Thể Thao

Pacquiao hạ Algieri "quá khủng khiếp," sẵn sàng đánh Mayflower

Tuesday, 25/11/2014 - 02:06:00

thủ người Mỹ Chris Algieri.
Pacquiao thắng điểm 119-103, 119-103 và 120-102 sau 12 hiệp đấu trong một trận đấu mà anh 6 lần đấm gục đối thủ, nhưng không thể giành chiến thắng knock-out vì sự kiên cường đến khó tin của đối phương.

Manny Pacquiao (bên phải) đang đánh Chris Algieri tại sòng bài Venetian ở thành phố Macau đêm thứ Bảy vừa qua. (Chris Hyde/Getty Images)


MACAU - Tay đấm thượng thặng người Phi Luật Tân, Manny Pacquiao, đã bảo vệ thành công đai vô địch hạng bán trung (welterweigh) của tổ chức quyền Anh WBO sau chiến thắng áp đảo hoàn toàn trước đối thủ người Mỹ Chris Algieri.
Pacquiao thắng điểm 119-103, 119-103 và 120-102 sau 12 hiệp đấu trong một trận đấu mà anh 6 lần đấm gục đối thủ, nhưng không thể giành chiến thắng knock-out vì sự kiên cường đến khó tin của đối phương.
Đây là lần đầu tiên Pacquiao bảo vệ thành công đai vô địch WBO kể từ khi anh đánh mất chức vô địch này vào tháng Chín 2012 (sau trận thua Timothy Bradley cũng sau 12 hiệp đấu). Còn nếu tính từ trước cho đến nay, đây là lần thứ tư Manny bảo vệ thành công đai vô địch bán trung của WBO.
Chris Algieri toàn thắng 20 trận trước đó, nhưng chưa phải là đối thủ ngang tầm của võ sĩ lừng danh nhất của Phi Luật Tân trong trận chiến tại sòng bạc The Venetian ở thành phố Macau đêm thứ Bảy vừa qua.
Ngay ở hiệp đấu thứ hai, một loạt đòn đấm lia lịa cực nhanh của Pacquiao đã khiến Algieri trượt dài trên sàn đài. Ở hiệp đấu thứ sáu, Algieri bị gục ngã thêm hai lần nữa trước những cú đấm mạnh như búa bổ của võ sĩ thượng thặng nhất của Á Châu.
Trong lần đo ván thứ nhất diễn ra ở hiệp hai, Algieri bị tối tăm mặt mũi vì một loạt cú đấm chính xác liên tiếp của Pacquiao. Hai võ sĩ sau đó so kè đến hiệp sáu, hiệp đấu mà Pacquiao hai lần cho Algieri đo sàn, với một cú trả đòn rất mạnh và một cú đấm móc bằng tay phải.
Hiệp chín chứng kiến Algieri lần thứ tư đo sàn sau một cú đấm trực diện bằng tay trái của Pacquiao. Võ sĩ Mỹ Algieri thậm chí còn bị trọng tài đếm để xác định tình trạng có thể thi đấu được nữa hay không sau khi dính một đòn tay trái khá nặng của Manny. Đó là thời điểm khán giả tưởng chừng như trận đấu đã phải chấm dứt, nhưng bằng cách nào đó, có thể là sự kiên cường khó tin không thể hiểu nổi, Algieri vẫn đứng vững và quay trở lại thi đấu.
Cũng trong hiệp đấu này, Algieri lại dính đòn nặng nề và anh tiếp tục trượt ngã trong hiệp đấu thứ 10 và vẫn không bỏ cuộc. Võ sĩ “bất khả chiến bại” Algieri đã cố gắng trụ lại đến hiệp đấu cuối cùng và những nỗ lực cực kỳ đáng khen đã giúp anh nhận lấy trận thua đầu tiên trong tư thế không quá tủi hổ - thua điểm sau 12 hiệp đấu chứ không phải thua knock-out.
Đó là trận thua đầu tiên trong sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp của Algieri, sau chuỗi 20 trận toàn thắng mà trong đó có nhiều knock-out gần đây nhất.
Đây có thể được xem như một kết quả tốt cho võ sĩ 30 tuổi người Mỹ, bởi thực tế trận so găng cho thấy anh thua kém về mọi mặt trước đàn anh người Phi Luật Tân. Algieri hứng chịu sáu lần phải đo sàn vì những cú ra đòn dồn dập và chính xác của Pacquiao.
Nhưng Algieri vẫn gắng gượng đứng lên và trụ vững đến khi tiếng cồng tan trận vang lên ở hiệp 12, dù một lần nữa bị đo sàn ở hiệp 10. Võ sĩ Mỹ rời võ đài với mắt phải bầm dập và sưng to. Anh chưa bao giờ kết thúc trong tình trạng như thế, dù từng hai lần phải đo ván trong trận thắng Ruslan Provodnikov trước đó.
"Tôi thua không chỉ vì tốc độ ra đòn của Pacquiao. Anh ấy là một võ sĩ vĩ đại. Tôi chưa từng bị đau trong các lần thượng đài trước đây, nhưng hôm nay, Pacquiao đã khiến tôi trải qua điều đó bằng lối đánh xuất sắc của anh ấy," Algieri nói sau trận đấu.
Pacquiao từng dự định thắng knock-out ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Trong khi đó, ông bầu Bob Arum từng nhận định, “Một chiến thắng knock-out ở hiệp đấu thứ 5 hoặc hiệp đấu thứ 6 là hoàn hảo.”
Tuy vậy, sự liều mạng của Algerie đã khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên.
Algieri giải thích, “Kế hoạch của tôi là cố gắng kịch chiến trong bốn hiệp đấu đầu tiên, bởi vì tôi biết rằng anh ấy sẽ tiến lên một cách vô cùng mạnh mẽ. Tôi có cảm giác là anh ta sẽ hủy diệt tôi trên sàn đấu vì tôi chưa có nhiều cơ hội thi đấu ở những đấu trường lớn.
“Nhưng Manny là một võ sĩ quá giỏi, một trong những người giỏi nhất. Thực sự là như vậy. Anh ấy có quá nhiều kinh nghiệm. Do đó, tôi phải làm sao để cố gắng đeo đuổi theo anh ấy đến những hiệp đấu sau mà không chịu quá nhiều thiệt hại, trong khi đó, chúng tôi cũng chờ đợi sẽ tạo ra một số thiệt hại đáng kể về phía Pacquiao. Và tôi nghĩ rằng mình đã tung ra một số đòn đánh khiến anh ta phải suy nghĩ. Nhưng Manny là quá đỗi hoàn hảo, là một võ sĩ quá khủng khiếp, anh đầy bản năng và cũng là độc nhất vô nhị!”
Algieri kết luận, “Sao cũng được, tôi không hề cảm thấy hổ thẹn với màn trình diễn của chính mình. Khi nhìn vào gương để ngắm bản thân, tôi biết mình đã làm hết khả năng để tạo ra một trận đấu thật sự. Tôi chắc chắn Manny sẽ nhận ra đây là một cuộc chiến thật sự.”
Trong khi đó, về phần mình, Manny cho biết sau trận đấu tại Macau vừa qua, “Hôm nay, tôi đã dùng hết năng lực tốt nhất trong trận chiến. Tôi cảm thấy hài lòng với sức đấu của mình. Tôi đã chơi một cách tốt nhất, như vậy là quá đủ. Tôi cảm thấy rất thoải mái và tôi luôn duy trì trạng thái tốt nhất trong suốt cuộc chiến. Tôi đã chờ đợi một chiến thắng bằng knock-out, nhưng đó là một chiến thắng diễn ra trong một thời khắc rất nhanh, rất khó nắm bắt”.
Tính luôn trận thắng mới nhất này, Pacquiao đã kiếm được tổng cộng $335 triệu Mỹ kim trong sự nghiệp thượng đài.
Với trận thắng Algieri, võ sĩ Pacquiao đang ở trong một vị thế đáng kể để tiến sát lại phía bách chiến bách thắng Floyd Mayweather. Đó là “trận đấu trong mơ” mà báo chí từng nhiều lần đề cập đến trong mấy năm qua, và Manny cũng muốn có trận đấu đó. “Tôi muốn trận đấu đó, khán giả ái mộ môn đánh bốc xứng đáng được xem trận đó.”
Như vậy Pacquiao, 35 tuổi, đã thắng trận thứ 57 trong sự nghiệp, trong khi Floyd Mayweather, võ sĩ hạng bán trung người Mỹ có thành tích toàn thắng 47 trận chuyên nghiệp.
Mayweather và Pacquiao được cộng nhận như là hai võ sĩ boxing hay nhất thế giới hạng bán trung hiện tại, nhưng họ chưa từng gặp nhau. Ngoài chuyện phân chia tiền bạc, những quy định nghiêm ngặt về thử máu mà cả hai đưa ra cho nhau là rào cản khiến họ chưa thể đi tới một trận phân tranh cao thấp.
Tuy nhiên, đang có nhiều dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng Pacquiao và Mayweather sẽ đi tới thống nhất để thượng đài ít nhất một lần trong năm 2015. Hai bên đang đàm phán về một hợp đồng thi đó có tổng tiền thưởng đến $300 triệu, một kỷ lục của làng thể thao thế giới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT