Hoa Kỳ

Obama tìm cách bênh bà Clinton vụ email

Monday, 12/10/2015 - 10:25:00

Ông nói thêm, “Tôi có thể nói với quý vị rằng đây không phải là một tình huống trong đó nền an ninh quốc gia của Hoa Kỳ bị đe dọa.”

Hillary Clinton đã sử dụng một máy chủ (server) tư nhân cho những email chính thức, trong thời gian bà làm ngoại trưởng. Tổng Thống Obama xem chuyện này là một điều “sai lầm,” trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình 60 Minutes (60 Phút) của đài CBS. Nhưng ông cũng nói rằng vụ bê bối chính trị xung quanh chuyện ấy đã bị kích động bởi các đối thủ Cộng Hòa của bà. Ông Obama nói rằng đó không phải là một mối đe dọa cho nền an ninh quốc gia như một số đối thủ chính trị của bà Clinton gợi ý.

Ông Obama nói rằng điều quan trọng là bà Clinton trả lời những câu hỏi về đề tài ấy, để cho “công chúng Mỹ hài long.” Và họ có thể đưa ra phán đoán riêng của họ.

Ông nói thêm, “Tôi có thể nói với quý vị rằng đây không phải là một tình huống trong đó nền an ninh quốc gia của Hoa Kỳ bị đe dọa.”

Tổng Thống Obama nói, “Tôi nghĩ rằng bà sẽ là người đầu tiên nhìn nhận rằng lẽ ra bà có thể xử trí với quyết định ban đầu một cách tốt hơn, và những sự tiết lộ một cách nhanh chóng hơn.”

Phe Cộng Hòa đã chỉ trích kịch liệt về những nguy cơ về an ninh, mà máy chủ email riêng tư của bà Clinton đã gây ra, cho những thông tin nhạy cảm. Những mối quan tâm của họ đã được củng cố bởi những bản báo cáo gần đây, về những vụ mưu toan tấn công điện toán vào hệ thống của bà Clinton trong năm 2013. Những vụ này phát xuất từ Trung Quốc, Nam Hàn và Đức.

Ông Obama nói rằng các viên chức chính phủ “phải nhạy cảm hơn,” nơi cách thức họ xử trí thông tin và quản lý dữ liệu cá nhân của họ.

Khi người ta chỉ ra cho thấy rằng chính phủ của ông đã bị truy tố những người khác, vì những người ấy có tài liệu mật trong máy điện toán của họ, ông Obama nói ông không tin rằng bà Clinton đã cố ý tìm cách “che giấu một điều gì đó, hoặc tích trữ thông tin để dùng về sau.”

Sau nhiều tháng nhấn mạnh rằng việc bà sử dụng máy chủ là không vi phạm chính sách của Bộ Ngoại Giao, trong tháng qua tại một cuộc phỏng vấn của đài ABC News, bà Clinton nói rằng đó là “một sai lầm.” Bà nói, “Tôi xin lỗi về chuyện đó. Tôi chịu trách nhiệm.”

Ông Obama cũng đề cập đến việc Nga can thiệp tại Syria. Ông mô tả việc Tổng Thống Putin quyết định ủng hộ Tổng Thống Assad của Syrua là một dấu hiệu của sự yếu đuối.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT