Người Việt Khắp Nơi

Phái Đoàn Lễ Tưởng Niệm Cố TT Nguyễn Văn Thiệu Thăm Báo Viễn Đông

Wednesday, 29/07/2015 - 09:14:41

Trong cuộc tiếp xúc thân mật này, Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm cũng như hai thành viên ban tổ chức Lễ Tưởng Niệm đã chia sẻ một số vấn đề liên quan đến cố TT Nguyễn Văn Thiệu và nền Đệ Nhị Cộng Hòa. GSTS Nguyễn Thanh Liêm cho biết, Lễ Tưởng Niệm cố TT Nguyễn Văn Thiệu được tổ chức lần đầu tiên tại Nam California vào năm 2009 do Giáo Sư làm Trưởng Ban. Đến năm 2013 Lễ Tưởng Niệm cũng do Giáo Sư làm Trưởng Ban tổ chức với sự tham gia yểm trợ của các giới chức Quân, Cán, Chính VNCH.

 Bài THANH PHONG


GSTS Nguyễn Thanh Liêm (giữa) ông Phan Tấn Ngưu (bên phải), và ông Bùi Đẹp tại tòa soạn báo Viễn Đông ngày thứ Tư, 29 tháng Bảy, 2015. (Thanh Phong/Viễn Đông)

WESTMINSTER - Vào lúc 11 giờ trưa thứ Tư, 29 tháng 7, 2015 Đại Diện Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu gồm: Giáo sư TS Nguyễn Thanh Liêm (Trưởng Ban), chiến hữu Phan Tấn Ngưu và chiến hữu Bùi Đẹp (thành viên ban tổ chức) đã đến thăm nhật báo Viễn Đông, để qua bổn báo và các cơ quan truyền thông khác, kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị lãnh đạo các đoàn thể, tổ chức đấu tranh, các Hội Đoàn Quân Đội và Hội Ái Hữu Dân Sư, Quý vị Đại Diện Ban Chấp Hành các Cộng Đồng Việt Nam và các Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí cùng quý vị thân hào nhân sĩ, Chiến Sĩ QL/VNCH và Đồng Hương Người Việt Tị Nạn Cộng Sản đến tham dự Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu lần thứ 14, được cử hành vào lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 19.9.2015 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, số 14181 All American Way, Westminster, CA 92683.
Trong cuộc tiếp xúc thân mật này, Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm cũng như hai thành viên ban tổ chức Lễ Tưởng Niệm đã chia sẻ một số vấn đề liên quan đến cố TT Nguyễn Văn Thiệu và nền Đệ Nhị Cộng Hòa. GSTS Nguyễn Thanh Liêm cho biết, Lễ Tưởng Niệm cố TT Nguyễn Văn Thiệu được tổ chức lần đầu tiên tại Nam California vào năm 2009 do Giáo Sư làm Trưởng Ban. Đến năm 2013 Lễ Tưởng Niệm cũng do Giáo Sư làm Trưởng Ban tổ chức với sự tham gia yểm trợ của các giới chức Quân, Cán, Chính VNCH.
Năm nay, giáo sư lại được đề cử làm Trưởng Ban Tổ Chức, và được sự hỗ trợ, hợp tác tích cực của các Hội Đoàn, Quân Đội và Dân Sự. Giáo Sư chia sẻ: “Lễ Tưởng Niệm năm nay cũng không khác các năm trước, nó cũng mang một ý nghĩa là tưởng nhớ người quá cố, ghi nhận những lời nói bất hủ, những ý tưởng của chính nghĩa, những cử chỉ, thái độ cao cả, bất khuất của cố Tổng Thống trong công cuộc đấu tranh vì lý tưởng tự do, dân chủ, tiến bộ cho quê hương xứ sở. Chỉ có điều khác các năm trước, thay vì tổ chức tại nhà hàng, năm nay chúng ta tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, vừa trang trọng, mang ý nghĩa thiết thực, vừa có đủ chỗ cho đông đảo đồng hương tham dự.
Ông Phan Tấn Ngưu chia sẻ thêm: “Tôi và anh Bùi Đẹp đây, chúng tôi là những chiến sĩ Cảnh Sát Quốc Gia và Quân Nhân QL/VNCH chúng tôi có bổn phận đối với cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu, vì ông là Tổng Tư Lệnh Quân Đội, hơn nữa, ông là một chiến sĩ QL/VNCH có lập trường Quốc Gia rõ rệt, không chấp nhận cái gọi là Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam do cộng sản miền Bắc dựng lên; không ký kết hiệp định Paris vì những điều khoản trong Hiệp Định hoàn toàn có lợi cho phía cộng sản Bắc Việt và bất lợi cho VNCH, cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cũng để lại cho hậu thế hai câu nói bất hủ mà ngày nay bất cứ người Việt trong hay ngoài nước đều cảm thấy hoàn toàn đúng như một chân lý:
“Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm” và “Đất nước mất, mất tất cả, Đất nước còn, còn tất cả”.
Chiến hữu Bùi Đẹp tâm tình: “Lúc cố TT Nguyễn Văn Thiệu điều hành đất nước, tôi còn đang là sinh viên nên không nắm vững nhiều sự kiện. Tuy nhiên, sau ngày 30.4.1975 nhiều dư luận tung tin Tổng Thống Thiệu ra đi mang theo 12 tấn vàng của quốc gia làm của riêng. Nhiều người vội tin và lên án, chỉ trích ông. Nay thì mọi người đã rõ như ban ngày nên tôi cảm thấy tội nghiệp cho ông mà ông vẫn giữ im lặng, mang theo những nỗi oan ức xuống tuyền đài, vì thế tôi tham gia vào ban tổ chức Lễ Tưởng Niệm để bày tỏ lòng ngưỡng mộ một chiến sĩ Quốc Gia như ông.
Giáo Sư TS Nguyễn Thanh Liêm cũng chia sẻ nhiều vấn đề khác liên quan đến nền giáo dục VNCH, một nền giáo dục nhân bản, dân tộc và khai phóng, khác hẳn lối giáo dục tuyên truyền của CSVN. Sau cùng, GS Nguyễn Thanh Liêm nhắc lại bốn chữ KHÔNG mà cố TT, Thiệu nói khi còn sinh tiền nhưng Giáo Sư xin đổi một chút cho phù hợp tình thế hiện tại:
Chúng tôi KHÔNG hòa hợp, hòa giải với Cộng Sản
Chúng tôi KHÔNG chấp nhận chế độ độc đảng, toàn trị, của nhà nước cộng sản VN
Chúng tôi KHÔNG chấp nhận sự xâm lấn bờ cõi Việt Nam của Cộng Sản Trung Hoa
Chúng tôi KHÔNG làm bất cứ điều gì có lợi cho Cộng Sản, và KHÔNG làm bất cứ điều gì bất lợi cho tập thể người Việt Quốc Gia.
Chiến hữu Phan Tấn Ngưu và Bùi Đẹp cho biết, trong Lễ Tưởng Niệm năm nay, phu nhân cố Tổng Thống đã nhận lời mời đến tham dự. Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể muốn đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm, xin liên lạc với ông Trần Vệ, ĐT: (310) 800-5202 hoặc Email: vetran0109@yahoo.com.
Sau khoảng một giờ nói chuyện tâm tình, trước khi rời tòa báo, phái đoàn gửi lời cám ơn Bác sĩ Chủ Nhiệm, quý vị trong Ban Giám Đốc và toàn thể nhân viên nhật báo Viễn Đông đã hỗ trợ Ban Tổ Chức để thông bào Lễ Tưởng Niệm Cố TT. Nguyễn Văn Thiệu lần thứ 14.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT