Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Oscar 2015: Phim "Người Chim" thắng lớn

Monday, 23/02/2015 - 07:38:52

Cùng với The Grand Budapest Hotel, Birdman là phim giành được nhiều giải đề cử năm nay nhất với 9 hạng mục.

Một tượng Oscar được khiêng đến phim trường của hãng Babelsberg ở Potsdam, Đức, trong buổi họp báo ngày thứ Hai, sau khi phim 'Grand Budapest Hotel' của hãng phim này thắng bốn giải Oscar. (Getty Images)


HOLLYWOOD – Đúng như dự đoán của nhiều người, phim hài Birdman (Người Chim) của đạo diễn gốc Mễ Tây Cơ Alejandro González Iđárritu đã giành chiến thắng ở đề mục Phim Hay Nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 87 được tổ chức vào đêm Chủ Nhật vừa qua.
Phim này còn nhận thêm ba giải thưởng khác là: Đạo Diễn Xuất Sắc, Kịch Bản Gốc Xuất Sắc và Quay Phim Xuất Sắc.
Birdman đã đánh bại các đối thủ nặng ký American Sniper, Boyhood, The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game trong giải Phim Hay Nhất (Best Picture) và các phim Selma, The Theory of Everything, Whiplash để giành chiến thắng ở các hạng mục quan trọng.
Nội dung Birdman nói về ông Riggan Thomson, một ngôi sao chuyên đóng các vai siêu anh hùng (do Michael Keaton thủ diễn), nay chật vật tìm lại quá khứ vinh quang bằng cách đạo diễn vở kịch ở Broadway dựa trên truyện ngắn What We Talk About When We Talk About Love của nhà văn Mỹ lừng danh Raymond Carver.
Cùng với The Grand Budapest Hotel, Birdman là phim giành được nhiều giải đề cử năm nay nhất với 9 hạng mục.
Trong các mục khác, giải Oscar dành cho Nữ Tài Tử Chính Xuất Sắc Nhất được trao cho bà Julianne Moore, với vai diễn trong phim Still Alice.
Trong phim, Julianne Moore đóng vai bà Alice Howland, một giáo sư ngôn ngữ phải phấn đấu với căn bệnh Alzheimer (mất trí nhớ), đồng thời đối phó trước những khó khăn trong công việc, hôn nhân và con cái. Vai diễn này đặc biệt đòi hỏi chiều sâu nội tâm và được khen là vai để đời của nữ minh tinh 54 tuổi.
Ở một giải quan trọng khác, ông Eddie Redmayne được trao giải Nam Tài Tử Chính Xuất Sắc cho vai diễn nhà thiên tài khoa học Stephen Hawking trong phim The Theory of Everything. Vai diễn này được xem là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Eddie Redmayne.
Để đóng vai nhà khoa học gia vật lý và thiên văn mắc bệnh liên quan đến thần kinh, tài tử Redmayne, 33 tuổi, đã khổ công luyện tập để trở thành một người bị tê liệt gần như hoàn toàn từ đầu xuống chân, chỉ còn có bộ óc biết suy nghĩ ở mức tột đỉnh, trình bày tư tưởng qua máy nói. Tài tử này phải tốn nhiều thời giờ trong việc tập điều khiển một số bắp thịt trên mặt mà Hawking có thể điều khiển để nói và trình bày ý tưởng.
Giải thưởng đầu tiên của Oscar lần thứ 87 đã được trao cho J.K. Simmons. Ông nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn giáo viên dạy nhạc trong phim Whiplash.
Trong phim, Simmons vào vai giáo sư âm nhạc Terrence Fletcher, người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo đến cực đoan. Tài tử 60 tuổi đã có những phút xuất thần khi diễn những cảnh bạo ngược, lăng mạ học trò, làm cho khán giả phải rùng mình thán phục.
Trong bài phát biểu nhận giải, Simmons gửi lời cảm ơn đến những đứa con của ông và kêu gọi mọi người “trò chuyện với cha mẹ của bạn nhiều hơn.”
Về phía nữ, bà Patricia Arquette đoạt giải Nữ Tài Tử Phụ Xuất Sắc Nhất với vai diễn người mẹ giàu tình cảm nhưng mạnh mẽ trong phim Boyhood. Vai diễn trong phim Boyhood được xem là bước đột phá của nữ diễn viên 46 tuổi. Chiến thắng dành cho Arquette gần như đã được dự đoán trước, sau khi cô đã nhận nhiều giải thưởng lớn nhỏ thời gian qua.
Trở lại với Birdman, đoàn làm phim tiếp tục được vinh danh khi đạo diễn Alejandro González Iđárritu được trao giải Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất. Đây là giải thưởng Oscar đầu tiên của vị đạo diễn 51 tuổi này.
Khi thực hiện Birdman, đạo diễn Alejandro González Iđárritu đã có chủ ý quay và dựng phim làm sao cho khán giả có cảm giác phim chỉ được thực hiện với một cú bấm máy duy nhất, tức một cảnh quay dài 119 phút. Ông đã cộng tác với nhà quay phim lừng danh Emmanuel Lubezki để thực hiện ý kiến sáng tạo này.
Ngoài vai trò đạo diễn, Alejandro González Iđárritu còn là đồng biên kịch và là nhà sản xuất của Birdman. Trước ngày phát giải Oscar, ông Iđárritu đã thắng giải Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất của Hiệp Hội Đạo Diễn Mỹ, vượt qua các đối thủ nặng ký như Richard Linklater của phim Boyhood, Morten Tyldum và Wes Anderson.
Phim Citizenfour thắng ở mục Phim Tài Liệu Xuất Sắc Nhất. Đây là một tác phẩm của đạo diễn Laura Poitras về cựu nhân viên Edward Snowden dùng máy điện toán để ăn cắp những tài liệu của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và phổ biến khắp thế giới. Phim này cũng thắng một số giải thưởng quan trọng và ngay từ đầu đã là ứng cử viên số một ở hạng mục này, qua mặt phim tài liệu “The Last Days in Vietnam” của bà Rory Kennedy về những người Mỹ đã cứu mạng hàng ngàn người miền Nam Việt Nam trong những ngày hỗn loạn gây ra bởi đoàn quân cộng sản Bắc Việt xâm chiếm miền Nam.
Về mục phim ngoại ngữ hay nhất, Ida (Ba Lan) vượt qua bốn đối thủ là Leviathan (Nga), Timbuktu (Mauritania), Wild Tales (Argentina) và Tangerines (Estonia), để chiếm giải Oscar năm nay.
Ida là góc nhìn chân thực, tinh tế đối với cuộc sống người dân Ba Lan của đạo diễn người Anh Pawel Pawlikowski. Phim đã giành nhiều chiến thắng tại các giải thưởng điện ảnh cũng như đại hội điện ảnh khắp thế giới trước khi đến Oscar.
Giải thưởng Kịch Bản Gốc Xuất Sắc Nhất được trao cho bộ tứ Inarritu, Nicolas Giacobone, Alexander Dinelaris Jr và Armando Bo của phim Birdman. Bộ phim này đã qua mặt Boyhood, Foxcatcher, The Grand Budapest Hotelvà Nightcrawler để giành chiến thắng.
Hạng mục Kịch Bản Chuyển Thể hay nhất gọi tên The Imitation Game.
Giải thưởng Nhạc Phim Xuất Sắc Nhất được trao cho nhà soạn nhạc Alexandre Desplat, của phim The Imitation Game.
Giải thưởng Ca Khúc Trong Phim Hay Nhất thuộc về Glory trong phim Selma. Trước đó, hạng mục này gọi tên năm ca khúc: Everything is Awesome (The Lego Movie), Grateful (Beyond the Lights), Im not Gonna Miss You (Glenn Campbell: Ill Be Me), Lost Stars (Begin Again) và Glory (Selma).
Giải thưởng Quay Phim Xuất Sắc Nhất được trao cho bộ phim Birdman.
Phim The Grand Budapest Hotel nhận tượng vàng thứ ba khi đoạt giải Thiết Kế Sản Xuất Xuất Sắc Nhất. Hai giải thưởng nhận được trước đó là Thiết Kế Trang Phục Xuất Sắc Nhất và Hóa Trang, Làm Tóc Xuất Sắc Nhất.
Phim Big Hero 6 của hãng Disney đã được trao giải Phim Hoạt Hoạt Hay Nhất. Nội dung Big Hero 6 xoay quanh chuyến phiêu lưu của thần đồng chế tạo người máy Hiro Hamada và người bạn robot Baymax ở thành phố hư cấu San Fransokyo (một từ ghép giữa San Francisco và Tokyo). Phim đã tạo nên một cơn sốt xem phim trên toàn cầu và mang về cho hãng Disney $450 triệu.
Phim Hoạt Họa Ngắn Xuất Sắc Nhất được trao cho Feast. Phim này đã qua mặt các đối thủ: Captain America, The Winter Soldier, Dawn of the Planet of the Apes, Guardians of the Galaxy và X-Men: DOFP.
Người điều hợp chương trình phát giải Oscar năm nay là ông Neil Patrick Harris. Những lời nói hài hước, duyên dáng của Harris đã giúp khán phòng nhà hát Dolby tràn ngập tiếng cười trong quá trình diễn ra lễ trao giải.
Mở màn lễ trao giải Oscar, ông Harris cất tiếng hát thay lời giới thiệu khiến cả khán phòng nhà hát Dolby tràn ngập trong không gian của những giai điệu du dương.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT