Thế Giới

Pakistan trục xuất đại sứ Ấn Độ

Wednesday, 07/08/2019 - 06:24:38

Chính quyền Pakistan hôm 7 tháng 8 cho biết họ sẽ trục xuất đại sứ Ấn Độ tại Islamabad và hạ cấp quan hệ ngoại giao với nước láng giềng, chỉ vài ngày sau khi New Delhi

ISLAMABAD – Chính quyền Pakistan hôm 7 tháng 8 cho biết họ sẽ trục xuất đại sứ Ấn Độ tại Islamabad và hạ cấp quan hệ ngoại giao với nước láng giềng, chỉ vài ngày sau khi New Delhi tước bỏ quyền tự trị đặc biệt của khu vực Kashmir mà hai nước tranh chấp. "Chúng tôi sẽ triệu hồi đại sứ của chúng tôi từ Delhi và trục xuất đại sứ của họ,”Ngoại Trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi tuyên bố.
Trong một tuyên bố chính thức khác, chính phủ Pakistan cho biết nước này sẽ đình chỉ các hoạt động trao đổi thương mại với Ấn Độ, xem xét lại các hiệp định song phương, đồng thời hạ cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Islamabad cũng cho biết sẽ đưa sự việc ra Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Căng thẳng bùng nổ sau khi chính phủ Thủ Tướng Narendra Modi quyết định tách bang Jammu và Kashmir (J&K) - khu vực do Ấn Độ kiểm soát thực tế tại vùng Kashmir - thành hai "lãnh thổ liên bang,” nằm dưới sự quản lý trực tiếp của chính quyền trung ương. Điều này đồng nghĩa J&K sẽ không còn được hưởng quy chế bang với chính quyền riêng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT