Người Việt Khắp Nơi

Phạm Hoàng đoạt tước hiệu Nghệ Sĩ Trình Diễn Úc Trẻ 2013

Monday, 14/10/2013 - 07:34:35

Phạm Hoàng, 28 tuổi, đã thắng được tước hiệu Nghệ Sĩ Trẻ Trình Diễn Nhạc Giao Hưởng của Úc năm 2013, do đài ABC (Australian Broadcasting Corporation) bảo trợ. Danh hiệu này được trao tại vòng Đại Chung Kết vào tối thứ Bảy tuần qua, 12/10/2013, tại Tòa Thị Chính Melbourne. Anh đã trình diễn với Dàn Nhạc Giao Hưởng Melbourne, do nhạc trưởng Christopher Seaman điều khiển. Phạm Hoàng cũng thắng được giải thưởng dành cho Trình Diễn Nhạc Thính Phòng.

Hoàng Phạm trình diễn trong đêm thắng giải thứ Bảy vừa qua. (Hình: Limelight Magazine)

 

Phạm Hoàng đoạt tước hiệu Nghệ Sĩ Trình Diễn Úc Trẻ 2013

 

MELBOURNE – Một nghệ sĩ dương cầm và là một người Việt Nam tị nạn đã mang thêm thành tích của đài ABC vào tủ đựng đầy các giải thưởng của anh.

Phạm Hoàng, 28 tuổi, đã thắng được tước hiệu Nghệ Sĩ Trẻ Trình Diễn Nhạc Giao Hưởng của Úc năm 2013, do đài ABC (Australian Broadcasting Corporation) bảo trợ. Danh hiệu này được trao tại vòng Đại Chung Kết vào tối thứ Bảy tuần qua, 12/10/2013, tại Tòa Thị Chính Melbourne. Anh đã trình diễn với Dàn Nhạc Giao Hưởng Melbourne, do nhạc trưởng Christopher Seaman điều khiển. Phạm Hoàng cũng thắng được giải thưởng dành cho Trình Diễn Nhạc Thính Phòng.

Sinh ra ở Việt Nam, từ hồi còn bé Hoàng sang tị nạn với gia đình tại Úc, nơi anh học riêng với bà Rita Reichman tại Học Viện Quốc Gia Âm Nhạc Úc Đại Lợi, và sau đó sang Mỹ học với Marc Silverman tại Trường Âm Nhạc Manhattan .

Bà Kate Lidbetter, giám đốc điều hành của Symphony Australia, nói, “Hành trình của Phạm Hoàng thực sự truyền được cảm hứng trên nhiều cấp độ, và là chứng từ của sự tận tình và tài năng lớn lao của mình. Anh trình diễn bản Piano Concerto số 1 của Tchaikovsky rất xuất sắc. Việc phán đoán ở mức độ trình diễn ưu tú không bao giờ là chuyện dễ dàng. Tất cả ba vòng Đại Chung Kết đều là đặc biệt, nhưng chỉ có thể một người giành được chiến thắng mà thôi.”

Như một phần thưởng cho việc khổ công luyện tập của anh, Phạm Hoàng chiếm được một giải thưởng tiền mặt trị giá $25,000 Mỹ kim, theo ABC Sir Charles Moses Young Performer’s Trophy cho biết – đây là một giải được thu thành đĩa CD chuyên nghiệp, một cuộc trình diễn được trả tiền với Dàn Nhạc Giao Hưởng Melbourn (MSO) và một số cơ hội phát triển chuyên môn khác.

Số thí sinh vòng chung kết đã thu hẹp lại còn ba người, và bao gồm nghệ sĩ chơi kèn oboe Andrew Kawai, 15 tuổi (thắng giải Best Recital), và nghệ sĩ dương cầm Stefan Cassomenos, 28 tuổi. Mỗi người nhận được một giải nhì trị giá $7,500 Mỹ kim. Còn giải thưởng Trình Diễn Hay Nhất Một Tác Phẩm Úc đã được trao cho Grace Clifford .

Bìa CD của Hoàng Phạm. (Melbourne Piano Trio)

Phạm Hoàng, cư ngụ tại Melbourne, đã xuất hiện như một nghệ sĩ độc tấu với các dàn nhạc giao hưởng Melbourne, Queensland và Tasmania. Danh sách đầy ấn tượng liệt kê những lần chiến thắng của anh trong các cuộc thi bao gồm Lev Vlassenko Piano Competition trong năm 2005; Best Australian Pianist (Nghệ sĩ dương cầm xuất sắc nhất của Úc) tại Kỳ Thi Piano Quốc Tế Sydney trong năm 2008, và đến năm 2010 anh đã giành được giải thưởng trong cuộc thi khai mạc Melbourne Recital Centre Great Romantics Competition. Buổi trình diễn trực tiếp của anhhơi nhạc Chopin, Bach, Liszt và Paderewski, đã được phát hành thương mại trên những loạt CD Masters Performers (Các Nghệ Sĩ Trình Diễân Bậc Thầy) của trung tâm Melbourne Recital Centre. Trong những lần xuất hiện đều đặn để chơi nhạc, có các chuyến lưu diễn tại Anh, Mỹ, Pháp và Tân Tây Lan, và anh đã trình diễn ở nhiều nước và trong nước Úc như là một thành viên của tam tấu Melbourne Piano Trio.

Thêm hương vị ngọt ngào cho câu chuyện, bạn gái Ji Won Kim của Phạm Hoàng lại là nghệ sĩ violin trẻ tài ba, đã giành được giải thưởng trình diễn Young Performers Awatd trong năm 2009, tức là giải thưởng mà anh đạt được cuối tuần qua.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT