Hoa Kỳ

Ông Trump tỏ ra bị động trong lần tranh luận đầu tiên

Wednesday, 28/09/2016 - 12:28:29

“Cô Machado là Hoa Hậu tệ nhất, cô ta nặng cân quá đáng”, nhưng trong cuộc tranh luận ông cứ hỏi bà Clinton liên tục 'bà lấy đâu ra tin đó'.

HOA KỲ - Tỉ phú Donald Trump hứa sẽ tấn công mạnh mẽ bà Clinton nhiều hơn trong lần tranh luận thứ nhì, sau khi nhiều nhà bình luận nhận thấy ông ta khá lúng túng hôm qua. Ông Trump nói: “Tôi không làm mạnh tay vì không muốn làm tổn thương ai cả”. Ông thú nhận là cuối cùng ông cũng mất bình tĩnh khi bà Clinton nhắn đến cách đối xử tồi tệ của ông đối với Hoa Hậu Alicia Machado, người Venezuela vốn thắng giải Miss Universe năm 1996 khi mới 19 tuổi. Bà Clinton gọi đích danh cô Machado và nói cô đã trở thành công dân Mỹ và có quyền bỏ phiếu trong năm nay. Cô Machado than phiền ông Trump đã gọi cô là “Hoa Hậu Piggy”. Bà Clinton tấn công dồn dập về cách mà ông Trump gọi xách mé nhiều phụ nữ là 'heo, chó và con cù lần'. Quả đúng như thế vì Trump nói: “Cô Machado là Hoa Hậu tệ nhất, cô ta nặng cân quá đáng”, nhưng trong cuộc tranh luận ông cứ hỏi bà Clinton liên tục 'bà lấy đâu ra tin đó'.

Thống đốc Cali ký luật hạn chế kê toa các loại thuốc có chất gây nghiện
SACRAMENTO - Các bác sĩ tại California sẽ phải kiểm tra một danh mục các loại thuốc có chứa chất gây nghiện trước khi viết toa thuốc có các loại thuốc này, theo như đạo luật mới được Thống Đốc Jerry Brown ký chuẩn thuận vào hôm thứ Ba. Đạo luật này có tác dụng hạn chế việc lạm dụng các chất an thần có khả năng gây nghiện.
Đạo luật mới của California nhằm ngăn chặn một tình trạng gọi là “doctor-shopping,” trong đó, một người nghiện ma túy sẽ đi gặp rất nhiều bác sĩ, nhằm thuyết phục bác sĩ viết cho họ các toa thuốc có chứa chất gây nghiện. Hành động của vị thống đốc Dân Chủ được thực hiện giữa lúc Hoa Kỳ đang tập trung vào những vấn đề liên quan đến các loại ma túy bất hợp pháp. Trung tâm CDC cho biết, hơn 165,000 người thiệt mạng mỗi năm trên cả nước do dùng thuốc an thần quá liều.
California luôn duy trì một danh mục các loại thuốc có chất gây nghiện. Danh mục này mới đây đã được cập nhật. Tuy nhiên, các bác sĩ, y tá, không bị bắt buộc phải kiểm tra danh mục này.
Đâm người gây náo loạn ở xe điện ở California
HOA KỲ - Một nghi can đã đâm 2 người trên chuyến xe metro bus ở nam Los Angeles rồi bỏ trốn, nhưng trước đó tên này còn tấn công 2 người khác tại một trạm xe hỏa gần đó. Sở Cảnh Sát Los Angeles cho hay vụ tấn công xảy ra gần ngã tư các giao lộ Figueroa và Imperial Street vào lúc 9 giờ tối qua. Sau khi đâm người, nghi can rời xe bus ở trạm Harbor Stop và lên một xe hỏa. Các viên chức an ninh cho hay nghi can này lại tấn công hai người khác ở các trạm Harbor và Vermont, nhưng không nói rõ bằng gì. Có tin hắn tấn công bằng một cái chai. Hai nạn nhân bị đâm may mắn không bị các vết thương trí mạng, đã được mang đến bệnh viện Harbor-UCLA Medical Center diều trị và tin cho hay họ sẽ không bị nặng. Nghi can là một người đàn ông trạc 30 tuổi, mặc quần cụt đen và áo sơ mi ngắn tay màu xanh. Hiện chưa rõ lý do của hành động của hắn và hắn đang bị truy nã gắt gao.

Bị vợ rượt, chồng lái xe tông cột đèn thiệt mạng
ARIZONA - Một người phụ nữ sống tại Arizona đang đối mặt với tội ngộ sát, sau khi cô lái xe SUV đuổi theo xe mô-tô của chồng, khiến người chồng lạc tay lái lao thẳng chiếc mô-tô Harley Davidson vào cột đèn và thiệt mạng sau đó. Cô Jennie Jones-Hurdlow, 37 tuổi, bị cáo buộc đã gây ra cái chết của chồng cô, ông Brian Hurdlow, 51 tuổi, trong một vụ cãi nhau bắt đầu từ nhà của đôi vợ chồng này ở thành phố Tucson.
Trong sự việc xảy ra hôm Chủ Nhật vừa qua, nhiều nhân chứng đã nhìn thấy Jennie lái xe một cách nguy hiểm để chận không cho người chồng rời khỏi một cửa hàng tiện lợi. Ông Brian đã tìm cách rời đi được trên chiếc mô-tô của mình. Tuy nhiên, vợ ông đã lái xe SUV đuổi theo với tốc độ rất cao. Cuộc rượt đuổi khiến ông Brian lạc tay lái và tông vào một cột đèn ở cách cửa hàng khoảng 1 dặm. Nạn nhân chết ngay tại chỗ. Cảnh sát cho biết, ông Brian đã chạy xe với tốc độ 65 dặm 1 giờ khi ông gặp nạn.
Jennie là một tội phạm từng bị kết án. Đôi vợ chồng này từng nhiều lần gây cãi và phải gọi cảnh sát đến can thiệp. Jennie bị giam với mức tiền tại ngoại là $75,000 Mỹ kim.

Bị truy tố vì bắt cá sấu trái phép rồi đăng video lên mạng
FLORIDA - Hai người đàn ông sống tại miền nam Florida đã bị truy tố vì tội bắt cá sấu trái phép. Điều đáng nói là, không phải cảnh sát phát hiện sự việc, mà mọi chuyện vỡ lở sau khi 2 người này đăng lên mạng xã hội video quay cảnh họ dụ dỗ và chọc phá con cá sấu. Hai nghi can David Swick, 31 tuổi, và Brian Bunting, 28 tuổi, bị truy tố vì tội bắt cá sấu. Hai người này hiện đã được thả sau khi đóng tiền tại ngoại.
Hai nghi can đã đi câu vào tháng 5, và dùng dây câu buộc mồi để dụ một con cá sấu đi lên bờ. Hai người sau đó đã kềm giữ con cá sấu và chụp ảnh với nó. Trong video đăng trên mạng, Bunting đã nói rằng: “Có ai đã từng nhìn thấy người nào bị cá sấu cắn chưa?” Khi bị điều tra, Bunting nói với nhà chức trách rằng, họ biết việc chọc phá cá sấu là bất hợp pháp, nên họ đã thả con cá sấu sau khi chụp hình xong.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT