Hoa Kỳ

Obama kêu gọi Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine

Saturday, 29/03/2014 - 12:58:57

Hôm Thứ Sáu, Tổng Thống Barack Obama cho biết, việc Nga dồn quân ở biên giới Ukraine là điều khác thường; ông kêu gọi Moscow hãy rút quân và bắt đầu các cuộc đàm phán để xoa dịu tình hình căng thẳng. Trong chương trình “This Morning” tại Thành Phố Vatican



Ông Obama trong một chương trình phỏng vấn.
 
WASHINGTON, D.C. – Hôm Thứ Sáu, Tổng Thống Barack Obama cho biết, việc Nga dồn quân ở biên giới Ukraine là điều khác thường; ông kêu gọi Moscow hãy rút quân và bắt đầu các cuộc đàm phán để xoa dịu tình hình căng thẳng. Trong chương trình “This Morning” tại Thành Phố Vatican, ông Obama nói: “Quý vị đã nhìn thấy hàng loạt binh lính tập trung dọc theo vùng biên giới, viện cớ là tập trận. Nhưng đây không phải là hoạt động bình thường của nước Nga”.

Ông Obama nói rằng, có thể những diễn biến này chẳng qua là một nỗ lực nhằm đe dọa Ukraine, nhưng cũng có thể là việc dọn đường cho các hành động khác. Có thể họ đã có những kế hoạch bổ sung”, ông nói như vậy trong những đoạn trích ra từ một cuộc phỏng vấn với chương trình “Evening News”.

Tổng Thống Obama đưa ra những lời bình luận của mình vào cuối chuyến công du tại Âu Châu, nơi mà Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Anh, Ý, Nhật và Canada cảnh báo Nga rằng, nước này sẽ phải đối diện với thêm nhiều biện pháp trừng phạt mạnh tay, nếu Nga tiếp tục ra tay hành động để gây bất ổn cho Ukraine.

Các chính phủ tại Washington và Âu Châu đang thảo luận về những biện pháp có thể được áp dụng để chống lại ngành năng lượng của Nga, nhưng đã báo hiệu rằng họ sẽ hoãn lại nhiều biện pháp trừng phạt, trừ khi Moscow tiếp tục gây bất ổn sau khi đã chiếm giữ Crimea.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng Thống Obama than phiền rằng Tổng Thống Nga Putin dường như bị mắc kẹt trong một tình trạng Chiến Tranh Lạnh. Ông Obama nói: “Chúng ta đã tưởng rằng, sau nhiều thập niên, lẽ ra các nhà lãnh đạo Nga đã không còn ý định muốn quay về những hành động thường thấy trong thời Chiến Tranh Lạnh”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT