Hoa Kỳ

Pakistan: Công tố viên cao cấp bị sát hại

Saturday, 04/05/2013 - 09:09:39

Những kẻ tấn công đã tẩu thoát ngay sau khi nổ súng, và cho đến nay cảnh sát vẫn chưa có manh mối gì về vụ này.

ISLAMABAD, Pakistan - Các tay súng tại Pakistan đã sát hại một công tố viên cao cấp đang điều tra các vụ khủng bố quan trọng, một chính trị gia chống Taliban, và con trai của người này, trong vụ tấn công mới nhất xảy ra ngay trước tuần bầu cử của quốc gia Trung Đông này.

 

Ông Chaudhry Zulfiqar Ali, công tố viên cao cấp vừa bị sát hại tại Pakistan.


Ông Chaudhry Zulfiqar Ali đang trên đường tới tòa án tại Rawalpindi, nơi ông đang xét xử vụ án liên quan đến cái chết của cựu Thủ Tướng Benazir Bhutto, người bị ám sát khi đang đi vận động cho đảng của bà. Những kẻ tấn công đã bắn vào xe của ông Ali khi chiếc xe đang chạy ngang qua một khu dân cư tại Islamabad. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện, nhưng đã qua đời trước khi đến nơi.
Người cận vệ của ông Ali cũng bị thương trong vụ tấn công. Người này được giao nhiệm vụ bảo vệ ông Ali sau khi ông nhận được các lời đe dọa từ phe Taliban tại Pakistan. Những kẻ tấn công đã tẩu thoát ngay sau khi nổ súng, và cho đến nay cảnh sát vẫn chưa có manh mối gì về vụ này.
Trong khi đó, tại thành phố Karachi, các tay súng chạy xe mô-tô đã bắn chết ông Sadiq Zaman Khattak và con trai 4 tuổi của ông, khi cả hai đang rời khỏi một đền thờ. Ông Khattak, đại diện cho đảng Quốc Gia Awami, là ứng cử viên cho 1 ghế trong Hạ Viện quốc hội Pakistan. Cho đến nay, vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công này.
Phiến quân Taliban đã luôn đe dọa đảng Quốc Gia Awami và một đảng cấp tiến khác là Phong Trào Muttahida Quami. Taliban đã từng nhận trách nhiệm cho nhiều vụ tấn công chết người nhắm vào các thành viên của 2 đảng này.
Trong một thông báo, tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công ông Ali, và yêu cầu điều tra để “truy tìm hung thủ thật sự của vụ giết người.”
Năm 2007, cựu Thủ Tướng Bhutto đã bước ra khỏi cuộc sống ẩn dật kéo dài 8 năm, để đi vận động cho đảng Nhân Dân Pakistan trong cuộc tổng tuyển cử quốc gia. Bà tránh được một vụ ám sát, nhưng sau đó đã thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 27 tháng 12, 2007 tại Rawalpindi, gây ra bởi một kẻ đánh bom tự sát mới 15 tuổi.
Bà Bhutto từng làm thủ tướng trong 2 nhiệm kỳ, và là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ quan trọng này tại Pakistan.
Ông Ali, người công tố viên vừa bị ám sát, cho rằng những kẻ hỗ trợ cho hung thủ trong vụ ám sát bà Bhutto là có liên quan với nhóm Taliban tại Pakistan, tuy nhiên, cáo buộc này vẫn chưa được tòa án xác nhận.
Nhóm Taliban tại Pakistan có liên hệ chặt chẽ với nhóm phiến quân cùng tên tại Afghanistan, và nhóm al-Qaeda. Nhóm này hoạt động tại vùng đất phi chính phủ tại biên giới giữa Pakistan và Afghanistan.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT