Hoa Kỳ

Ông Trump thống lĩnh miền Đông, bà Clinton thắng thêm ba tiểu bang

Tuesday, 26/04/2016 - 10:03:13

Trong khi đó, ông Trump đã thắng hết năm tiểu bang Pennsylvania, Maryland, Delaware, Rhodes Island, và Connecticut. Kết quả này cho thấy tỷ phú Trump đã thống lĩnh hết các tiểu bang ở miền Đông nước Mỹ, từ bắc xuống nam.

Những người ủng hộ bà Hillary Clinton đang vui mừng tại Philadelphia, sau khi nghe tin bà đã thắng tiểu bang Pennsylvania vào đêm thứ Ba. (Win McNamee/ Getty Images)

 

Cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại năm tiểu bang ở miền Đông cho thấy ông Donald Trump thắng lớn như dự đoán trong đảng Cộng Hòa, và bà Hillary Clinton cũng nắm được thế chủ động trong đảng Dân Chủ của bà.
Cuộc bầu cử ngày thứ Ba vừa qua có thể là một khúc quanh đáng lạc quan cho bà Clinton, đồng thời báo hiệu cuộc chạy đua tổng thống của ông Bernie Sanders đang đến hồi kết thúc, hoặc ít nhất là ông khó có hy vọng giành được đủ số phiếu đại biểu để được đảng đề cử trong kỳ đại hội vào mùa hè năm nay.
Mới mấy tuần trước, Đảng Dân Chủ từng lo ngại về sự việc đảng sẽ bị chia rẽ vì khí thế khá mạnh của ông Sanders trước ứng cử viên dẫn đầu là bà Clinton.

Thế nhưng kết quả tại năm tiểu bang ngày thứ Ba cho thấy sự chia rẽ không còn là một vấn đề đáng lo ngại. Trong năm tiểu bang thì có ít nhất ba tiểu bang đã dồn phiếu cho bà Hillary Clinton, và đó là Pennsylvania, Maryland và Delaware. Tại ba nơi này, bà Clinton giành được khoảng 70% số phiếu. Ông Sanders đã thắng tại Rhodes Island, và Connecticut đã ngang ngửa giữa hai ứng cử viên tính theo số phiếu được đếm vào đêm thứ Ba.

Trong khi đó, ông Trump đã thắng hết năm tiểu bang Pennsylvania, Maryland, Delaware, Rhodes Island, và Connecticut. Kết quả này cho thấy tỷ phú Trump đã thống lĩnh hết các tiểu bang ở miền Đông nước Mỹ, từ bắc xuống nam.

Tại tiểu bang Indiana ở Trung Tây nước Mỹ, Nghị Sĩ Ted Cruz đã dành nhiều thời giờ để vận động như đã biết trước không thể thắng tại các tiểu bang ở miền Đông. Ông kêu gọi cử tri Indiana hãy giúp ông ngăn chặn Donald Trump, không cho Trump tiến thêm nữa và gây hại cho đảng Cộng Hòa.

Nghị sĩ từ tiểu bang Texas này nhìn nhận ông Trump đã có “một đêm rất tốt” vào đêm thứ Ba vừa qua, với kết quả thắng hết năm tiểu bang. Ông Cruz nói rằng nhìn từ khía cạnh đó, giới truyền thông có thể cho rằng cuộc chạy đua trong đảng Cộng Hòa đã kết thúc.

Thế nhưng trong lúc phát biểu tại một sân bóng rổ kỳ cựu và mang nhiều tính chất lịch sử, nơi mà đội “Hoosiers” của Indiana từng thắng những trận ngựa-về-ngược lừng danh, ông Cruz hứa hẹn rằng tiểu bang Indiana sẽ đóng “một vai trò lịch sử” rất quan trọng trong cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra vào ngày thứ Ba tuần sau. Nghị sĩ tin rằng ông sẽ thắng và sẽ lật ngược thế cờ mà ông Trump đang giữ chặt trong tay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT