Người Việt Khắp Nơi

Obama sẽ nêu nhân quyền với chủ tịch CSVN

Friday, 12/07/2013 - 07:16:38

Hai bên cũng đang gấp rút bàn thảo về việc Việt Nam đàm phán gia nhập Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong thời gian tới.


WASHINGTON – Khi đến Hoa Thịnh Đốn cuối tháng Bảy này, Chủ Tịch CSVN Trương Tấn Sang sẽ nghe chất vấn về nhân quyền bởi các viên chức Mỹ, đồng thời bị biểu tình bởi cộng đồng người Việt hải ngoại. Theo thông báo từ Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Barack Obama sẽ tiếp Trương Tấn Sang vào ngày 25-7-2013.
Vào sáng thứ Năm, Tòa Bạch Ốc đã chính thức loan báo về chuyến công du Hoa Kỳ của chủ tịch của Cộng Sản Việt Nam. Tuy nói rằng đây là cơ hội để đôi bên thảo luận các phương cách tăng cường quan hệ đối tác trong các vấn đề chiến lược khu vực và củng cố hợp tác giữa Hoa Kỳ với các nước ASEAN, thông cáo của Tòa Bạch Ốc cũng nhấn mạnh rằng Tổng Thống Obama cũng nhân dịp này để thảo luận về vấn đề nhân quyền đang trở nên tệ hơn tại Việt Nam trong nhiều tháng qua.
Kể từ khi tin về chủ tịch cộng sản sắp đến Mỹ được tiết lộ từ hôm thứ Tư, các cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại đã truyền tin trên mạng Internet và vận động một cuộc biểu tình chống chế độ CSVN nhân lúc Trương Tấn Sang có mặt tại Hoa Thịnh Đốn
Hơn sáu năm trước, vào tháng Sáu 2007, Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết đã có chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ và gặp Tổng Thống George W. Bush. Trong thời gian đó nhiều cuộc biểu tình chống cộng sản Hà Nội đã diễn ra tại Hoa Thịnh Đốn cũng như tại Nam California.
Mỹ hiện là bạn hàng thương mại số hai của Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất cảng hàng hóa lớn nhất của Việt Nam. Thương mại hai chiều giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã tăng từ $1 tỉ Mỹ kim năm 2001 tới $26 tỉ vào năm 2012.
Hai bên cũng đang gấp rút bàn thảo về việc Việt Nam đàm phán gia nhập Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong thời gian tới.
Để hoàn tất đàm phán TPP vào tháng 10 năm nay, Mỹ và Việt Nam còn nhiều vấn đề cần trao đổi để đi đến thỏa thuận.
Giới chuyên gia nhận định quá trình đàm phán của Việt Nam còn khó khăn tuy thời gian không còn nhiều.
Cải thiện nhân quyền là một trong các đòi hỏi của không chỉ Hoa Kỳ mà còn của nhiều quốc gia Tây Phương để tăng cường hợp tác kinh tế.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT