Người Việt Khắp Nơi

PG Hòa Hảo kỷ niệm ngày Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ

Sunday, 05/01/2014 - 06:03:25

Như mọi năm, Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam California đã long trọng tổ chức kỷ niệm ngày đản sanh của vị giáo chủ khai sáng nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo vào 10 giờ sáng Chủ nhật 29-12-2013 tại Trụ sở Ban Trị Sự ở địa chỉ 2114 W. Mc Fadden Ave, Santa Ana.

Thanh Phong/Viễn Đông



Múa Lân chào mừng ngày Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ
 
SANTA ANA – Như mọi năm, Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam California đã long trọng tổ chức kỷ niệm ngày đản sanh của vị giáo chủ khai sáng nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo vào 10 giờ sáng Chủ nhật 29-12-2013 tại Trụ sở Ban Trị Sự ở địa chỉ 2114 W. Mc Fadden Ave, Santa Ana.

Đến tham dự, ngoài Ban Trị Sự và đông đảo các đồng đạo PGHH, chúng tôi còn ghi nhận có sự hiện diện của nhị vị Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Tổ Đình Minh Đăng Quang) và Thích Minh Mẫn (Viện chủ chùa Huệ Quang), Giáo sư Phạm Cao Dương và phu nhân cùng một số vị nhân sĩ trong cộng đồng.

Mở đầu buổi lễ có hai đầu Lân, một xanh, một đỏ lên trước bàn thờ múa Lân chào mừng. Sau đó, Trưởng Ban Tổ Chức, ông Ngô Văn Ẩn đọc diễn văn khai mạc, cảm tạ sự hiện diện của quý quan khách và đồng đạo, ông nói, “Sự hiện diện đông đảo của quý vị quan khách, quý thân hữu đã nói lên tinh thần, lúc nào qúy vị cũng nhớ đến chúng tôi và luôn dành cho PGHH một cảm tình đặc biệt, riêng sự có mặt của chư quý đồng đạo đã nói lên tấm lòng của qúy vị lúc nào cũng tôn kính Đức Tôn Sư và quan tâm đến mọi sinh hoạt giáo sự.”

Ông Ngô Văn Ẩn sau đó nhắc lại tiểu sử của Đức Huỳnh Giáo Chủ, thế danh là Huỳnh Phú Sổ, đản sanh ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi (nhằm ngày 15-1-1920) tại làng Hòa Hảo, Quận Tân Châu tỉnh Châu Đốc. Ngài là Trưởng nam của Đức Ông Huỳnh Công Bộ và Bà Lê Thị Nhậm, một gia đình trung lưu nhiều phúc hậu và uy tín với dân chúng địa phương. Thuở nhỏ Ngài đau ốm liên miên nên chỉ học hết bậc Tiểu học thì phải nghỉ để chữa bệnh. Nhưng không lương y nào chữa khỏi.

Đến năm 1939 đột nhiên Ngài đại ngộ, nói năng vô cùng uyên bác. Để tạo niềm tin trong gia đình, Ngài hướng dẫn thân phụ lên viếng các am động trên núi Thất Sơn và vùng Tà Lơn. Ngày 18 tháng năm năm Kỷ Mão, đúng vào ngày 4 tháng 7 năm 1939, Ngài làm lễ Cáo Hoàng Thiên, tuyên bố lập Đạo Phật Giáo Hòa Hảo.”

Sau diễn văn khai mạc, hai vị Hòa Thượng và một số chức sắc niên trưởng của PGHH lên trước bàn thờ làm lễ nghi tôn giáo. Nghi thức tôn giáo của PGHH rất đơn sơ, vừa trong chính điện vừa ở bàn thờ Ông Thiên (phía ngoài cửa chính).

Tiếp theo, ông Lưu Văn Kiệm, Phó Hội Trưởng nói về ý nghĩa ngày Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ. Sau khi nhắc lại thân thế và sự nghiệp của Đức Huỳnh Phú Sổ, ông Phó Hội Trưởng nói rằng, Kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ mang ý nghĩa là để các tín đồ PGHH trước hết phải tuân theo lời dạy của Ngài để không phụ lòng từ bi dạy dỗ của Ngài bằng cách:

Không làm gì mang tiếng xấu cho tôn giáo của mình.
Luôn cố gắng gìn giữ giới luật
Gìn giữ lòng thanh tịnh, từ bi giúp đời.

Kết thúc phần nói về ý nghĩa ngày đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ, ông Lưu Văn Kiệm “Nguyện cầu Ơn Trên hộ trì quý vị cùng gia đình thân tâm thường an lạc, đạo tâm tinh tấn, đạo quả viên thành.”

Hai đồng đạo PGHH Nguyễn Thanh Liêm và Nguyễn Thị Thúy đến từ San Diego lên diễn ngâm Sấm Giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Sau cùng là lời cảm tạ của Giáo sư Nguyễn Thanh Gìầu, Hội Trưởng PGHH Nam Cali, Sau đó Ban Trị Sự mời mọi người dùng cơm chay thân mật và buổi lễ kết thúc vào lúc 12 giờ 30 trưa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT