Bình Luận

Ông Đạo Gulen

Saturday, 06/08/2016 - 10:44:11

Chính phủ này là đồng minh với Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh chống quân IS tại Syria, họ cho phép không quân Mỹ sử dụng sân bay của họ để xuất phát những phi vụ tấn công quân IS trên lãnh thổ Syria; và, tích cực hơn nữa là -hôm 24/11/2015- họ đã cho phi công Thổ bắn hạ một khu trục cơ phản lực của Nga đang bay trên không phận biên giới giữa Thổ và Syria.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Hôm thứ Năm mùng 4 tháng Tám, 2016, tòa án Thổ (Turkey) ký trát tầm nã ông đạo Fethullah Gulen, một nhà tu người Thổ, hiện cư trú tại Hoa Kỳ, về tội chủ mưu cuộc đảo chánh 7/15/2016, toan tính lật đổ chính phủ của tổng thống Recep Tayyip Erdogan.
Chính phủ này là đồng minh với Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh chống quân IS tại Syria, họ cho phép không quân Mỹ sử dụng sân bay của họ để xuất phát những phi vụ tấn công quân IS trên lãnh thổ Syria; và, tích cực hơn nữa là -hôm 24/11/2015- họ đã cho phi công Thổ bắn hạ một khu trục cơ phản lực của Nga đang bay trên không phận biên giới giữa Thổ và Syria.


Phi công Thổ bắn rơi khu trục phản lực cơ Nga


Tổng Thống Erdogan khẳng định lập trường thân Mỹ

Tổng Thống Nga Vladimir Putin trách Tổng Thống Erdogan là đâm sau lưng Nga; Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov hủy bỏ cuộc thăm viếng thành phố Istanbul của Thổ và khuyến cáo du khách Nga không nên đến Thổ nữa.
Mặc dù Erdogan đã làm mọi việc có thể làm để được lòng người Mỹ, nhưng chính phủ Hoa Kỳ đã không thành thật với ông ta.
Hôm 15 tháng Bảy 2016 vừa rồi, họ cho ông đạo Gulen đảo chánh để lật đổ chính phủ Erdogan, cả hai cuộc đảo chánh cùng do một số tướng lãnh chủ trương; nguyên nhân đảo chánh cũng vẫn là 'hảo ý' của người Mỹ muốn cải thiện cho những chính phủ đồng minh với họ trở thành tốt hơn. Ông Erdogan chưa toàn hảo vì bị cáo buộc là tham nhũng


Ông đạo Fethullah Gulen

Người Thổ đã từng là nạn nhân của nhiều cuộc đảo chánh trước, nên lần này họ quyết liệt chống đảo chánh. Họ tay không chặn đứng thiết vận xa, họ nằm dưới xích sắt xe tăng, họ leo lên xe thiết giáp, không cho lực lượng đảo chánh xê dịch chiếm đóng những yếu điểm huyết mạch của thành phố.


Thường dân tay không ngăn chặn thiết vận xa


Thường dân nằm dưới xích sắt của xe thiết giáp

Những người lãnh đạo cuộc đảo chính giải thích với quần chúng nguyên nhân cuộc đảo chánh là dẹp bỏ chính phủ Erdogan tham nhũng; quần chúng trả lời họ là chỉ có thể thay đổi nhân sự cầm quyền hay chính sách cai trị bằng lá phiếu. Họ không chấp nhận võ trang đảo chánh.

Dư luận thế giới cũng sửng sốt trước sự thất bại của cuộc đảo chánh và nguyên nhân tạo ra thất bại đó. Để nói lên sự vô can của Hoa Kỳ, Ngoại Trưởng John Kerry ra tuyên cáo nói, “Tôi vừa điện đàm với ngoại trưởng Thổ Cavusoglu, và nhấn mạnh với ông ta là Hoa Kỳ tuyệt đối ủng hộ chính phủ dân cử của Thổ; tôi cũng yêu cầu cả 2 bên bảo vệ các sứ quán và nhân viên ngoại giao cũng như bảo vệ thường dân trên khắp lãnh thổ Turkey.”

Các chính phủ Saudi Arabia, Bahrain, và Kuwait đánh điện chúc mừng Tổng Thống Tayyip Erdogan thành công trong việc chống đảo chính; ngoại trưởng Anh Boris Johnson nói ông rất quan tâm về tình hình đảo chánh tại Thổ. Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault lên án âm mưu đảo chánh và ca tụng phản ứng của quần chúng là “vô cùng can đảm, vô cùng trưởng thành, và đề cao sự hy sinh của thường dân đã chết để chống đảo chánh.

Hôm 29 tháng Bảy, 2016, đại tướng Joseph Votel, tư lệnh Quân Khu Trung Ương của quân đội Hoa Kỳ (U.S. Central Command) họp báo tại Ngũ Giác Đài để phủ nhận mọi liên quan giữa U.S. Central Command và cuộc đảo chánh tại Thổ.

Tướng Votel nói, “Mọi tin tức nói là tôi có liên quan tới vụ đảo chính bất thành tại Thổ đều vô căn cứ và không chính xác.”

Cuộc đảo chánh giết chết 246 người, cả những quân nhân nổi loạn, những cảnh sát trung thành với chính phủ và thường dân. Số thường dân bị giết lên đến 179 người -72% tổng số thiệt mạng.


Đại tướng Joseph Votel

Người viết bài bình luận này trình bày với bạn đọc hai nhận xét về đảo chánh: Một là giúp đảo chánh lật đổ những chính phủ đồng minh với mình trong chiến tranh không phải là một sức mạnh trong quyền lực mềm soft power -thứ quyền lực mà người Mỹ đang hãnh diện nắm giữ độc quyền. Quyền lực mềm là khả năng thuyết phục người khác làm theo ý mình mà không cần ép buộc hay mua chuộc, mà chỉ cần làm cho đối tượng tin là họ hành động theo sự thật và lẽ phải.

Hai là mặc dù siêu việt trên nhiều lãnh vực, nhưng người Mỹ vẫn không đủ siêu việt để quyết định thay cho người Thổ về việc lựa chọn chánh phủ.

Cái siêu việt của người Mỹ tạo ra một cuộc đảo chánh đi ngược lại nguyện vọng của người Thổ. Người Thổ không mất nước, nhưng chắc chắn họ mất tín nhiệm với người Mỹ; mà tín nhiệm, yêu thương lại chính là những yếu tố của quyền lực mềm, thứ quyền lực bắt hàng triệu người Hà Nội, hàng triệu người Sài Gòn, đứng dang nắng nhiệt đới để chỉ nói với ông Obama có ba chữ “I love you”.
Obama nên biết xấu hổ nếu ông để CIA hay để đại tướng Votel giúp đỡ cuộc đảo chánh tại Thổ.

Kính gửi quý vị độc giả cựu quân nhân Việt Nam,
Căn cứ vào nhiều tài liệu giải mật tôi đang cố gắng viết quyển cận sử Bức Tử Nam Việt, và đang rất cần nghe những nhân chứng đã tham dự trận đánh Ấp Bắc -một cuộc giao tranh cấp trung bình- nhưng Sư Đoàn 7 Bộ Binh đã thất trận vì bị chỉ huy trực tiếp bởi trung tá cố vấn trưởng John Paul Vann, vị sĩ quan chưa có một kinh nghiệm giao tranh nào cả trước ngày đến Việt Nam.
Trận Ấp Bắc lại bị các phóng viên Mỹ -lúc đó có mặt tại Việt Nam- thổi phòng và bóp méo đến mức gây ảnh hưởng bất lợi trong dư luận quần chúng Mỹ, đưa đến việc chính phủ Mỹ của tổng thống John F. Kennedy phải quyết định đảo chánh để thay thế tổng thống Ngô Đình Diệm.
Ấp Bắc là lý do quân sự bên cạnh lý do chính trị là cuộc đàn áp Phật Giáo, đưa đến hành động Bức Tử Nam Việt, bắt đầu bằng cuộc bức tử tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm.
Kính xin quý vị đã là nhân chứng sống, đã tham dự trận Ấp Bắc, hoặc đã có mặt tại bộ Tư Lệnh Tiền Phương đặt tại sân bay Tân Hiệp trong ngày mùng 2 tháng Giêng 1963 giúp tôi những nhận xét vô cùng quý giá của quý vị qua địa chỉ: nguyendatthinh@aol.com.
Chân thành cảm ơn quý vị
Nguyễn Đạt Thịnh

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT