Hoa Kỳ

Obama kêu gọi người dân đừng hốt hoảng vì Ebola

Sunday, 19/10/2014 - 08:51:27

Diễn văn của ông Obama được nói lên một ngày sau khi Ngân Hàng Thế Giới cảnh cáo rằng chúng ta đang thua cuộc chiến chống Ebola và tổ chức Sức Khỏe Toàn Cầu WHO nói rằng cho tới ngày 14 tháng Mười, 2014, đã có 4,555 người chết vì chứng bệnh này trong số 9216 người mắc bệnh.

Ông Obama nói chuyện với báo chí về Ebola hôm thứ Năm vừa qua. (Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN – Tổng Thống Barack Obama kêu gọi dân Mỹ đừng hốt hoảng sợ hãi con siêu vi Ebola chết người, mà hãy bình tĩnh và có cái nhìn bao quát hơn.
Trong diễn văn hằng tuần được đọc hôm thứ Bảy, ông Obama không coi trọng việc cấm du lịch từ Tây Phi, khu trung t6am dịch Ebola, cho rằng việc cấm ấy chỉ làm tình hình nặng nề thêm. Obama nói, “Tất cả chúng ta -công dân, lãnh đạo, truyền thông - đều có bổn phận và vai trò. Đây là một bệnh nghiêm trọng, tuy nhiên chúng ta không thể quá hốt hoảng hay lo sợ vì như vậy chỉ làm khó khăn cho những người muốn biết tin tức chính xác mà họ cần. Chúng ta phải để cho khoa học hướng dẫn. Chúng ta phải ghi nhớ những thực tại căn bản.”
Diễn văn của ông Obama được nói lên một ngày sau khi Ngân Hàng Thế Giới cảnh cáo rằng chúng ta đang thua cuộc chiến chống Ebola và tổ chức Sức Khỏe Toàn Cầu WHO nói rằng cho tới ngày 14 tháng Mười, 2014, đã có 4,555 người chết vì chứng bệnh này trong số 9216 người mắc bệnh.
Obama nhấn mạnh: Hoa Kỳ, nơi một người Liberia đã chết vì Ebola và hai y tá chữa trị ông ta đang bị bệnh, không đang bị dịch Ebola. Nhưng trong khi mọi người đang càng ngày càng lo về chứng bệnh này, Obama thú nhận là có thể sẽ có những ca bệnh riêng rẽ được nhận ra. “Nhưng chúng ta biết cách chống lại nó,” ông nói. “Và nếu chúng ta thực thi những bước cần thiết, nếu chúng ta được khoa học dẫn dắt chứ không phải là nỗi sợ hãi, thì tôi hoàn toàn tin rằng chúng ta sẽ chận đứng được cơn dịch cho Hoa Kỳ, và chúng ta có thể tiếp tục lãnh đạo thế giới trong cuộc chiến khẩn cấp này. Nhưng cấm du lịch từ Liberia không phải là câu trả lời vì các nhà chuyên môn y khoa cho biết rằng cách tốt nhất để chận đứng bệnh này là chận nó ngay từ điểm khởi phát, trước khi nó lan rộng ra và trở thành khó chống đỡ hơn.”
“Cố gắng đóng cửa nguyên một vùng của thế giới - nếu chuyện này có thể làm được – thực ra có thể làm tình hình nghiêm trọng hơn vì sẽ khó di chuyển qua lại những nhân viên và thiết bị y tế. Kinh nghiệm cho thấy những người từ vùng bị cấm có thể thay đổi cách du lịch, tránh né kiểm soát, và làm cho khó khăn hơn để khám phá ra người bệnh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT