Hoa Kỳ

Phá âm mưu lừa đảo nhắm vào những thiếu niên muốn nổi tiếng

Friday, 23/01/2015 - 07:57:39

Chị gái của nạn nhân cũng bị dụ dỗ ký vào một hợp đồng khác, và đã phải trả cho bà Baum $40,000 phí quản lý cho sự nghiệp diễn xuất. Gia đình nạn nhân sau đó đã nộp hồ sơ kiện lên Biện Lý Cuộc Los Angeles.

Các em thiếu niên thường rất thích được nổi tiếng và điều này đã bị kẻ xấu lợi dụng.

 

LOS ANGELES – Các công tố viên vừa phá vỡ một vụ lừa đảo tại Hollywood, chuyên nhắm vào những người muốn trở thành diễn viên hoặc ca sĩ nổi tiếng. Hôm thứ Sáu, Biện Lý Cuộc thành phố Los Angeles cùng với Sở Bảo Vệ Người Tiêu Thụ (Department of Consumer Affairs) đã cho biết rằng, nhà chức trách vừa phá được một vụ lừa đảo, mà trong đó kẻ chủ mưu đã lấy được từ các nạn nhân đến hơn $100,000 Mỹ kim.
Nhà quản lý những người trình diễn, bà Debra Baum, bị cáo buộc đã tính tiền một cách bất hợp pháp lên đến hàng chục ngàn Mỹ kim cho dịch vụ quản lý và làm người đại diện. Bà Baum, 53 tuổi, bị truy tố bốn tội lừa đảo vì vi phạm đạo luật bảo vệ tài năng Talent Scam Prevention Act. Nếu bị kết tội, bà ta sẽ phải đối mặt với án phạt tối đa là 2 năm tù giam và tiền phạt $20,000 Mỹ kim.
Trước đó, vào tháng Ba, 2012, bà Baum đã dụ dỗ một ca sĩ 19 tuổi ký vào một hợp đồng, trong đó nữ ca sĩ này sẽ trả cho bà Baum mỗi tháng $10,000 để bà làm người quản lý cho sự nghiệp ca nhạc của ca sĩ này. Trước khi chấm dứt hợp đồng vào tháng Chín 2012, gia đình nạn nhân đã phải trả cho bà Baum $70,000 Mỹ kim phí quản lý, và hàng ngàn Mỹ kim cho những cơ sở dịch vụ khác như luyện giọng, thiết kế trang phục, và thu âm.
Chị gái của nạn nhân cũng bị dụ dỗ ký vào một hợp đồng khác, và đã phải trả cho bà Baum $40,000 phí quản lý cho sự nghiệp diễn xuất. Gia đình nạn nhân sau đó đã nộp hồ sơ kiện lên Biện Lý Cuộc Los Angeles.
Nhà chức trách cho biết, những vụ lừa đảo kiểu này thường nhắm vào “các phụ huynh của những thiếu niên không hiểu rõ về cách hoạt động của ngành công nghiệp giải trí.” Biện Lý Cuộc Los Ageles cũng ra một bản thông báo, nói rằng những kẻ lừa đảo sẽ có những dấu hiệu như sau:
- Họ yêu cầu bạn trả tiền để họ làm người đại hiện hoặc người quản lý. Vì những người quản lý và đại diện hợp pháp sẽ không tính tiền cho dịch vụ của họ. Họ chỉ thu lời thông qua tiền hoa hồng.
- Họ tính tiền khi đưa bạn đi thử giọng hoặc thử vai diễn. Những cuộc thử giọng và thử vai diễn này giống như đi xin việc – họ không được quyền tính tiền.
- Họ làm quen với bạn tại những khu thương mại hoặc những nơi công cộng, hoặc tổ chức những buổi tìm kiếm tài năng tại các khách sạn hoặc những phòng hội nghị cho thuê.
- Họ hứa hẹn đưa bạn đi thử giọng hoặc thử vai diễn nhưng lại không có giấy phép của một người quản lý. Hãy yêu cầu xem giấy phép và hỏi xem họ làm việc cho tổ chức chuyên môn nào.
- Họ hứa đưa bạn lên những show TV nổi tiếng, khoe khoang về những diễn viên nổi tiếng từng làm việc với họ.
- Họ nói rằng họ sẽ không đại diện cho bạn trừ khi bạn mua hình ảnh, theo học các lớp học, hoặc dùng các dịch vụ mà họ yêu cầu. Những người đại diện hợp pháp có thể đưa ra những đề nghị, nhưng không được quyền bắt buộc bạn phải mua bất cứ thứ gì và từ bất kỳ ai.
- Họ luôn hối thúc bạn ký hợp đồng ngay lập tức. Sự gấp rút này luôn là điều bất thường. Hãy đem hợp đồng về nhà xem lại. Nếu họ từ chối, hãy bỏ đi.
- Và cuối cùng, hãy tin rằng nếu có những lời đề nghị nào nghe có vẻ quá tốt đẹp đến nỗi không thể là sự thật, vậy thì chắc chắn chúng không phải là sự thật.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT