Thế Giới

Phái đoàn đàm phán Bắc Hàn đến Thụy Điển

Thursday, 03/10/2019 - 07:22:57

Phái đoàn Bắc Hàn, do ông Kim Myong-gil dẫn đầu và 3 viên chức khác, vào sáng thứ Năm đã lên chuyến bay tới Stockholm, ngay trước cuộc đàm phán với Hoa Kỳ.


STOCKHOLM - Phái đoàn Bắc Hàn, do ông Kim Myong-gil dẫn đầu và 3 viên chức khác, vào sáng thứ Năm đã lên chuyến bay tới Stockholm, ngay trước cuộc đàm phán với Hoa Kỳ.
"Chúng tôi đang trên đường tới các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ,” ông Kim nói với các phóng viên sau khi tới thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc để lên máy bay đến Stockholm, Thụy Điển. Bắc Hàn trước đó thông báo sẽ đàm phán trở lại với Hoa Kỳ vào cuối tuần này, nhưng cả hai bên đều không xác nhận địa điểm.
Đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều bị đình chỉ sau khi hội nghị hồi tháng 2 giữa hai lãnh đạo không đạt thỏa thuận. Trong nỗ lực phá vỡ bế tắc, Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un đồng ý nối lại đàm phán sau cuộc gặp bất ngờ hồi tháng 6 tại Vùng phi quân sự (DMZ) ở biên giới Liên Triều.

Dù đàm phán không tiến triển, Bắc Hàn vẫn ca ngợi Tổng Thống Trump là người táo bạo, khôn ngoan. Ông Trump cũng nhiều lần gởi thư cho chủ tịch Bắc Hàn và đánh giá cao mối quan hệ cá nhân giữa hai người. Quan hệ hai bên có vẻ tiến triển sau khi ông Trump sa thải Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, người có lập trường “diều hâu” đối với vấn đề Bắc Hàn.
Một ngày sau khi thông báo nối lại đàm phán với Hoa Kỳ, Bắc Hàn đã phóng hỏa tiễn đạn đạo từ tàu ngầm Pukguksong-3. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn cho hay hỏa tiễn Bắc Hàn bay được 450 cây số và đạt độ cao tối đa 910 cây số trước khi rơi xuống biển. Vụ phóng hỏa tiễn được cho là lời nhắc nhở của Bình Nhưỡng về năng lực quân sự của nước này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT