Thế Giới

Obama kêu gọi các nước ngưng xây dựng đảo ở Biển Đông

Saturday, 21/11/2015 - 10:34:17

Ông Obama nói, “Vì lợi ích của sự ổn định khu vực, các bên đòi chủ quyền đều nên ngừng bồi đắp, xây dựng, và quân sự hóa các khu vực bị tranh chấp.”

KUALA LUMPUR - Tổng Thống Barack Obama đã kêu gọi giới lãnh đạo của các nước Đông Nam Á hãy ngưng xây dựng các hòn đảo nhân tạo, và đừng quân sự hóa việc tuyên bố chủ quyền của họ ở vùng Biển Đông đang bị tranh chấp.


Ông Obama phát biểu như vậy trong một cuộc họp với các nhà lãnh đạo của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur, Mã Lai Á ngày thứ Bảy. Lời kêu gọi của ông chính yếu là nhắm vào Trung Quốc. Nước này đã xây dựng các sân bay và những cơ sở khác, trên những rạn san hô ở gần các đường hải lộ có đông tàu bè qua lại.

Ông Obama nói, “Vì lợi ích của sự ổn định khu vực, các bên đòi chủ quyền đều nên ngừng bồi đắp, xây dựng, và quân sự hóa các khu vực bị tranh chấp.”

Trung Quốc khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của họ trên hầu như toàn vùng Biển Đông. Việc tuyên bố chủ quyền này trùng lặp chồng lấn với bốn quốc gia ASEAN.

Trung Quốc đang biến các rạn san hô ở quần đảo Trường Sa thành những hòn đảo nhân tạo, xây dựng các sân bay và những cơ sở khác trên những hòn đảo ấy.

Điều này đã gây ra những làn sóng báo động ở nhiều nước Đông Nam Á, về những ý định của Trung Quốc và quyền tự do hàng hải, trong một đường thủy lộ qua đó hoạt động thương mại trị giá $7,000 tỷ Mỹ kim, được tàu thuyền chuyên chở hàng năm.

Ông Obama nói rằng ông ca ngợi ASEAN, vì hiệp hội này làm việc để lập ra một bộ quy tắc ứng xử cho Biển Đông, “bao gồm giải pháp hòa bình cho những vụ tranh chấp, quyền tự do hàng hải và tự do hàng không bay trên không phận.”

Trước đó trong tháng này, mấy chiếc oanh tạc cơ B-52 của Mỹ đã bay ở gần những hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc. Sự kiện này báo hiệu Washington quyết tâm thách thức Bắc Kinh trên vùng biển bị tranh chấp.

Trung Quốc đã nói rằng họ không muốn vấn đề Biển Đông trở nên tiêu điểm của các cuộc họp tại Kuala Lumpur. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chưa bình luận về vấn đề này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT