Người Việt Khắp Nơi

Ông Thụy Sĩ gốc Việt bị 6.5 năm tù vì mang cần sa vào Bali

Thursday, 14/05/2020 - 05:46:33

Chiều thứ Năm, 14 tháng 5, 2020, một công dân Thụy Sĩ đã bị tòa tuyên án sáu-năm-rưỡi tù, vì tội mang cần sa vào Bali.


Raphael Hoàng, giữa, cùng hay luật sư của ông. (The Coconuts Bali)


BALI, Nam Dương - Chiều thứ Năm, 14 tháng 5, 2020, một công dân Thụy Sĩ đã bị tòa tuyên án sáu-năm-rưỡi tù, vì tội mang cần sa vào Bali. Cân lượng cần sa chỉ có 30 gram. Vì lý do cần sa không nhiều mà bị tù tới hơn sáu năm, nên ông Thụy Sĩ này muốn kháng án.
Tin của Coconuts Bali cho biết vụ xử đã diễn ra qua màn ảnh truyền hình thay vì tại tòa án, vì đại dịch coronavirus.

Mặc dù bản án 6.5 năm tù được xem là nhẹ theo luật chống ma túy tại Nam Dương, ông Raphael Hoàng, 45 tuổi, vẫn muốn chống án với hy vọng được bản án nhẹ hơn nữa. Theo Bộ Luật Hình Sự Nam Dương, tội tương tự như của ông Raphael Hoàng mang án lên tới 15 năm tù. Các công tố viên từng yêu cầu tòa hãy đưa ra bản án 10 năm tù.

Raphael Hoàng từng bị bắt vào tháng Chín 2019 tại phi trường quốc tế Ngurah Rai International Airport. Khi đó nhà chức trách tìm thấy cần sa trong hành lý của ông Raphael. Ông đã xác nhận đó là cần sa của ông và ông đã mua tại quê nhà Thụy Sĩ trước khi đến Bali.
Ngoài án 6.5 năm tù tính từ ngày ông bị bắt, Raphael Hoàng phải đóng tiền phạt tương đương $67,000.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT