân làng Temirgoe rất cảm phục bà Islammagomedova, vì cho rằng nếu không có bà, có thể nhiều người trong làng sẽ gặp nguy hiểm khi ra ruộng trồng trọt hoa màu. Tuy nhiên, trái ngược với ý kiến trên, các chuyên gia về động vật hoang dã cho rằng: “Tất cả các con rắn bị giết đều thuộc loài rắn roi và rắn cỏ. Chúng không nguy hiểm cho con người, thậm chí chúng còn có ích cho nông nghiệp vì chúng chỉ ăn thịt chuột.” Việc giết hại số lượng lớn rắn này là không cần thiết, và sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng sinh thái trong khu vực.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT