Hoa Kỳ

Obama nhấn mạnh kinh tế, muốn giảm thuế giúp giới trung lưu, tăng thuế đối với thượng lưu

Tuesday, 20/01/2015 - 08:07:25

Nếu không có sự trợ giúp của chính quyền, Tổng Thống Obama lý luận, thì giới trung lưu sẽ khó tham gia vào công cuộc xoay chuyển nền kinh tế đến một mức thịnh vượng hơn.

Tổng Thống Obama vẫy chào trước khi bắt đầu bài diễn văn Tình Trạng Quốc Gia được đọc trước Quốc Hội vào đêm thứ Ba. Ông muốn người Mỹ được học đại học cộng đồng miễn phí, được trợ giúp trong việc chăm sóc con. Ngồi sau lưng tổng thống ở bên trái là Phó Tổng Thống Joe Biden và bên phải là Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN – “Hãy lật qua một trang mới.” Đây là lời kêu gọi của Tổng Thống Barack Obama trong bài diễn văn về Tình Trạng Quốc Gia được ông đọc trước Quốc Hội Hoa Kỳ và được chiếu truyền hình trực tiếp trên toàn nước Mỹ vào đêm thứ Ba. Tổng thống đã chú trọng đến các vấn đề quốc nội, đặc biệt là nền kinh tế sau thời suy thoái, trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ mà ông gọi là “một phần tư cuối cùng.”
“Ngay trong lúc này – với nền kinh tế đang vươn lên, mức thâm thủng đang co lại, nền kỹ nghệ đang nhộn nhịp, sống động, và ngành sản xuất năng lượng đang bùng phát – chúng ta đã sống lại từ cuộc suy thoái kinh tế mấy năm trước, chúng ta được tự do hơn so với bất cứ quốc gia nào trên Trái Đất để viết lên tương lai của chính chúng ta,” Obama nói trong bài diễn văn được bắt đầu sau 9 giờ tối giờ miền Đông. “Bây giờ mọi chuyện đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta, và chúng ta muốn một đất nước như thế nào trong vòng 15 năm sắp tới, trong mấy thập niên tới.”
Trong bài diễn văn hằng năm để tường trình về những chính sách mới trong giai đoạn chót của nhiệm kỳ, Tổng Thống Obama đã nhắc đến một số đề tài về xã hội mà ông đã nêu ra trong thời gian gần đây. Ông nói đến đề nghị cho người dân được học đại học cộng đồng miễn phí, mở rộng tín dụng thuế cho chi phí chăm sóc trẻ em, và đặc biệt là đề nghị tăng thuế đối với giới thượng lưu để giúp chính phủ có ngân phí trang trải cho những chương trình xã hội mà ông nói là cần thiết để trợ giúp giới trung lưu vốn đã bị thiệt thòi từ lúc xảy ra cuộc suy thoái kinh tế gần một thập niên.
Nếu không có sự trợ giúp của chính quyền, Tổng Thống Obama lý luận, thì giới trung lưu sẽ khó tham gia vào công cuộc xoay chuyển nền kinh tế đến một mức thịnh vượng hơn.
Ông nêu câu hỏi, “Liệu chúng ta có chấp nhận một nền kinh tế mà trong đó chỉ có một số ít trong chúng ta được hưởng quá nhiều lợi nhuận? Hay là chúng ta quyết tâm tạo một nền kinh tế mà trong đó lợi tức của mọi người đều được gia tăng và ai cũng có cơ hội nếu họ tạo nỗ lực?”
Trong vấn đề đối ngoại, sau một năm mà chính phủ của ông bị đánh tới tấp bởi những cuộc khủng hoảng ở các quốc gia khác, Tổng Thống Obama bênh vực những chính sách của ông là thuộc loại “sự lãnh đạo thông minh của người Mỹ.”
“Chúng ta lãnh đạo hữu hiệu nhất khi chúng ta kết hợp sức mạnh quân sự với sự cương quyết về ngoại giao, khi chúng ta biết dùng sức mạnh như một đòn bẩy để thành lập một khối liên minh, khi chúng ta không để cho sự sợ hãi khiến chúng ta bị mù quáng trước những cơ hội mà thế kỷ mới này đang mang đến,” ông Obama nói trong bài diễn văn dài gần một tiếng đồng hồ. “Đó là những gì mà chúng ta đang làm ngay lúc này – và trên toàn cầu, điều đó đã tạo được sự khác biệt.”
Ông Obama cũng kêu gọi người Mỹ hãy kiên nhẫn trong cuộc chiến đối phó với lực lượng Hồi Giáo Quốc, và ông mong mỏi Quốc Hội sẽ viết lại một nghị quyết cho phép thực hiện một cuộc hành quân mà Hoa Kỳ đang thực hiện ở Trung Quốc.
“Nỗ lực này cần thời gian, cần sự chú tâm, nhưng mà chúng ta sẽ thành công,” ông tuyên bố trước các nghị sĩ và dân biểu ngồi chật kín Quốc Hội. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng Thống Obama phải đọc bài diễn văn Tình Trạng Quốc Gia trước một Quốc Hội mà cả hai Thượng Viện và Hạ Viện đều do đảng Cộng Hòa nắm quyền lãnh đạo.
Mặc dù phải đối diện trước một Quốc Hội mà trong đó có nhiều khuôn mặt mới thuộc đảng Cộng Hòa, và chắc chắn sẽ bị đảng này chống đối trong thời gian tới, Tổng Thống Obama đã không đến trước bục diễn thuyết để đưa ra những tương nhượng, những chính sách trung lập nhằm mục đích hòa giải với đảng Cộng Hòa.
Với một nền kinh tế đang phục hưng mỗi lúc một khá hơn, với tình hình đối ngoại tương đối ổn định, và với sự ủng họ của công chúng đang tăng trở lại dành cho tổng thống, ông Obama muốn cho mọi người thấy là ông sẽ không làm việc thầm lặng trong hai năm cuối cùng của nhiệm kỳ thứ nhì.
Trong bài diễn văn, ông Obama nói rằng trong thời kỳ ông làm tổng thống thì nền kinh tế đã được chuyển qua một khúc quanh khá hơn với sự tăng trưởng trong việc làm, thị trường địa ốc vươn lên lại và ngành sản xuất đang hoạt động mạnh hơn trước. Ông tuyên bố rằng, “Sự vươn lên của Mỹ là điều có thật.”
Tình hình tốt đẹp hơn đã cho phép tổng thống bắt đầu nhìn tới những chính sách mà ông muốn thực hiện trong tương lai. Ông muốn những chính sách này được dư luận chú ý trước khi mọi người dồn tâm trí vào những cuộc bầu cử gay go trong năm 2016.
Thế nhưng một trong những đề nghị sẽ gây tranh cãi trong những ngày tới là đề nghị tăng thuế của Tổng Thống Obama. Nhằm trang trải cho các chương trình xã hội, ông đề nghị thu thuế lên tới $320 tỉ Mỹ kim trong vòng một thập niên tới. Chính sách tăng thuế đó, nếu được thực hiện, sẽ tăng mức thuế lên 28% đối với lợi tức từ cổ phiếu và quỹ ký thác. Các công ty tài chánh lớn cũng sẽ đóng một lệ phí cao hơn trước. Đây là biện pháp thâu tiền cho chính phủ nhắm vào thành phần giàu có nhất nước Mỹ, và phía Cộng Hòa sẽ khó chấp nhận chuyện đánh thuế, chắc chắn gây tranh cãi kịch liệt với tổng thống.
Tiền đánh thuế đó sẽ cần thiết cho kế hoạch tốn $60 tỉ Mỹ kim để cho người Mỹ được học miễn phí tại đại học cộng đồng.
Về những chính sách mới được xem là thuận lợi cho giới trung lưu, ông Dan Pfeiffer, một cố vấn cao cấp tại Tòa Bạch Ốc, nói rằng kế hoạch của Tổng Thống Obama là sự khác biệt giữa “một nền kinh tế cho giới trung lưu” và “nền kinh tế nhỏ giọt” từ trên xuống. Viên chức cố vấn này tin rằng sự xung đột giữa hai khuynh hướng thuận cho giới trung lưu và thuận cho giới thượng lưu sẽ đưa đến một sự tương nhượng mà Cộng Hòa và Tòa Bạch Ốc có thể chấp nhận được.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT