Hoa Kỳ

Phá vỡ âm mưu khủng bố tại California

Monday, 29/04/2019 - 07:24:59

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ vào thứ Hai thông báo đã bắt giữ một cựu quân nhân Lục quân, người bị cáo buộc đã âm mưu thực hiện một vụ khủng bố “gây thương vong hàng loạt”


Mark Domingo


LONG BEACH - Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ vào thứ Hai thông báo đã bắt giữ một cựu quân nhân Lục quân, người bị cáo buộc đã âm mưu thực hiện một vụ khủng bố “gây thương vong hàng loạt” tại một buổi vận động của những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, diễn ra tại Long Beach, California, vào cuối tuần qua. Nghi can Mark Steven Domingo, cư dân Reseda, California, bị bắt vào tối thứ Sáu sau khi một cảnh sát chìm của FBI trao cho nghi can một thiết bị mà hắn tin là bom, để hắn có thể sử dụng cho vụ tấn công.

“Cuộc điều tra này đã ngăn chận được một mối đe dọa rất rõ ràng, đến từ một cựu quân nhân đã được huấn luyện, người đã liên tục khẳng định rằng hắn muốn gây sát thương ở mức tối đa,” công tố viên liên bang tại California Nick Hanna nói. Quân đội xác nhận Domingo là “lính bộ binh của Lục quân, phục vụ trong thời gian từ tháng 11, 2011, tới tháng 2, 2013, và có cấp bậc là binh nhì. Domingo từng tham gia viễn chinh tại Afghanistan từ tháng 9, 2012 tới tháng 2, 2013.”

Theo hồ sơ hình sự, Domingo bắt đầu âm mưu chế tạo bom từ đầu tháng 3 năm nay. Domingo cũng “thể hiện sự ủng hộ đối với các tay thánh chiến Hồi giáo,” và muốn tấn công người Do Thái, các nhà thờ, và lực lượng cảnh sát, để báo thù cho các vụ tấn công chống lại người Hồi giáo. Domingo cũng đặc biệt nhắc đến vụ tấn công hồi tháng 3 tại 2 đền thờ Hồi giáo ở New Zealand, và viết trên mạng rằng “sẽ có sự báo thù.” Domingo cũng viết rằng hắn đã luôn giữ một khẩu AK-47 trên giường, vào sau vụ tấn công ở New Zealand.

Sau khi Domingo đăng các thông điệp đe dọa lên mạng, một đặc vụ chìm của FBI đã liên lạc với hắn và sau đó hẹn gặp mặt trực tiếp. Tại cuộc gặp, Domingo tiết lộ chi tiết âm mưu tấn công, và nhờ người đặc vụ “tìm dùm người có thể chế tạo một thiết bị nổ có thể gây tử thương cho khoảng 50 người.” Theo hồ sơ tòa án, Domingo cũng đã mua nhiều chiếc đinh loại 3 inch để tăng sức sát thương cho thiết bị nổ mà hắn định sử dụng. “Domingo nói hắn đặc biệt mua đinh 3 inch, vì các chiếc đinh này đủ dài để xuyên qua cơ thể người và đâm thủng nội tạng,” hồ sơ tòa án viết.

Domingdo cũng nói rằng Hoa Kỳ cần có thêm “một vụ Vegas nữa,” ý muốn nhắc đến vụ nổ súng vào tháng 10, 2017 tại Las Vegas, nơi 1 tay súng đã bắn chết 58 người tại một chương trình ca nhạc. Domingo đã bày tỏ sự ủng hộ đố với thủ lãnh Nhà Nước Hồi Giáo Abu Bakr al-Baghdadi. Domingo coi các xe cảnh sát, nhà thờ, và một căn cứ Vệ Binh Quốc Gia, là các mục tiêu có thể tấn công. Tuy nhiên, sau đó hắn đã chọn mục tiêu là cuộc vận động của những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng tại Bluff Park, Long Beach. Trên thực tế, cuộc vận động này đã không có người tham dự, và công viên chỉ xuất hiện đầy những người biểu tình phản đối sự kiện.

Nếu bị kết tội cung cấp và âm mưu hỗ trợ vật chất cho khủng bố, Domingo có thể đối mặt với án tù tối đa là 15 năm tù.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT