Hoa Kỳ

Obama cam kết $4 tỷ dành cho Ấn Độ

Monday, 26/01/2015 - 10:07:34

Ấn Độ chỉ chiếm khoảng 2 phần trăm trong tổng khối lượng hàng hóa nhập cảng của Hoa Kỳ, và chiếm một phần trăm trong lượng xuất cảng của Mỹ, theo ông Obama cho biết. Mặc dù thương mại song phương hàng năm đã đạt $100 tỷ, nhưng mức ấy là chưa tới một phần năm của hoạt động thương mại của Mỹ với hàng Trung Quốc, nước láng giềng của Ấn Độ.

Tổng Thống Barack Obama và Thủ Tướng Narendra Modi tại cuộc diễn hành Ngày Cộng Hòa tại thủ đô Tân Đề Li hôm thứ Hai. (Getty Images)

 

TÂN ĐỀ LI - Tổng Thống Barack Obama đã kết thúc một ngày dấu mốc quan trọng ở Ấn Độ hôm thứ Hai, bằng một lời cam kết đầu tư và cho vay $4 tỷ Mỹ kim dành cho quốc gia Nam Á này. Ông Obama tìm cách giải tỏa điều mà ông gọi là “tiềm năng chưa được khai thác” trong một mối quan hệ hợp tác kinh doanh và chiến lược, giữa hai nền dân chủ lớn nhất thế giới.
Trước đó trong cùng ngày, theo lời mời của Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi, ông Obama là vị tổng thống Mỹ đầu tiên tham dự cuộc diễn hành hàng năm vào dịp lễ Ngày Cộng Hòa Ấn Độ. Đây là một cuộc phô trương sức mạnh quân sự, từng được gắn liền với thái độ chống Mỹ trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh.
Mưa rơi giữa lúc các binh sĩ, xe tăng và xe hoa văn hóa diễn hành qua khu trung tâm của thủ đô New Delhi. Tuy nhiên không khí phấn khởi đã dâng lên cao trước cuộc viếng thăm của Tổng Thống Obama. Chuyến công du này bắt đầu vào hôm Chủ Nhật bằng một loạt thỏa thuận trị giá hàng tỷ Mỹ kim, được mở ra trong việc trao đổi thương mại hạt nhân và thắt chặt hơn trong quan hệ quốc phòng.
Hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện thân mật với nhau, cùng nhau thu âm một chương trình phát thanh, và dành nhiều giờ phát biểu tại những chương trình khác nhau. Tuy nhiên, bất chấp vẻ thân tình ấy, Obama và Modi nhắc nhở các nhà lãnh đạo kinh doanh rằng những mối quan hệ thương mại vẫn còn mong manh.
Ấn Độ chỉ chiếm khoảng 2 phần trăm trong tổng khối lượng hàng hóa nhập cảng của Hoa Kỳ, và chiếm một phần trăm trong lượng xuất cảng của Mỹ, theo ông Obama cho biết. Mặc dù thương mại song phương hàng năm đã đạt $100 tỷ, nhưng mức ấy là chưa tới một phần năm của hoạt động thương mại của Mỹ với hàng Trung Quốc, nước láng giềng của Ấn Độ.
Ông Obama nói với các nhà lãnh đạo kinh doanh Ấn Độ và Hoa Kỳ, “Chúng ta đang đi đúng hướng... Ngoài ra chúng ta cũng biết rằng mối quan hệ Hoa Kỳ-Ấn Độ được xác định bởi rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Mọi người ở đây sẽ đồng ý rằng chúng ta cần phải làm tốt hơn.”
Theo ông Modi cho biết, mức đầu tư của Mỹ ở Ấn Độ đã tăng gấp đôi trong vòng bốn tháng qua. Ông thề quyết sẽ làm nhiều hơn nữa, để giảm bớt những thủ tục luật lệ mang tiếng là nhiêu khê của Ấn Độ, và giúp cho nước ông trở thành một trong số những nơi dễ dàng nhất trên thế giới dành cho các hoạt động kinh doanh.
Ông Obama nói rằng Ngân Hàng Xuất Nhập Cảng Hoa Kỳ sẽ tài trợ $1 tỷ trong khối lượng xuất cảng hàng hóa “'Made-in-America.” Công Ty Đầu Tư Tư Nhân Hải Ngoại Hoa Kỳ sẽ cho vay $1 tỷ, dành cho các cơ sở kinh doanh cỡ nhỏ và cỡ vừa, trong các khu vực nông thôn của Ấn Độ.
Năng lượng tái tạo được là một điểm trọng tâm của ông Modi. Cơ Quan Thương Mại và Phát Triển Hoa Kỳ sẽ cam kết $2 tỷ dành cho những loại năng lượng tái tạo được, theo ông Obama cho biết.
Mỹ coi Ấn Độ là một thị trường rộng lớn và là đối trọng tiềm năng ở Á Châu với một Trung Quốc có thái độ khẳng định mạnh hơn. Tuy vậy Ấn Độ đã thường xuyên bị thất vọng với tốc độ chậm chạp của những cuộc cải cách kinh tế, cũng như với thái độ của New Delhi không sẵn lòng đứng về phía Washington trong các vấn đề quốc tế.
Điều đó có thể đang thay đổi dưới thời Modi cầm quyền. Ông đã thổi một luồng sinh khí mới vào nền kinh tế và ngoại giao, từ khi ông đắc cử trong tháng 5. Ông cũng đã bắt đầu đẩy lùi Trung Quốc trên khắp Á Châu, khiến cho Washington vui mừng.
Thậm chí Ấn Độ có thể đóng một vai trò trong việc chiến đấu với Nhà Bước Hồi Giáo, theo Tòa Bạch Ốc cho biết vào hôm thứ Hai. Điều này nhấn mạnh niềm tin tưởng rằng Ấn Độ đang càng ngày càng sẵn sàng tham gia vào các vấn đề an ninh toàn cầu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT