Người Việt Khắp Nơi

Ông Việt cầm chổi đánh kẻ cướp ra khỏi nhà hàng

Thursday, 23/02/2017 - 07:17:39

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát đến điều tra, xem các video an ninh trong vùng. Họ thấy một người đàn ông từng giấu xe đạp trong bụi cây ở gần nhà hàng. Đến khi phải bỏ chạy, ông ta chạy ra ngoài, chộp lấy xe và đạp chạy chí mạng, video cho thấy như vậy.


Ông Peter Vương cầm cây chổi mà ông từng dùng để đánh cướp, với bà Demi đứng bên cạnh trong hình của đài 7 News.


BRISBANE - Một ông Việt Nam làm việc tại một nhà hàng chuyên bán thức ăn Trung Hoa đã cầm chổi đánh kẻ cướp, mặc dù tên cướp đang cầm súng trên tay. Lúc đó ông Việt lớn tuổi này tưởng kẻ cướp cầm súng giả, nên mới “oánh” lại mà không ngán chút nào.

Theo tin của đài truyền hình Úc 7 News, “người hùng” trong vụ này là ông Peter Vương, 61 tuổi, làm việc tại một nhà hàng trong vùng Morayfield nằm về phía bắc thành phố Brisbane, tiểu bang Queensland.
Vụ cướp xảy ra vào đêm thứ Ba vừa qua, ngày 21 tháng 2.

Peter Vương kể với đài 7 News rằng một người đàn ông bịt mặt đã bước vào tiệm và rút súng chĩa vào bà chủ Demi, yêu cầu bà đưa tiền. Ông kể, “Hắn nói, tiền, tiền, tiền.”

Thấy vậy, ông nhân viên Peter Vương liền xen vào và nói rằng tiệm không có tiền mặt (chắc hôm đó ế khách?).
Vì cho rằng khẩu súng cầm trong tay của tên cướp là súng giả, ông Peter Vương nhà mình liền vào đằng sau bếp, xong cầm ra một cây chổi khá dài. Ông đánh đầu chổi vào mặt tên cướp, khiến anh này hoảng hồn.
“Hắn sợ quá và chạy đi mất,” ông Peter nói với đài truyền hình. Ông kể thêm rằng ông còn chạy theo tên cướp là la lớn “cướp, cướp.”

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát đến điều tra, xem các video an ninh trong vùng. Họ thấy một người đàn ông từng giấu xe đạp trong bụi cây ở gần nhà hàng. Đến khi phải bỏ chạy, ông ta chạy ra ngoài, chộp lấy xe và đạp chạy chí mạng, video cho thấy như vậy.

Peter Vương cho biết sau khi biến cố này kết thúc, khí thế giảm xuống, ông mới thật sự nghe teo run trong lòng. Rất may không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Tuy tên cướp chẳng lấy được đồng nào, cảnh sát vẫn kêu gọi người dân hãy báo cho nhà chức trách biết, nếu nhận ra kẻ cướp trong hình video. Họ có thể gọi số 1800 333 000 của Crime Stoppers.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT