Thế Giới

Nữ tổng thống Brazil hứa đoàn kết đất nước bị chia rẽ

Monday, 27/10/2014 - 10:30:40

Trong bài diễn văn mừng chiến thắng, bà Rousseff tuyên bố rằng công tác đầu tiên của bà sẽ là tìm cách hòa giải và hàn gắn với những cử tri đã không bỏ phiếu cho bà.

Tổng Thống Dilma Rousseff đang ăn mừng chiến thắng của bà tại Brasilia vào đêm Chủ Nhật. Ở bên phải là cựu Tổng Thống Inácio Lula da Silva, người đã vận động cử tri cho bà Rousseff. (Hình: Evaristo Sa/Getty Images)


BRASILIA, Nam Mỹ – Sau khi thắng phiếu trong một cuộc bầu cử với kết quả rất khít khao, vào ngày thứ hai Tổng Thống tái đắc cử Dilma Rousseff đối phó trước một đất nước bị chia rẽ trầm trọng. Kết quả thắng dành cho bà Rousseff đã có tỉ lệ chênh lệch thấp nhất kể từ khi chế độ dân chủ được phục hồi tại Brazil ba thập niên trước đây.
Trong bài diễn văn mừng chiến thắng, bà Rousseff tuyên bố rằng công tác đầu tiên của bà sẽ là tìm cách hòa giải và hàn gắn với những cử tri đã không bỏ phiếu cho bà.
"Vị tổng thống này sẽ sẵn sàng đối thoại và đó là lời cam kết đầu tiên của tôi trong nhiệm kỳ thứ nhì. Tôi sẽ đối thoại,” bà phát biểu trước đám reo hò ủng hộ bà tại thủ đô Brasilia.
Thế nhưng chưa ai biết nữ tổng thống sẽ nhượng bộ đến mức nào để hòa giải với đối phương. Cũng không ai biết một quốc hội đang bị phân tán như hiện nay sẽ làm việc như thế nào với Tổng Thống Rousseff. Sau cuộc tổng tuyển cử trong tháng 10 này, Quốc Hội Brazil đã bị phân tách thành 28 đảng phái.
Bà Dilma Rousseff, 66 tuổi, thuộc đảng thiên tả Lao Động. Trong cuộc bỏ phiếu vòng thứ nhì, bà giành chiến thắng khit khao trước Nghị Sĩ trung lập Aécio Neves thuộc đảng Xã Hội Dân Chủ. Bà Rousseff được sự ủng hộ từ tầng lớp nghèo, lao động trong xã hội Brazil. Bà nhận được 51.64% phiếu bầu so với đối thủ Aécio Neves được 48.36%.
Đây là kết quả sát nút nhất kể từ lần bầu cử tổng thống đầu tiên năm 1989 sau khi chế độ độc tài quân phiệt chấm dứt. Đây là chiến thắng lịch sử của khuynh tả Brazil vốn đã cầm quyền 12 năm nay ở đất nước lớn nhất ở Châu Mỹ La Tinh.
Ông Mark Weisbrot, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Kinh Tế Và Chính Trị ở Hoa Thịnh Đốn, nhận xét, “Đa số cử tri Brazil không muốn liều lĩnh quay trở lại quá khứ tăng trưởng kém, thất nghiệp cao và nghèo đói hơn bây giờ”.
Vào đêm Chủ Nhật, nữ Tổng thống Dilma Rousseff đã kêu gọi mọi người hãy gạt bỏ mọi bất đồng ý kiến để đoàn kết vì tương lai đất nước.
Bà cam kết kiên quyết ngăn chặn lạm phát, tạo thêm nhiều động lực cho kinh tế để giữ mức tăng trưởng bảo đảm việc làm và đồng lương cao. Bà cũng cam kết kiên quyết chống tham nhũng và tìm kiếm đồng thuận để cải cách hệ thống chính trị. Bà đã gửi lời cảm ơn đến cựu Tổng Thống Inácio Lula da Silva vì ông đã vận động cử tri bỏ phiếu cho bà. Ông này cũng thuộc đảng thiên tả Lao Động.
Ứng cử viên thất cử Aécio Neves cho biết ông đã gọi cho bà Dilma Rousseff để chúc mừng và khuyến khích bà hãy đặt ưu tiên cho mục tiêu đoàn kết đất nước. Bà Dilma Rousseff sẽ chính thức nhậm chức cho nhiệm kỳ thứ nhì vào ngày đầu tiên của năm 2015.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT