Thế Giới

Obama dọa tiêu diệt lãnh tụ Bắc Hàn

Tuesday, 26/04/2016 - 10:06:11

Kim Chính Vân, người thừa hưởng quyền lãnh đạo Bắc Hàn từ cha ông trong năm 2011, đã cho thấy ông là một kẻ “vô trách nhiệm” và “thất thường,” theo lời công khai của Tổng Thống Obama.

Trong hình không đề ngày của thông tấn xã Bắc Hàn (KCNA), Kim Chánh Vân đang thanh tra một xưởng cá của quân đội Bắc Hàn. (Getty Images)


Tổng Thống Barack Obama vừa mới đưa ra một lời cảnh cáo nghiêm khắc dành cho Cộng Sản Bắc Hàn. Ông nhắc nhở lãnh tụ “thất thường” và “vô trách nhiệm” của nước này rằng kho vũ khí hạt nhân của Mỹ có thể “tiêu diệt” Bắc Hàn.

Trước đó, bất chấp dư luận thế giới kể cả từ đồng minh Trung Cộng, lãnh tụ Kim Jong-un (Kim Chính Vân) nói rằng Bắc Hàn đã bắn thử một hỏa tiễn do tàu ngầm phóng đi, vào hôm thứ Bảy tuần qua. Một bức ảnh cho thấy chiếc hỏa tiễn bay ra biển, mặc dù không có nguồn tin độc lập nào xác nhận hỏa tiễn đã được bắn đi từ một chiếc tàu ngầm, chứ không phải từ một bệ phóng dưới mặt nước.

Bắc Hàn đã có từ sáu cho tới tám đầu đạn hạt nhân có thể được gắn vào hỏa tiễn. Nếu chế độ này hoàn thiện một hệ thống do tàu ngầm phóng đi, thì trên lý thuyết Bắc Hàn có thể khởi động một cuộc tấn công hạt nhân bay tới đất liền của Mỹ. Điều này đòi hỏi phải có một chiếc tàu ngầm có thể di chuyển bên trong tầm hỏa tiễn của Mỹ.

Hôm thứ Ba, ông Obama cảnh cáo về những hậu quả có thể xảy ra. Ông nói với đài CBS News, “Rõ ràng chúng ta có thể tiêu diệt Bắc Hàn bằng những kho vũ khí của chúng ta. Nhưng ngoài những hao tổn nhân đạo của việc đó, họ ở ngay bên cạnh đồng minh quan trọng của chúng ta, tức là Nam Hàn.”
Ông Obama cho biết nước Mỹ đang cải thiện hệ thống phòng thủ hỏa tiễn. Ông nói, “ Một trong những điều mà chúng ta đang làm, là bỏ ra nhiều thời gian để bố trí hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của chúng tôi. Nhờ đó, ngay cả khi chúng ta tìm cách giải quyết vấn đề căn bản của việc phát triển hạt nhân bên trong Bắc Hàn, thì chúng ta cũng đang thiết lập một lá chắn, ít nhất có thể ngăn chặn những mối đe dọa mức khá thấp mà ngay lúc này họ đang đặt ra.”

Kim Chính Vân, người thừa hưởng quyền lãnh đạo Bắc Hàn từ cha ông trong năm 2011, đã cho thấy ông là một kẻ “vô trách nhiệm” và “thất thường,” theo lời công khai của Tổng Thống Obama.

Bắc Hàn được cho là chỉ có một chiếc tàu ngầm thuộc hạng Sinpo (Tân Phố) có khả năng phóng hỏa tiễn. Chiếc tàu này sẽ không sánh nổi với những chiếc tiềm thủy đĩnh tấn công hạt nhân của hải quân Mỹ.
Đe dọa nhiều hơn cho Hoa Kỳ là việc Bắc Hàn tiếp tục phát triển loại hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa Taepodong-2 (Đại Phố Động 2). Khi được hoàn thiện, thứ vũ khí này có thể được sử dụng để làm một cuộc tấn công hạt nhân đánh vào nước Mỹ.

Hoa Kỳ đã phản ứng trước sự gia tăng các kho vũ khí hạt nhân của Kim Chính Vân, bằng cách mở các cuộc đàm phán chính thức với Nam Hàn, quốc gia bị đe dọa trực tiếp nhất, về việc khai triển hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tối tân.

Hệ Thống Phòng Thủ Khu Vực Độ Cao Không Trung (THAAD) sẽ cung cấp cho Nam Hàn sự bảo vệ chắc chắn nhất chống lại nước láng giềng của họ.

Nhưng bất kỳ việc khai triển lá chắn THAAD nào ở Nam Hàn cũng sẽ làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực Đông Nam Á. Hệ thống này sẽ cung cấp một sự bảo vệ không những chống lại kho vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn, mà còn chống lại cả Trung Quốc. Bắc Kinh kịch liệt phản đối việc đưa hệ thống phòng thủ hỏa tiễn này vào khu vực Đông Á, viện lý do là điều này sẽ làm giảm bớt hiệu năng răn đe hạt nhân của chính Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng.

Mỹ đang sử dụng việc có thể đưa THAAD vào khu vực ấy để gây áp lực với Trung Quốc, nhằm kiềm chế những tham vọng của Bắc Hàn. Bắc Kinh là đồng minh thực sự duy nhất của Bắc Hàn, và chế độ của Kim Jong-un gần như hoàn toàn lệ thuộc vào viện trợ của Trung Quốc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT