Người Việt Khắp Nơi

Ông gốc Việt mê cờ bạc, thụt két $180,000 của công ty

Friday, 04/05/2018 - 11:35:55

Garda Owen Keane nói với Gráinne O'Neill BL, phía công tố, rằng chức năng của John Lương là gửi và nhận các hóa đơn. Một phần trong công việc của ông là gửi các chi tiết ngân hàng của Icon cho các nhà thầu khác nhau để đòi tiền thanh toán.


Trụ sở của công ty Icon Plc. (The Irish Times)

DUBLIN, Ái Nhĩ Lan - Một người từng giữ chức vụ quan trọng trong ban kế toán của công ty đã bị kết tội và nghe tuyên án trong tuần này.

Ông John Lương, 42 tuổi, từng giữ chức quản trị trương mục tài chánh của công ty, và đã lấy trộm hơn 150,000 euro (gần $180,000 Mỹ kim) từ những người chủ của ông, để đốt vào các sòng bài vì tật nghiện cờ bạc.

Mới đây John Lương bị tuyên án hai năm tù giam. Bản án được xem là nhẹ vì ông đã nhận tội trong tám tội danh trộm cắp tiền của Icon Plc, một công ty nghiên cứu chẩn y, từ tháng 11 năm 2013 cho tới tháng 11 năm 2014.

Vào ngày thứ Tư, 2 tháng 5, 2018, khi tuyên án tại Tòa Án Hình Sự Địa Hạt Dublin, thẩm phán Martin Nolan nói rằng John Lương đã phạm “một sai lầm rất lớn về trí phán đoán, và rõ ràng đó là một vụ bội tín” trong việc ăn cắp từ công ty của ông.

Thẩm phán nói, “Ông nghiện cờ bạc một cách quá nguy hiểm, và dùng kiến thức của ông để lấy tiền của công ty. Số tiền này bị đánh mất vì lý do cờ bạc của ông, và ông không thể nào trả lại được.”
Tòa án nghe trình bày rằng John Lương, cha của ba đứa con ngụ tại Russell Downs, Russells Square, Tallaght, thuộc thủ đô Dublin, đã làm việc cho Icon với chức vụ quản trị viên trong các trương mục có thề được trả tiền, vào thời điểm xảy ra những vụ vi phạm.

Garda Owen Keane nói với Gráinne O'Neill BL, phía công tố, rằng chức năng của John Lương là gửi và nhận các hóa đơn. Một phần trong công việc của ông là gửi các chi tiết ngân hàng của Icon cho các nhà thầu khác nhau để đòi tiền thanh toán.

Tòa án nghe trình bày rằng, John Lương đã sửa đổi những thứ giấy tờ này, và thay thế các chi tiết IBAN của chính ông thay vì những chi tiết của công ty, để cho những khoản tiền đó được chuyển vào trương mục ngân hàng của ông. Số tiền bị đánh cắp là từ 3,000 tới 35,000 euro, với tổng số ngân khoản bị lấy cắp cộng chung lại lên tới 156,497 euro.

Garda Keane nói rằng người đứng đầu công ty biết ra được những khoản tiền đó đã chuyển sang trương mục của John Lương, và đình chỉ công tác của ông trong khi chờ điều tra đầy đủ.
Sau đó ông bị sa thải khi PriceWaterhouseCoopers xác định được tám lần ông đã chuyển số tiền đó vào trong trương mục của mình.
John Lương là công dân Thụy Điển gốc Việt Nam. Ông đã bị bắt và thừa nhận đầy đủ những việc làm sai trái. Ông nói với Garda rằng ông có tật mê cờ bạc.
Ông nói rằng thói nghiện bắt đầu bằng việc thỉnh thoảng đánh bạc một lần, nhưng sau đó leo thang, và ông ước tính ông đã lấy cắp chừng 70,000 euro. Garda Keane nói rằng John Lương sửng sốt khi ông được cho biết rằng số tiền đầy đủ mà ông đã đánh cắp.
John Lương có lần bị bảy kết án trước đó về những vụ lái xe. Không có đồng nào được thu hồi trong số tiền mà ông đã lấy mất của công ty.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT