Hoa Kỳ

Obama kêu gọi ‘năm hành động’ với quyền lực của tổng thống nếu Quốc Hội không hợp tác

Wednesday, 29/01/2014 - 07:28:23

Vị lãnh đạo Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng ông có thể làm việc với Quốc Hội, nhưng nếu Quốc Hội không hợp tác thì ông sẽ dùng quyền tư pháp của tổng thống để thực hiện những kế hoạch mà ông muốn cho người dân, nếu ông thấy cần thiết. Ông nói rằng Hoa Kỳ phải hành động, và ông cũng muốn vậy, không thể ngồi chờ Quốc Hội


Tổng Thống Obama đọc diễn văn đêm thứ Ba trước Quốc Hội. (Getty Images)

HOA THỊNH ĐỐN – Năm 2014 sẽ là ‘năm hành động,’ đây là chủ đề chính của bài diễn văn Tình Trạng Liên Bang của Tổng Thống Barack Obama được đọc vào tối Thứ Ba. “Hãy để năm nay là một năm của hành động,” ông Obama nói. “Đây là điều mà đa số người dân Mỹ đều trông đợi từ mọi người chúng ta trong sảnh đường này, để tập trung vào cuộc sống, hy vọng, và nhu cầu của họ.”

Tuy nhiên, vị lãnh đạo Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng ông có thể làm việc với Quốc Hội, nhưng nếu Quốc Hội không hợp tác thì ông sẽ dùng quyền tư pháp của tổng thống để thực hiện những kế hoạch mà ông muốn cho người dân, nếu ông thấy cần thiết. Ông nói rằng Hoa Kỳ phải hành động, và ông cũng muốn vậy, không thể ngồi chờ Quốc Hội

Trong bài diễn văn Tình Trạng Liên Bang đọc lần thứ năm từ khi đến Tòa Bạch Ốc, ông Obama đã nói đến những chủ đề sau đây:

- Nhìn nhận các khó khăn trước mắt, ông Obama muốn thực hiện một số kế hoạch của ông mà không cần sự chấp thuận của Quốc Hội. “Những điều tôi đề nghị tối nay là một số các dự luật thực tế, sẽ đẩy nhanh sự phát triển của giới trung lưu, và tạo ra thêm nhiều cơ hội cho giới này... Một số dự luật sẽ cần quyết định của quốc hội, và tôi rất mong muốn được hợp tác với tất cả quý vị. Nhưng nước Mỹ không thể đứng chờ, và tôi cũng vậy, do đó, bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu cần đến, tôi sẽ thực hiện những bước tiến mà không đi qua cơ quan lập pháp, để mở rộng cơ hội cho các gia đình Hoa Kỳ. Đây là những điều mà tôi sẽ làm,” ông Obama nói.

- Bênh vực đạo luật Y Tế Giá Phải Chăng, một thành tựu quan trọng của ông Obama mà cho đến nay vẫn đang chịu sự chỉ trích kịch liệt từ đảng Cộng Hòa.

- Kêu gọi cải tổ di trú. Tổng thống không công kích phe Cộng Hòa ở Hạ Viện, thay vào đó, ông giải thích việc cải tổ này sẽ có lợi như thế nào cho nền kinh tế Hoa Kỳ.

- Tiết lộ một dự luật hưu trí mới, sử dụng tiền từ trái phiếu Ngân Khố để hỗ trợ cho những người Mỹ không được sở làm cung cấp chương trình tiết kiệm tiền. Những người này sau đó sẽ có thể chuyển trái phiếu sang các trương mục hưu trí cá nhân IRA, theo thông lệ từ trước đến nay.

- Ca ngợi vai trò của phụ nữ trong cuộc sống hiện nay.

Cùng lúc kêu gọi Quốc Hội hãy hợp tác, ông Obama lại tự đưa ra một lệnh thay đổi mức lương tối thiểu bằng quyền tư pháp, theo đó, các nhân viên hợp đồng của liên bang sẽ được trả $10.10 Mỹ kim mỗi giờ, tăng gần $3 Mỹ kim đối với những nhân viên có vị trí thấp như đầu bếp, bảo vệ, và nhân viên vệ sinh.

Cho đến nay, ông Obama đã dùng quyền tư pháp để ra 167 lệnh điều hành, vẫn thấp hơn so với 197 lệnh của ông Bush, và cựu Tổng Thống Clinton thì đã ra tới 238 lệnh trong vòng 5 năm đầu trong nhiệm kỳ. Ngoài ra, ông Obama còn được sự ủng hộ của công chúng, khi trong một cuộc khảo sát gần đây, 52% người trả lời đã cho rằng tổng thống nên sử dụng quyền tư pháp của mình.

Bài diễn văn được đọc trong lúc Tổng Thống Obama chỉ được 43% tỉ lệ ủng hộ của dân chúng trong lúc chuẩn bị bước vào năm thứ 6 làm tổng thống.

Trong bài diễn văn phúc trình về tình trạng đất nước hiện nay, ông Obama đã tìm cách tạo lại nhiệt huyết cho phần còn lại trong nhiệm kỳ thứ nhì. Một trong các đề tài cũng được ông chú trọng là khoảng cách rộng lớn giữa người giàu và người nghèo đang gây quan tâm cho nhiều người Mỹ.

Ông tập trung vào hai đề tài là tình trạng bất bình đẳng lợi tức và sức di động xã hội, tức là khả năng thăng tiến lên các bậc thang kinh tế.

Tình trạng chênh lệch về tiền của đã thu hút được sự chú ý lớn lao, với khoảng cách lợi tức của Mỹ đã đạt tới mức cao nhất, tính từ cuộc Đại Suy Thoái. Một cuộc nghiên cứu trong tuần trước đã tìm thấy rằng 85 người giàu nhất trên thế giới có cùng một khối lượng tài sản bằng với số tài sản của dân số còn lại trên toàn cầu.Trong tổng số các gia đình Mỹ, có 1% nhà giàu nhất - tức là những gia đình kiếm tối thiểu $394,000 Mỹ kim một năm - đã được giúp đỡ bởi chuyện cổ phiếu tăng giá và thị trường nhà cửa phục hồi. Phần còn lại của nước Mỹ phải vật lộn với đồng lương trì trệ, một thị trường việc làm im ắng và tiền nợ gây mệt mỏi cho nhiều sinh viên.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT