Thế Giới

Peru bắt hành khách buôn lậu chim hoang dã

Thursday, 16/01/2020 - 07:06:14

Nhà chức trách Peru hồi đầu tuần đã bắt một nghi can buôn lậu 20 con chim hoang dã còn sống nằm trong danh sách được bảo vệ của Peru.


Những con chim còn sống được tìm thấy trong valy của ông Hugo Conings. (AFP)


LIMA – Nhà chức trách Peru hồi đầu tuần đã bắt một nghi can buôn lậu 20 con chim hoang dã còn sống nằm trong danh sách được bảo vệ của Peru. Hugo Conings, 54 tuổi, quốc tịch Bỉ, đã bị bắt tại phi trường quốc tế Lima hôm thứ Hai với tội buôn bán động vật hoang dã trái phép từ Peru sang châu Âu, theo Cơ quan Bảo vệ rừng và Động vật hoang dã Quốc gia (SERFOR) cho biết.
Tổng cộng 20 con chim hoang dã, trong đó có 16 con hồng tước, hai con chim Toucanet và 2 con chim hoang dã khác có nguồn gốc từ rừng rậm Peru, đã được tìm thấy bên trong vali. Chúng đang được vận chuyển tới Tây Ban Nha. Một số con có dấu hiệu mất nước, căng thẳng và bị rụng lông, sau hàng giờ bị nhốt trong những chiếc hộp chật hẹp.

Các con vật đều nằm trong danh sách được bảo vệ của Peru. Chúng hiện đã được chuyển đến sở thú công cộng ở Lima để chăm sóc. Theo SERFOR, kẻ buôn lậu có thể phải đối mặt với án tù 5 năm. Peru pổi tiếng là thiên đường của động vật hoang dã. Đây là nơi sinh sống của hơn 1,800 loài chim, nhiều thứ hai trên thế giới sau Colombia. Nạn buôn lậu là một trong những nguyên nhân chính gây suy giảm đa dạng sinh học tại quốc gia Nam Mỹ này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT