Thế Giới

Pakistan: Đánh bom liên tiếp, 85 người thiệt mạng

Saturday, 24/06/2017 - 08:04:55

Vụ tấn công được nhận trách nhiệm bởi 1 tổ chức được thành lập bởi các tay súng tách ra từ Taliban và ISIS. Ngoài ra, 4 cảnh sát cũng bị bắn chết vào hôm thứ Bảy tại thành phố Karachi ở miền nam.

PESHAWA – Trong ngày thứ Bảy, 3 vụ tấn công bằng bom đã xảy ra tại những địa điểm khác nhau ở Pakistan, khiến tổng cộng 85 người thiệt mạng. Tổn thất nhân mạng nhiều nhất xuất hiện tại thị trấn Parachinar phía tây bắc, khi hai trái bom phát nổ tại một khu chợ đông người, khiến 67 người chết. Nhà chức trách cho biết, rất nhiều nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, nên số người chết có thể sẽ tăng thêm. Nhóm Lashkar-e-Jhangvi, một nhóm cực đoan người Hồi giáo Sunni, đã nhận trách nhiệm vụ tấn công.
Trong khi đó, tại thành phố Quetta ở vùng tây nam, một xe bom tự sát đã phát nổ gần sở cảnh sát, khiến 14 người thiệt mạng. Vụ tấn công được nhận trách nhiệm bởi 1 tổ chức được thành lập bởi các tay súng tách ra từ Taliban và ISIS. Ngoài ra, 4 cảnh sát cũng bị bắn chết vào hôm thứ Bảy tại thành phố Karachi ở miền nam.

8 công chúa nhận án treo vì ngược đãi người hầu
DUBAI – Tám công chúa đến từ Các tiểu vương quốc Ả Rập (UAE) đã bị một tòa án tại Brussels, Bỉ, kết tội buôn người và ngược đãi người giúp việc. Các công chúa này bị buộc tội đối xử như nô lệ với hơn 20 người hầu mà họ mang theo trong chuyến thăm Bỉ năm 2008. Họ nhận 15 tháng tù treo và bị phạt 165,000 euro ($185,000 Mỹ kim) mỗi người. Tuy nhiên, các công chúa đã tránh được cáo buộc nghiêm trọng hơn về việc ngược đãi người khác.
Luật sư của các công chúa UAE, Stephen Monod, nói ông "hài lòng khi thấy tòa án Bỉ đã đánh giá sự việc một cách phù hợp, bất chấp những hiểu lầm mà nó gây ra trong gần 10 năm qua.” Ông Monod cho biết, các thân chủ của ông vẫn chưa quyết định có kháng cáo hay không. Công chúa Sheikha Hamda al-Nahyan và 7 con gái của bà ta đã không tham dự phiên tòa. Các nhà hoạt động nhân quyền cho biết, việc UAE dẫn độ các công chúa nếu họ bị tống giam sẽ là điều rất khó xảy ra.
Sự việc bị phát hiện khi 1 trong số những người hầu thoát khỏi khách sạn, nơi các công chúa thuê một phòng suite sang trọng. Những người hầu cho biết, họ bị buộc phải làm việc 24 tiếng một ngày, phải ngủ trên sàn nhà, không bao giờ có ngày nghỉ, không thể rời khỏi khách sạn, và buộc phải ăn đồ thừa của các công chúa. Sự việc phải mất 9 năm mới được đưa ra tòa, do những trở ngại về pháp lý và ngoại giao.

Nhật: Nữ chính khách từ chức, bị tố bạo hành phụ tá
TOKYO - Một nữ chính khách Nhật Bản phải từ chức, sau khi đoạn băng ghi âm bà chửi mắng, xúc phạm nam thư ký bị tung lên mạng. Trong đoạn ghi âm lan truyền trên Youtube, bà Mayuko Toyota, 42 tuổi, gương mặt đang lên thuộc đảng Dân Chủ Tự Do (LDP) Nhật Bản, đã la hét, chửi bới một phụ tá chưa rõ danh tính. Bà nói rằng ông này nên chết đi và mỉa mai mái tóc của ông. Người phụ tá được nghe thấy liên tục xin lỗi và van xin bà Toyota đừng đá và đánh ông.
"Đừng gây ảnh hưởng tới danh tiếng của tôi nữa", bà Toyota, một cử nhân Đại học Harvard, hét lên, dường như vì cho rằng người phụ tá đã phạm sai sót trong công việc. Nhiều hãng truyền thông uy tín của Nhật khẳng định bà Toyota chính là người phụ nữ trong đoạn ghi âm. Người phụ tá đã ghi lại cuộc đối thoại, diễn ra hồi tháng trước, rồi gởi cho một tạp chí, đồng thời đăng lên Youtube. Theo tạp chí nêu trên, bà Toyota thậm chí còn từng dọa dùng ống nước đánh vào đầu người nhân viên trong một sự việc khác, hay dọa cho người hãm hiếp, thủ tiêu con gái ông.
Một viên chức đảng LDP cho hay, bà Toyota hôm 22 tháng 6 nộp đơn từ chức, nhưng chưa rõ liệu nó có được chấp nhận hay không. Một nguồn tin khác tiết lộ bà đã nhập viện vì "tinh thần bất ổn.” Sự việc của bà Toyota là bê bối mới nhất trong hàng loạt các vụ việc tai tiếng của những chính trị gia thuộc LDP. Trước đó, một dân biểu đã phải từ chức vì bị phát hiện ngoại tình, còn một người khác từ chức do các cáo buộc tài chính.

Phi Luật Tân: 40 tay khủng bố ngoại quốc xâm nhập
MANILA - Tổng tham mưu quân đội Philippines, Tướng Eduardo Ano, ngày 22 tháng 6 cho biết các tay khủng bố đang hiện diện tại trên khắp lãnh thổ Philippines, trong đó phần lớn mang quốc tịch Indonesia. Một số kẻ khủng bố được cho là đang tham chiến tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao trong cuộc giao tranh với quân đội chính phủ. Theo ước tính, khoảng 40 tay súng khủng bố nước ngoài đang cố thủ tại Philippines, với khoảng 20 người Indonesia, còn lại là người Malaysia, Ả-rập Saudi, Yemen, Pakistan… Số lượng này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong vài tháng tới, khi cuộc xung đột tại Marawi ngày càng diễn biến phức tạp.
Cuộc chiến Marawi đã bước sang tháng thứ 2. Nhà chức trách Philippines cho biết, 280 tay súng Hồi giáo đã bị tiêu diệt, kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu hôm 23 tháng 5. Tổng số người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân lên tới 375 người, trong đó có 69 binh sĩ và 26 dân thường.
Mặc dù quân đội chính phủ đã nỗ lực giải cứu và di tản thường dân, nhưng một số người vẫn còn bị kẹt trong thành phố. Đại diện chính phủ cho biết, các phiến quân vẫn đang tiếp tục sử dụng dân thường làm lá chắn sống và nhốt họ trong các nhà thờ Hồi giáo để đối đầu với quân đội. Chính phủ Philippines cho biết hiện còn khoảng 100 phiến quân đang cố thủ tại Marawi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT