Các chuyên gia dự đoán nếu lượng khí thải tăng thêm, đến năm 2300, nước biển sẽ dâng lên vài mét và hàng tỷ người mất nhà cửa. Cuối thế kỷ này, thiệt hại hàng năm ở vùng ven biển do lũ lụt dự kiến tăng 100 đến 1,000 lần.
THỤY SỸ - Báo cáo mới của Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), có trụ sở tại Thụy Sỹ, chỉ ra rằng đến giữa thế kỷ này, những trận lũ lụt và sóng lớn từng xảy ra 100 năm một lần có thể xảy ra hàng năm. Hàng trăm triệu người sống ở vùng đất thấp gần biển sẽ phải đối mặt với nhiều cơn bão hơn. Để làm báo cáo này, hơn 100 tác giả từ 36 nước đã xem khoảng 7,000 nghiên cứu khoa học về 2 yếu tố quan trọng tác động đến khí hậu, đại dương và băng quyển. "Biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng nên Trái Đất rất khó bảo tồn được trữ lượng băng tự nhiên, còn gọi là băng quyển,” Tiến Sĩ Helene Hewitt tại Cơ quan thời tiết Anh cho biết. Nước tan từ các sông băng và núi băng hiện là nguồn lớn nhất khiến mực nước biển toàn cầu tăng lên.
Các chuyên gia dự đoán nếu lượng khí thải tăng thêm, đến năm 2300, nước biển sẽ dâng lên vài mét và hàng tỷ người mất nhà cửa. Cuối thế kỷ này, thiệt hại hàng năm ở vùng ven biển do lũ lụt dự kiến tăng 100 đến 1,000 lần. Một số đảo quốc có khả năng sẽ không thể sinh sống được. Trong thế kỷ 20, mực nước biển toàn cầu dâng lên khoảng 15 centimét. Tuy nhiên, tốc độ dâng hiện nay là 3.6 mili-mét/năm, nhanh hơn gấp đôi và thậm chí vẫn đang tăng khi sông băng ở Greenland và Nam Cực tan chảy. Năm 2100, mực nước biển có thể dâng 30 đến 60 centimét nếu khí nhà kính giảm mạnh và tình trạng tăng nhiệt toàn cầu được kiểm soát. Trong trường hợp lượng khí thải tiếp tục cao, mực nước biển sẽ dâng lên 60 đến 110 centi-mét.
Các chuyên gia dự đoán nếu lượng khí thải tăng thêm, đến năm 2300, nước biển sẽ dâng lên vài mét và hàng tỷ người mất nhà cửa. Cuối thế kỷ này, thiệt hại hàng năm ở vùng ven biển do lũ lụt dự kiến tăng 100 đến 1,000 lần. Một số đảo quốc có khả năng sẽ không thể sinh sống được. Trong thế kỷ 20, mực nước biển toàn cầu dâng lên khoảng 15 centimét. Tuy nhiên, tốc độ dâng hiện nay là 3.6 mili-mét/năm, nhanh hơn gấp đôi và thậm chí vẫn đang tăng khi sông băng ở Greenland và Nam Cực tan chảy. Năm 2100, mực nước biển có thể dâng 30 đến 60 centimét nếu khí nhà kính giảm mạnh và tình trạng tăng nhiệt toàn cầu được kiểm soát. Trong trường hợp lượng khí thải tiếp tục cao, mực nước biển sẽ dâng lên 60 đến 110 centi-mét.
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Mộ vụ án gây rúng động Nhật Bản với 2 thi-thể-nam-nữ bị đốt-cháy, xếp thành hình chữ thập
Phía cảnh sát Nhật Bản vẫn đang gấp rút điều tra vụ án 2 thi thể nam nữ bị đốt cháy tại Thị trấn Nasu, tỉnh Tochigi, vùng Kanto dựa ...
Thông tin mới nhất về hung thủ tấn công nhà thờ ở Sydney, Úc
Úc sẽ bị tên này gây hậu quả tiếp vài chục năm nữa vì tuổi còn quá trẻ
Một ông trốn truy nã suốt 23 năm vì tội sát nhân đã "thoát xác" thành sư trụ trì, thậm chí có cả vợ con
Tài khoản WeChat của cục cảnh sát TP.Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, một người đàn ông hiện đang là trụ trì một ngôi chùa đã bị ...