Thế Giới

Peru: Lật xe bus, ít nhất 30 người chết

Tuesday, 02/01/2018 - 07:42:47

Tai nạn giao thông rất thường xảy ra tại Peru, với hơn 2,600 người thiệt mạng vào năm 2016. Vào tháng 11 vừa qua, khoảng 20 người đã chết khi một xe bus bị rơi xuống một con sông ở miền nam Andes.



LIMA – Vào hôm thứ Ba, ít nhất 30 người đã chết khi một xe bus lăn xuống một bờ vực và rơi trên bãi biển đầy sỏi đá của Peru. Vị trí nơi tai nạn xảy ra là một đoạn xa lộ khá hẹp và nguy hiểm, được gọi là “khúc quanh tử thần.” Trong tai nạn xảy ra lúc gần trưa, chiếc xe bus đã bị một xe tải lớn tông trúng, khi đang chở 57 hành khách đến thủ đô Lima. Chiếc xe bus bị lăn xuống vực và rơi nghiêng trên bờ biển nhìn ra Thái Bình Dương. Thi thể các hành khách bị văng khỏi xe, nằm vương vãi khắp nơi trên bãi đá.
Lực lượng khẩn cấp gặp nhiều khó khăn khi tìm cách đến gần các nạn nhân, do khu vực này không có đường dẫn trực tiếp tới bãi biển. Năm người sống sót, với các chấn thương nghiêm trọng, đã được đưa vào bệnh viện địa phương. Đa số các hành khách trên xe bus là những người đang quay về thủ đô Lima, sau khi ăn mừng năm mới với gia đình ở ngoại thành. Đoạn xa lộ nêu trên được gọi là “khúc quanh tử thần” vì đường rất hẹp, thường bị sương mù che phủ, và chạy sát bờ vực.
Tai nạn giao thông rất thường xảy ra tại Peru, với hơn 2,600 người thiệt mạng vào năm 2016. Vào tháng 11 vừa qua, khoảng 20 người đã chết khi một xe bus bị rơi xuống một con sông ở miền nam Andes.

Nhật: Phi trường Narita bị dọa đánh bom
TOKYO - Phi trường quốc tế Narita bị đe dọa cho nổ tung phi cơ, nếu cơ quan quản lý phi trường không đình chỉ kế hoạch mở rộng phi đạo. Thông điệp đe dọa ghi âm bằng giọng nữ, được dịch vụ thông tin chuyến bay của phi trường Narita tiếp nhận vào chiều thứ Hai. Lời nhắn nói rằng, thiết bị nổ được đặt trong máy bay của một số hãng hàng không giá rẻ, hoạt động ngoài Narita.
Cảnh sát không tìm thấy bất cứ thiết bị nào, trong bất cứ máy bay nào có tên trong lời nhắn. Tuy nhiên, hãng Jetstar Nhật đã hủy chuyến bay tới Matsuyama, phía tây nước này, nhằm đề phòng rủi ro. Tại phi trường Narita, nhà chức trách đang thảo luận kế hoạch xây một phi đạo mới và mở rộng 2 phi đạo hiện có.

Nhật: Chết vì mắc nghẹn ăn bánh nếp mừng năm mới
TOKYO - Ăn bánh bột nếp mochi vào ngày đầu năm mới là một truyền thống ở Nhật Bản. Nhưng những chiếc bánh này cũng có thể cướp đi mạng sống nhiều người mỗi năm, đặc biệt là người cao tuổi. Hai người đàn ông ở Tokyo, một 60 tuổi và một 81 tuổi, đã chết vì mắc nghẹn khi ăn mochi. Ăn bánh nếp và mắc nghẹn gây thiệt mạng là vấn đề thường thấy ở Nhật đến mức mỗi năm, các dịch vụ khẩn cấp của nước này đều phải nhắc mọi người nên cắt bánh nếp thành những miếng nhỏ và nhai chúng một cách chậm rãi.
Theo một cơ quan chính phủ, khoảng 90% số người chết vì bị nghẹn mochi mỗi năm là người cao tuổi. Con số này đặc biệt cao trong giai đoạn 2014-2015, với 9 người tử vong ở Nhật Bản. Nhiều người cũng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo hiệp hội thương mại mochi, một người Nhật tiêu thụ trung bình 1 ký mochi mỗi năm, chủ yếu là trong tuần đầu tháng 1. Mochi là loại bánh làm từ bột nếp, là món ăn truyền thống và quen thuộc trong đời sống hàng ngày của người Nhật. Bánh mochi còn là một loại vật phẩm để dâng cúng tổ tiên và có ý nghĩa mang lại may mắn.

Iran tăng chi tiêu cho các cuộc chiến nước ngoài
JERUSALEM – Một chỉ huy quân đội Israel hôm thứ Ba cho biết, Iran chi tiêu hàng trăm triệu Mỹ kim mỗi năm để hỗ trợ các đồng minh của nước này tại các chiến trường trên khắp Trung Đông, và con số này có xu hướng gia tăng. Bình luận của Trung Tướng Gadi Eizenkot được đưa ra giữa lúc Iran đang đối mặt với nhiều cuộc biểu tình lớn về kinh tế và chính trị, đã kéo dài gần 1 tuần qua. Tướng Eizenkot cáo buộc Iran, đối thủ lớn nhất của Israel, đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại Iraq, Syria, Lebanon, Yemen, Bahrain, và Gaza. Tướng Eizenkot nói, Iran đã tài trợ hàng trăm triệu Mỹ kim cho các tổ chức phiến quân như Hezbollah, Hamas, và Islamic Jihad.
Là một cường quốc ở Trung Đông, Iran đang can thiệp rất sâu vào các cuộc chiến ở Syria và Iraq. Đồng thời, nước này cũng hỗ trợ lực lượng Houthi tại Yemen, trong cuộc chiến giành ảnh hưởng với đối thủ Ả Rập Saudi. Tướng Eizenkot không dẫn nguồn cho các số liệu của ông, nhưng thông thường, các thông điệp kiểu này thường dựa trên con số ước tính của cơ quan tình báo Israel. Vào giữa năm 2017, viên chức quốc phòng Israel từng thông báo rằng, Iran tài trợ $800 triệu Mỹ kim hàng năm cho Hezbollah, cùng $70 triệu cho nhóm Hamas ở Gaza và nhóm Islamic Jihad. Vào tháng trước, cả hai nhóm phiến quân người Palestine, gồm Hezbollah và Hamas, đều xác nhận đã được hỗ trợ từ Iran. Điều này cho thấy Tehran đang chuyển hướng chiến lược, sau khi cuộc nội chiến tại Syria bắt đầu giảm bớt theo hướng có lợi cho Tổng Thống Bashar al-Assad, cũng là người được Iran ủng hộ.

Hacker Bắc Hàn tấn công máy để đào tiền ảo
SEOUL – Nhà chức trách Nam Hàn cho biết, các hacker Bắc Hàn đang lợi dụng nhiều máy điện toán trên thế giới để đào tiền ảo, trong bối cảnh Bình Nhưỡng nỗ lực tìm cách chống lại các lệnh trừng phạt quốc tế. Một đơn vị hacker có tên Andariel đã chiếm quyền kiểm soát một máy chủ của một công ty Nam Hàn vào mùa hè năm 2017, và dùng máy chủ này để đào khoảng 70 đồng Monero, hiện có giá khoảng $25,000 Mỹ kim. Sự việc này cho thấy các tay hacker càng lúc càng ưa chuộng tiền ảo, và loại tiền này cũng đang trở thành một trong các nguồn thu nhập cho chính phủ Kim Jong Un. Tương tự, nhiều máy điện toán trên thế giới cũng bị hacker lợi dụng để đào các loại tiền ảo.
Các hacker có vẻ ưa chuộng đồng Monero, do đồng tiền này tập trung nhiều vào tính riêng tư, dễ che giấu và dễ rửa tiền hơn đồng Bitcoin. Trong sự việc của nhóm Andariel, công ty Nam Hàn nạn nhân không hề hay biết máy chủ đã bị hacker chiếm dụng. Chính phủ Nam Hàn tin rằng, Bắc Hàn có thể là nghi can trong các vụ đào tiền ảo, do các hacker nước này thường xuyên tấn công các sàn giao dịch tiền ảo tại Seoul. Hoa Kỳ mới đây cũng cáo buộc Bắc Hàn đứng sau vụ tống tiền điện toán WannaCry, gây ảnh hưởng hàng trăm ngàn máy điện toán toàn cầu vào năm 2017. Bắc Hàn đã bác bỏ mọi cáo buộc. Theo phân tích, hầu hết các vụ tấn công điện toán từ Bắc Hàn trong năm qua đều tập trung vào lợi ích tài chính thay vì tìm hiểu các bí mật chính phủ. Nguy cơ tấn công điện toán có thể sẽ gia tăng trong năm 2018, sau khi thế giới áp đặt nhiều lệnh trừng phạt mới đối với Bắc Hàn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT