Thế Giới

Núi lửa tại Tây Ban Nha khiến hàng ngàn người phải di tản

Monday, 20/09/2021 - 07:44:42

Dung nham từ núi lửa trên đảo Canary của Tân Ban Nha đã khiến 5,500 người phải di tản,...


Nham thạch từ núi lửa đang tràn xuống một con đường tại Los Llanos thuộc El Paso, La Palma, Santa Cruz de Tenerife, đảo Canary Islands, Tây Ban Nha hôm thứ Hai, ngày 20 tháng 9, 2021. (Kike Rincon/ Europa Press via Getty Images)


LA PALMA - Dung nham từ núi lửa trên đảo Canary của Tân Ban Nha đã khiến 5,500 người phải di tản, đồng thời phá hủy ít nhất 100 ngôi nhà. Đây là vụ phun trào núi lửa đầu tiên trên đảo sau 50 năm qua.

Dòng chảy dung nham chạm đến bờ biển vào tối thứ Hai, nhiều khả năng sẽ gây ra nhiều vụ nổ hơi nước, và núi lửa dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động trong nhiều ngày tới.

Núi lửa bùng nổ vào Chủ Nhật, tạo ra cột dung nham cao vài trăm mét, thiêu cháy các khu rừng và rải tro bụi cùng đá nóng lên đảo La Palma, hòn đảo nằm ngoài cùng phía tây nam của quần đảo Canaries.

Nhà chức trách chưa phát hiện bất cứ trường hợp thương vong nào, nhưng hình ảnh từ máy bay cho thấy nhiều ngôi nhà đã bốc cháy tại làng Los Campitos. Vào sáng sớm thứ Hai, viên chức địa phương ước tính gần 100 ngôi nhà đã bị phá hủy.

Bộ Trưởng Du Lịch Reyes Maroto gọi vụ phun trào núi lửa là “một màn trình diễn tuyệt vời,” cho rằng sự kiện này sẽ thu hút thêm du khách tới Tây Ban Nha. Bình luận này của bà Maroto đã bị đảng đối lập chỉ trích dữ dội, nói rằng đây là một bình luận hết sức vô tâm, trong tình cảnh nhiều người dân đã bị mất hết nhà cửa và tài sản.

Nhà chức trách địa phương nói rằng họ hy vọng sẽ không phải di tản thêm người dân, đồng thời cho biết vẫn đang theo dõi sát hoạt động của núi lửa. Do tro bụi làm giảm tầm nhìn, nhà chức trách đảo Canary đã đình chỉ giao thông hàng hải tại phía tây quần đảo vào thứ Hai.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT