Chuyện Nước Pháp

Phái đoàn lực sĩ Pháp tham gia Thế Vận Hội mùa hè năm 2016

Wednesday, 10/08/2016 - 10:23:59

Họ không tham dự môn bóng chuyền trên bãi biển (Beach volley). Số người đông nhất là 54 cho Điền kinh, rồi đến Bơi lội 30 và Thủ cầu 28. Ít nhất là 2 người cho 1 môn thể thao (Bơi lặn đều theo nhạc), Vũ cầu và Đấu vật.

Thành phố Rio de Janeiro (Dòng Sông Tháng Giêng), lực sĩ Pháp tham gia Thế Vận Hội.

Bài NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM
Có 396 vị được tuyển chọn và có vé máy bay đi Ba Tây, đến thành phố lớn thứ nhì sau Sảo Paulo là Rio de Janeiro (ở phía Đông-Nam) tranh tài. Năm nay, họ mong muốn sẽ vượt qua được thành tích 35 huy chương đủ loại đạt được ở thế vận hội kỳ rồi năm 2012: 11 vàng, 11 bạc và 13 đồng. Nếu có thể, toàn thể các nhóm lực sĩ của nhiều bộ môn khác nhau hy vọng phá vỡ kỷ lục ở Bắc Kinh năm 2008 là 41 huy chương tổng cộng. Năm 1900, lùi lại khá xa trong quá khứ, người Pháp thu về 23 mề đai vàng khi tổ chức Thế Vận Hội tại gia ở thủ đô Paris. Năm 1996 họ chỉ còn lãnh được 15 cái mà thôi. Lần chót là 11 chiếc. Không có gì lạ khi toàn thế giới vươn lên cạnh tranh lẫn nhau thi đấu nên số huy chương phải dần dần giảm xuống. Đây là lần thứ 28 họ tham gia TVH. Con số bộ môn thể thao tham dự với quá trình sơ khởi đã qua những vòng loại khó khăn là 30 trên tổng số 31. Đó là các bộ môn: Aviron (Chèo thuyền dài), Badminton (Vũ cầu), Basketball (Bóng rổ), Boxe (Võ sĩ), Canoe-kayak (Thuyền khoang đóng), Cyclisme (Đua xe đạp), Equitation (Đua ngựa), Escrime (Đánh kiếm), Football (Bóng đá, túc cầu), Golf (Sân banh), Gymnastique (Thể thao trên đòn cây), Haltérophilie (Ném tạ), Handball (Thủ cầu), Hockey sur gazon (Banh cỏ), Judo (Nhu đạo), Lutte (Đánh vật), Natation (Bơi lội), Natation synchronisée (Bơi nghệ thuật), Pentathlon moderne (Ngũ môn tân thời), Plongeon (Cú nhẩy đẹp xuống nước), Rugby à setpt (Bóng bầu dục 7), Taekondo (Võ Đại Hàn), Tennis (Quần vợt), Tennis de table (Bóng bàn), Tir (Bắn súng), Tir à l'arc (Bắn cung), Triathlon (Ba môn thể thao), Voile (Thuyền buồm), Volley-ball (Bóng chuyền), Water-polo (Bóng nước). Họ không tham dự môn bóng chuyền trên bãi biển (Beach volley). Số người đông nhất là 54 cho Điền kinh, rồi đến Bơi lội 30 và Thủ cầu 28. Ít nhất là 2 người cho 1 môn thể thao (Bơi lặn đều theo nhạc), Vũ cầu và Đấu vật.

Thật lạ lùng khi thành phố này với cái tên «Con sông tháng Giêng» trong lịch sử đã từng thuộc về nước Pháp trong một thời kỳ ngắn ngủi. Câu chuyện có liên quan cả đến Thụy Sĩ, vùng phố Genève. Chúng ta có thể đi ngược dòng thời gian để biết được quá khứ đau thương trước khi nước Ba Tây được sinh ra đời.
Vào thế kỷ thứ 16, có 3 “bộ lạc” dính dáng với nhau khi nước Ba Tây (Brésil, Brazil) lúc đó có đầy tài nguyên thiên nhiên là gỗ quý (brasa, màu đỏ gụ): phái đoàn mạo hiểm chinh phục đất đai xứ lạ Bồ Đào Nha, người da đỏ tại chỗ Tamoyos và Pháp quốc. Vịnh Guanabara, nơi bắt nguồn của dòng sông nói trên là nơi cư ngụ của 2 bộ lạc da đỏ Tamoyos và Tupis. Người Pháp khi đó không biết rằng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã ký kết hiệp ước chia chác lẫn nhau vùng Thế Giới Mới đó nên khi có mặt những di dân Pháp đầu tiên thuộc đạo Cơ Đốc bị giết chóc chạy qua vịnh thoát nạn thì họ muốn chiếm cứ đất. Sau khi vua Francois đệ nhất đã gửi đoàn thám thính qua đây xem xét, ông vua Henri đệ nhị đem tiền của cho thống đốc Tây qua chiếm vịnh làm căn cứ quân sự lính thủy. Tay sai bộ hạ của vị này đi rảo trong các nhà tù ở miền Bắc nước Pháp để mộ binh và tìm được 600 mạng tình nguyện ra đi trên 3 chiến hạm. Đó là vào tháng Tám năm 1555.

Tháng 11, đoàn “thủy quân lục chiến” có vẻ tạp nhạp đến vịnh Guanabara và đóng đô ngon lành lúc đầu. Họ tìm cách trải dài bờ cõi qua hòn đảo nhỏ Serigipe với pháo đài kiên cố Coligny rồi lấn vào đất liền đặt tên là phố Henri để tưởng nhớ vua lúc đó. Sau vài tháng, họ bắt đầu bị dân địa phương nổi dậy đánh phá đuổi đi tuy nước Pháp vùng cực Nam đã được sinh ra (la France antarctique). Viện binh gửi tới có mấy vị mục sư thuộc tỉnh Genève nhưng họ cũng không giúp gì được trước sự phiến loạn của bộ lạc da đỏ với tập tục ăn thịt người ghê rợn. Trái lại, còn có sự bất đồng ý kiến về tôn giáo nội bộ gây chia rẽ trầm trọng. Trải bao thăng trầm, biến cố liên miên, trong đó có cả sự kiện nữ hoàng Bồ Đào Nha gửi binh qua tiêu diệt bằng được đám da trắng xứ Tây cho rảnh nợ; thế là hết. Sự việc xảy ra trong vòng nửa năm mà thôi. Nước Ba Tây là một trong những trường hợp đặc biệt vì họ nói tiếng Bồ Đào Nha do quá khứ bị đô hộ.

Hãng chế tạo bình đựng nước tiểu để các nhà lực sĩ dùng trong việc kiểm tra gian lận (doping) vẫn là do chủ nhà Berlinger tại Thụy Sĩ đảm nhận (vùng Saint-Galle). Họ đã tìm cách làm ra loại bình chứa rất khó mà sửa đổi để phá hư kết quả. Nước Nga bị cảnh cáo vì đã gian lận nhưng vẫn được tham gia kỳ này với số lực sĩ giảm đi vì bị phạt nên vắng mặt.

Trong số các lực sĩ nổi tiếng nhất của phái đoàn Tây có danh nhân khổng lồ chuyên đánh võ nhu đạo Teddy Riner. Anh chàng này có hàng ngàn fan trên trang nhà Facebook. Ted nặng 130 ký lô, cao 2 thước 4 phân , đã từng đoạt 8 huy chương vô địch nhu đạo thế giới trong loại nặng cân hơn 1 tạ! Sau khi tham dự JO, anh chàng sẽ làm lễ cưới (Ted sinh năm 1989 tại hải ngoại Pháp là đảo Guadeloupe, 27 tuổi). Ted và Luthna đã có 1 cậu con trai lên 3 tuổi. Họ sẽ chính thức hóa gia đình sau khi có lễ đính hôn mấy năm trước. Luthna kể rằng có khi cả hai đang cãi cọ nhau ngoài đường thì có fan của Ted nhận ra và đến chào ngưỡng mộ làm họ hòa nhau luôn. Cô còn kể anh chàng khổng lồ chỉ là người giấy khi cậu quý tử khóc nhè là tờ giấy khép gấp lại ngay, bố nó không chịu nổi khi thằng bé chảy nước mắt! Thương con còn hơn cả vợ.

Kế đó là lực sĩ bơi lội với thân hình nở nang đẹp mắt Florent Manadou mà cô chị đã từng nổi tiếng trước đó (chị nào em nấy) với những vụ lộn xộn về tình ái cá nhân. Người em thường xuyên xuất hiện trên đài truyền hình với đoạn phim ngắn quảng cáo cho loại nước hoa làm thơm sạch vùng thân thể có mồ hôi toát ra làm vàng ố nách áo. Anh chàng làm người xem rất đắc ý với câu trả lời khi được hỏi yếu tố thành công của anh là gì, là sự chuẩn bị trước (với chai thuốc xịt cụ thể đã trở thành... thứ yếu!) Hai chị em sẽ cùng có mặt tại Rio vì người chị làm xướng ngôn viên bình phẩm về bơi lội và em trai thì thi đấu vòng 50 mét vốn là sở trường của mình. Cô chị Laure nói rằng em mình có thể bị hơi căng thẳng vì gánh chịu vai trò quá lớn là phải đem về cho được huy chương vàng.

Riêng về nhân tài bóng rổ (basketball), có ngôi sao Pháp Tony Parker vừa lên chức bố lần thứ nhì và viết trên Tweeter rằng anh rất sung sướng khi có thêm quý tử khác nữa. Trước đó, Tony ngần ngại ra đi tham dự vì phu nhân chưa sinh đẻ, nay đã xong việc nên chàng ta yên trí ra quân vắng nhà từ ngày 5 cho đến 21 tháng Tám. Tin giờ chót cho hay vị quán quân 4 lần NBA (1 ê kíp bóng rổ nổi danh ở Seattle thuộc về National Basketball Association) sẽ giã từ vĩnh viễn đội quân áo xanh da trời Pháp sau 16 năm trung thành.

Teddy Riner trong bộ môn Judo được danh dự cầm cờ diễn hành trong lễ khai mạc tuyệt vời với 204 quốc gia tham dự được trực tiếp truyền hình khắp nơi trên thế giới. Ngày đầu tiên vừa chấm dứt (hôm thứ Bảy vừa qua) với kết quả túi rỗng cho đoàn lực sĩ hùng hậu Pháp. Họ đã không có thành công xuất sắc nào cả kể cả hôm sau là Chủ Nhật.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT