Thế Giới

Pacquiao ngạc nhiên khi nghe về âm mưu bắt cóc của nhóm Hồi

Sunday, 01/05/2016 - 11:01:23

Tuy vậy, Pacquiao, 37 tuổi, nói rằng anh đáp ứng lời ông Aquino nói, bằng cách áp dụng những biện pháp an ninh để bảo vệ chính anh cũng như vợ và năm đứa con. Vợ con anh đang ở General Santos, quê hương của võ sĩ.

Manny Pacquiao được đám đông bao vây trong lúc anh vận động cử tri tại Calamba ngày thứ Năm. (Ted Aljibe/ Getty Images)


Manny Pacquiao, một võ sĩ quyền Anh người Phi Luật Tân nổi tiếng, đã bày tỏ sự kinh ngạc, khi nghe Tổng Thống Benigno Aquino tiết lộ rằng các chiến binh Hồi Giáo đã dự định bắt cóc anh. Pacquiao nói rằng đáng lý tổng thống không nên công bố âm mưu ấy, nếu có.


Ông Aquino nói rằng nhóm Abu Sayyaf dự tính bắt cóc Pacquiao hoặc con cái của anh. Đây là một lực lượng vũ trang khét tiếng chuyên bắt cóc để đòi tiền chuộc. Nhóm này cam kết trung thành với Hồi Giáo Quốc (ISIS), và đầu tuần này nhóm đã chặt đầu một con tin người Canada. Pacquiao nói, “Tôi hoảng hốt khi ông ấy loan báo rằng Abu Sayyaf muốn bắt cóc tôi. Tôi sửng sốt vì mọi người Phi Luật Tân đều là bạn bè của tôi cả. Tôi yêu mến họ, đặc biệt những người Hồi Giáo.”

Tuy vậy, Pacquiao, 37 tuổi, nói rằng anh đáp ứng lời ông Aquino nói, bằng cách áp dụng những biện pháp an ninh để bảo vệ chính anh cũng như vợ và năm đứa con. Vợ con anh đang ở General Santos, quê hương của võ sĩ.

Pacquiao nói, “Chúng tôi tăng cường an ninh cho gia đình và bản thân tôi.”
General Santos nằm ở Mindanao, miền nam Phi Luật Tân, nơi xảy ra xung đột giữa quân Hồi ly khai và chính phủ. Cuộc xung đột này đã cướp mất hàng chục ngàn sinh mạng từ thập niên 1970.
Thành lũy chính của nhóm Abu Sayyaf nằm cách General Santos khoảng 400 cây số.

Pacquiao đã có mặt ở Manila, cách General Santos hơn 1,000 cây về phía bắc, trong một cuộc vận động tranh cử, nhằm giành lấy một ghế ở Thượng Viện, trong kỳ bầu cử quốc gia vào tháng tới.
Pacquiao nói rằng anh rất hoang mang vì lời phát biểu của ông Aquino, và anh không được thông báo trước khi tổng thống công khai loan báo âm mưu ấy.

Pacquiao nói, “Nếu điều đó phát xuất từ một bản báo cáo tình báo, thì nó cần phải được giữ bí mật, chứ không cần phải được công bố. Và tại sao ngay lúc này? Chúng ta phải xem xét điều ấy.”
Người ta tin rằng nhóm cực đoan Abu Sayyaf chỉ có vài trăm thành viên được võ trang. Họ đã bắt hơn 20 người ngoại quốc. Trong số đó, có 18 thủy thủ Nam Dương và Mã Lai, bị bắt cóc trong tháng qua.
Ông Aquino cũng nói rằng các chiến binh Hồi Giáo cũng đe dọa giết ông, và dự định bắt cóc em gái ông, một nhân vật truyền hình nổi tiếng, để đòi tiền chuộc mạng.

Pacquiao nói rằng anh có những mối quan hệ tốt đẹp với những người Hồi Giáo ở miền nam Phi Luật Tân, và không biết tại sao anh lại có thể trở thành một mục tiêu.

Anh nói, “Tôi không tin rằng những người anh em Hồi Giáo của chúng ta sẽ làm điều đó.”
“Chúng ta nâng đỡ họ, chúng ta đem sinh kế đến cho họ, vì vậy tôi không biết âm mưu đó phát xuất từ đâu.”

Pacquiao, một tín đồ Tin Lành, nói rằng anh không lo sợ cho sự an toàn của bản thân, và sẽ tiếp tục vận động tranh cử.

Anh nói, “Tôi sống cuộc sống của tôi như thể mỗi ngày đều là ngày cuối cùng, vì vậy tôi không sợ hãi. Thiên Chúa ở với tôi.”

Herminio Coloma, phát ngôn viên của tổng thống, từ chối bình luận trực tiếp về những lời Pacquiao than phiền rằng anh đã không được thông báo về âm mưu bắt cóc, trước khi ông Aquino công khai loan báo.
Ông Coloma nói, “Chính phủ đã áp dụng, và tiếp tục áp dụng mọi biện pháp cần thiết, để bảo đảm an toàn cho các công dân, và ngăn chặn những hành động khủng bố, đe dọa, và làm mất ổn định chống lại họ.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT