Chuyện Nước Pháp

Paris-Bruxelles : sào huyệt của khủng tặc (hết)

Wednesday, 13/04/2016 - 11:00:56

Xứ này tuy nhỏ (30 ngàn cây số vuông, 11 triệu dân) nhưng bị chia làm 2 vùng nói tiếng khác nhau là tiếng Hòa Lan (néerlandophone) và tiếng Pháp (francophone). Bỉ ở về phía Tây Âu Châu, giáp giới Hòa Lan, Pháp, Đức, Luxembourg, và biển Bắc.

 Từ trái qua phải: thành phố Saint Denis (Paris) và quận Molenbeek (Bruxelles).

Vào năm 1995, một đợt sóng khủng bố đầu tiên gây sợ hãi khiếp đảm cho dân thủ đô Paris, Pháp; đã xảy ra khiến 8 người chết và 200 người bị thương. Những kẻ chủ mưu là người Á Rập gốc gác xứ Algérie (quốc gia lớn nhất ở Phi Châu với hơn 2 triệu cây số vuông diện tích, thuộc địa cũ của Pháp trong vòng 132 năm).

Khi đó là vào tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 với bom chứa đinh hay bom thường gài bẫy cho nổ trong trạm xe điện ngầm hay ngoài đường phố. Nhóm sát nhân đánh phá theo kiểu du kích rất khó trị (phá rối hậu phương của kẻ thù mạnh gấp bội tại chỗ qua các nhóm lẻ tẻ) với danh nghĩa của bọn GIA (Groupe Islamite Armé, nhóm Hồi Giáo có vũ trang). Trong vòng 20 năm sau, khủng tặc thay hình đổi dạng thành “quốc gia Hồi Giáo” không ai công nhận và tìm thấy hậu cần khắp nơi từ cộng đồng di dân cùng đạo Hồi tại Pháp và Bỉ. Lãnh đạo của chúng thì nằm ngoài xa từ Syrie và Irak.

Thành phố Saint Denis có khoảng hơn 100 ngàn dân trong đó chiếm đến 1/3 là người gốc gác Á Rập. Tại đây, tình trạng thất nghiệp cao của sắc dân hội nhập này hay bị kỳ thị đối xử khiến lớp trẻ dễ bị rơi vào lưới gài bẫy của bọn gian ác Daesh (”nhà nước Hồi Giáo” cực đoan). Bộ giáo dục Pháp đã cho phát hành hàng loạt tài liệu rất phong phú để giải thích tường tận sự tình nguyện gia nhập chiến đấu trong hàng ngũ khủng tặc bên ngoài nước (”radicalisation”: sự quyết định thực hiện điều gì không nhân nhượng và phương cách chống lại nó là “anti-radicalisation”).

Hành động xấu xa này xảy ra khi một cá nhân lẻ loi hoặc một nhóm người đã chấp nhận bị hoàn toàn điều khiển bởi kẻ cầm đầu (gian ác) để tách rời khỏi xã hội căn bản mà họ đang sinh sống. Khi đó, những giá trị cổ truyền, những bài học đạo đức, gia đình, bạn học và trường lớp v.và đều biến mất thay cho những tài liệu cực đoan tiếp nhận trên mạng lưới Internet mà nạn nhân đã tin theo mù quáng. Các nạn nhân này đã dính vào trạng thái gọi là “emprise mentale” nghĩa là hoàn toàn bị đô hộ về tinh thần. Họ sẵn sàng tuân theo lịnh trên, rất lo sợ bị trả thù bởi đã chọn con đường ly tán, nghĩ là mình không bao giờ có thể thụt lùi về sau như cũ bởi vì lý tưởng đã chọn là đúng nhất. Khi rơi vào thực tế tại chỗ hậu cần của khủng tặc và nhận ra, nếu có muốn trở lại vùng đất an lành, họ liền bị sát hại ngay lập tức. Phải vô cùng may mắn mới thoát nạn để báo động lại sau đó quyết định sai lầm nông nổi của tuổi trẻ. Thường khi, đó là những người trẻ tuổi kể cả thanh thiếu niên học hành thất bại, bị cô lập trong cuộc sống, có vấn đề hội nhập không tốt với xã hội. Đôi khi, cha mẹ cũng không ngờ được con cái đã rơi vào bẫy tuyển người qua những đường dây tổ chức trên mạng (websites) khi chúng nó lạc vào tình cờ hay cố ý. Người Pháp đã khám phá được sào huyệt khủng tặc ở Paris với bọn đầu têu lên đến con số gần 30 tên, hơn cả 19 tay giặc đã gây ra thảm trạng 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ năm 2001. Trong số 30 người này: 11 đã chết, 12 kẻ vào ngục tù và 7 tên còn lại đang bị truy tầm ráo riết. Trục đồng lõa Paris-Bruxelles đã gây ra hai vụ khủng bố gần đây nhất nói trên được thực hiện từ kế hoạch đưa ra ở Syrie. Chúng ta hãy đi một vòng qua Bỉ xem sao.

Xứ này tuy nhỏ (30 ngàn cây số vuông, 11 triệu dân) nhưng bị chia làm 2 vùng nói tiếng khác nhau là tiếng Hòa Lan (néerlandophone) và tiếng Pháp (francophone). Bỉ ở về phía Tây Âu Châu, giáp giới Hòa Lan, Pháp, Đức, Luxembourg, và biển Bắc. Người nói tiếng Hòa Lan đông dân hơn (communauté flamande, 57% ở phía Bắc gọi là vùng Flandres) là người nói tiếng Pháp (communauté franậaise de Belgique, 43% tên là Wallonie ở phía Nam).

Có một nhóm nhỏ dân Bỉ nói tiếng Đức ở phía Đông vùng Wallonie. Đất thủ đô Bruxelles thì nói 2 thứ tiếng. Sự phân chia ngôn ngữ này có từ lâu trong lịch sử cũng gây ra nhiều sự lộn xộn chính trị bất ổn cho quốc gia. Theo bài viết kỳ trước, chúng ta biết rằng quận Molenbeek là nơi cung cấp khoảng 50 thanh niên bị bệnh đô hộ tâm thần nói trên nên đã đầu quân cho Syrie và Irak để tham gia cuộc “thánh chiến”. Gần 500 tên chiến sĩ của nhà nước Hồi Giáo bị nhận diện đến từ Bruxelles. Đa số đã tới hai nước gốc gây chiến, một số nhỏ đã qua đời và hơn 100 mạng đang tìm cách trở về xâm nhập “nằm vùng” tại Âu Châu.

Vì sao một quốc gia nhỏ bé như thế này lại là trục đồng lõa hữu hiệu cho khủng tặc tấn công chính nó và nước Pháp láng giềng? Chúng ta đã đọc qua bài trước thì biết rằng lý do đầu tiên là Bỉ tham gia ném bom trừ khử Daesh. Pháp cũng vậy nên 2 nước này phải bị bọn chúng trừng phạt vì phá hủy khủng tặc tại chỗ.
Lý do thứ hai là vì nước Bỉ nhỏ xíu nên chỉ cần hai giờ chạy xe là bọn gian tha hồ tẩu thoát hay qua lại trên trục ngon lành để chuyên chở vũ khí bán tràn lan bên Bỉ. Đó là lý do thứ ba giúp chúng có súng đạn sẵn sàng vì mua với giá rẻ mạt không ai cấm. Lý do thứ tư là dân Á Rập thất nghiệp nhiều nên ngồi chơi xơi nước đâm bất mãn rơi vào bẫy tuyển chọn đi làm cảm tử quân (quận Molenbeek có tiếng và vài nơi phụ cận). Lý do thứ năm là một ngôi đền Hồi Giáo đồ sộ (la Grande Mosquée de Bruxelles) được xây dựng ở thủ đô do ông vua Baudouin nịnh nước bán dầu lửa là Arabie Saoudite (nước lớn thứ nhì ở Châu Phi sau Algérie, số 1 vùng Trung Đông gần 2 triệu cây số vuông có thánh địa danh tiếng La Mecque; theo chế độ vua chúa cầm đầu bởi một gia đình tên là Saoud).

Thật ra, ngôi đền này đã có từ năm 1879 trong kiểu cách Á Rập được trùng tu năm 1967 với chi phí cung cấp bởi gia đình tỷ phú Saoud và khánh thành năm 1978 dùng làm Trung tâm văn hóa và Hồi Giáo. Ngôi đền này có thành tích (xấu) là góp phần vào sự tuyên truyền chiêu dụ tuyển mộ cảm tử quân đi thánh chiến. Còn tại Pháp, vấn đề này trên nguyên tắc đã bị trừ khử triệt để khi các ông giáo chủ thiên khủng tặc bị trục xuất và các ngôi đền vẫn bị theo dõi kỹ lưỡng để phòng ngừa và ngăn chận sự tuyên truyền cực đoan.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT