Thế Giới

Phái đoàn Âu Châu lần đầu thăm Đài Loan

Wednesday, 03/11/2021 - 04:15:03

Đài Loan đang nỗ lực tăng cường quan hệ với Âu Châu, khi tình hình với Trung Quốc đại lục trở nên căng thẳng.

Hình ảnh do chính phủ Đài Loan cung cấp ngày 3 tháng 11, 2021 cho thấy phái đoàn Quốc Hội Âu Châu dẫn đầu bởi Đại Biểu Pháp Raphael Glucksmann (giữa), được đón tiếp bởi Thứ Trưởng Harry Tseng (bên phải) tại Phi Trường Quốc Tế Đào Viên (Taoyuan) trong cùng ngày. (CNA via AFP)

 

ĐÀI BẮC - Quốc Hội Âu Châu đã lần đầu cử phái đoàn đến thăm chính thức đảo Đài Loan, nhằm thảo luận về các mối đe dọa như tin giả và tấn công mạng.

“Đây là phái đoàn chính thức đầu tiên của Quốc Hội Âu Châu từng đến thăm Đài Loan, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng,” Bộ Ngoại Giao Đài Loan ra thông cáo vào thứ Tư.

Phái đoàn do Dân Biểu Pháp Raphael Glucksmann dẫn đầu sẽ thăm Đài Loan trong 3 ngày, thảo luận về những mối đe dọa phức tạp nhằm vào hòn đảo như nạn tin giả và tấn công mạng.

Văn phòng tổng thống Đài Loan cho biết hai bên sẽ trao đổi kinh nghiệm về các thách thức như “việc tấn công điện toán từ bên ngoài.”

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Đài Loan đang nỗ lực tăng cường quan hệ với Âu Châu, khi tình hình với Trung Quốc đại lục trở nên căng thẳng. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một tỉnh phản loạn, và không loại trừ khả năng dùng vũ lực thu hồi hòn đảo.

Bắc Kinh đồng thời cũng đẩy mạnh nỗ lực cô lập Đài Loan, bằng cách thuyết phục nhiều nước từ bỏ quan hệ ngoại giao với hòn đảo. Đài Loan không có quan hệ ngoại giao chính thức với bất kỳ nước Âu Châu nào, nhưng đang tìm cách củng cố hợp tác với Liên Âu (EU).

Ngoại Trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp vào tháng trước đã có chuyến thăm hiếm hoi đến Slovakia và Cộng Hòa Czech, khiến Bắc Kinh phản đối dữ dội.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT