Người Việt Khắp Nơi

Núi Ấn Sông Trà Quảng Ngãi cùng “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam”

Saturday, 23/07/2011 - 06:35:46

WESTMINSTER - “Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh đối với ban tổ chức và nói lên sự quan tâm của quý vị với con em của ...

Quốc Hương/Viễn Đông

quangngaiIMG_8295.jpg

Ban tổ chức-ban chấp hành Hội Quảng Ngãi trong áo trắng cùng học sinh, sinh viên Quảng Ngãi đoạt giải khuyến học - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông


WESTMINSTER - “Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh đối với ban tổ chức và nói lên sự quan tâm của quý vị với con em của chúng ta người dân Núi Ấn Sông Trà” - hội trưởng Trương Trí của Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi Nam California kiêm trưởng ban tổ chức chào mừng “Hội Ngộ Hè-Giải Khuyến Học 2011” của hội ở nhà hàng Hoàng Sa Paracel vào ngày 17-7-2011. Bản hợp ca “Việt Nam Việt Nam” khai mạc chương trình.
Tổng thư ký Lê Quang Xướng phụ trách giải khuyến học cùng trưởng ban giải khuyến học thầy Đào Đức Nhuận trao giải thưởng cho khoảng 30 em học sinh, sinh viên xuất sắc của hội, với em học sinh Sherwin Đỗ, đại diện học sinh, và cô giáo Lê Thị Đường cựu giáo sư trung học Trần Quốc Tuấn và cựu hiệu trưởng trường Nữ Trung Học Quảng Ngãi của Hội Liên Trường Quảng Ngãi, đại diện giáo sư, phát biểu cảm tưởng vì một ngày mai tương lai Quảng Ngãi, Việt Nam. Hàng năm, hội Quảng Ngãi  hội ngộ xuân, hè và trao giải khuyến học.
Cùng với học sinh, sinh viên Quảng Ngãi, có Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính (phụ trách bởi anh Ngãi Vinh…)  từng cùng với Hội Quảng Ngãi tham gia trong đoàn biểu tình chống Trung Cộng xâm phạm lãnh thổ lãnh hải Việt Nam ở Tòa Lãnh Sự Trung Cộng ở Los Angeles vừa qua. Quảng Ngãi ở miền Trung Việt Nam cũng có vùng biển Quảng Ngãi cùng thuộc Biển Đông với dân cư làm nghề đánh cá. Hội Quảng Ngãi cũng từng có xe hoa diễn hành Tết Việt Nam ở đại lộ Bolsa với khẩu hiệu “Hoàng Sa –Trường Sa là của Việt Nam” và sẽ tiếp tục có xe hoa diễn hành dịp Tết sắp tới nữa. Trong cuộc hội ngộ, hội đặc biệt có hợp ca Bạch Đằng Giang về anh hùng Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán, có các tiết mục văn nghệ của ông bà Hoàng Thông chủ nhân nhà hàng Hoàng Sa.
Phần văn nghệ với ủy viên văn nghệ Trần Xuân Hóa cùng với Julie Nguyễn trong ban văn nghệ của hội phụ trách, còn có các tiết mục của ban nhạc Hội Bà Triệu, phu nhân Hội Quảng Nam Đà Nẵng với nhạc phẩm “Nắng Chiều”, hợp ca “Lối Về Xóm Nhỏ” về tình yêu quê hương… Dịp họp mặt hội cũng có báo cáo tài chánh với thủ quỹ Ngô Xuân Vũ và ủy viên phụ trách ban tài chánh Trần Văn Bông, báo cáo sinh hoạt tương trợ và hậu sự với  ủy viên phụ trách ban xã hội Trần Cẩm Phương, như việc hội có yểm trợ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang còn ở Quảng Ngãi. Điều hợp chương trình họp mặt hội có hội phó ngoại vụ Lê Địch Hữu tuyên bố lý do họp mặt, cùng với các MC Bùi Thị Kim Anh (hội phó nội vụ), Đỗ Phú Nhật Tảo (cố vấn), Trần Trọng Bảo… Nghi thức khai mạc có chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.

quangngaiIMG_8294.jpg

Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính "Hoàng Sa -Trường Sa là của Việt Nam", phóng viên quay phim Lê Huỳnh cùng trong màu cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa, cùng chủ nhân Hoàng Thông của nhà hàng Hoàng Sa Paracel - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Cùng với thế hệ trẻ Quảng Ngãi có các bậc trưởng thượng, bên cạnh ban chấp hành hội có ban cố vấn hội với các vị Nguyễn Ấn (cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa), Nguyễn Văn Chánh (cựu chủ tịch Hội Đồng Tỉnh Quảng Ngãi),   Lê Khắc Lý (cựu đại tá QLVNCH), Chế Minh Châu, Đỗ Đình Diệu, Phan Quang Đại, Lê Thị Đường, Lê Quang Sách, Đỗ Phú Nhật Tảo, Võ Đình Tấn, Trần Văn Thân, Nguyễn Chí Vy; và ban giám sát gồm có Tạ Hào, Nguyễn Hữu Thời, Nguyễn Tấn Minh, cũng có ban đại diện vùng (Nguyễn Văn Du, Nguyễn Mậu Kế, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Ngà, Đoàn Châu, Đoàn Mậu Chi, Từ Đình Huân, Nguyễn Ái Tuyết).
“Nghĩ Về Người Quãng Ngãi” - tác giả Đào Đức Nhuận - ban báo chí Hội Quảng Ngãi trong “Đặc San Quảng Ngãi” có dẫn lời: “Nhà biên khảo địa phương Phạm Trung Việt là con dân của miền Núi Ấn Sông Trà, trong tác phẩm Non Nước Xứ Quảng đã viết: ‘Người địa phương có cá tính riêng, cứng cỏi, co cượng ‘Quảng Ngãi hay co’ (co cượng, lý sự, ưa tìm sự thật, cần biết sự lý) mẫu người lý tưởng phần lớn đều có tinh thần quốc gia cực đoan, người dân thường thì ưa tranh tụng ‘làm đơn Quảng Ngãi’. Phần đông sống cần kiệm, đảm đang nhẫn nại; trong cuộc sống hằng ngày họ ưa giữ khí tiết nhưng không kém phần khoáng đạt (nhất là giới có học thức) một khi đã chọn lý tưởng’ hay ‘Các sử thần triều Nguyễn là Cao Xuân Dục, Lưu Đức Xứng và Trần Xán đã nhận xét về người Quảng Ngãi như sau trong Đại Nam Nhất Thống Chí: ‘Quảng Ngãi đất xấu, dân nghèo, tính tình kiệm ước.  Địa thế tuy hẹp mà khí mạch rất hậu nên đời nào cũng sản xuất hạng danh thần, nhiều người trường thọ, nhiều sĩ phu đĩnh ngộ, tuấn tú’”.
Ca dao Quảng Ngãi có câu: “Cất bước lên non tìm hòn đá trắng. Trách con chim phượng hoàng sao vắng tiếng kêu. Trời mưa lâu hòn đá nọ đóng rêu. Đứa nào ở bạc con dế kêu thấu trời”.
Liên lạc: Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi Nam California, số 12302 Diane St, Garden Grove, CA 92840. Hội trưởng Trương Trí, số điện thoại 714-261-8692.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT