Thế Giới

Pháp cảnh cáo về thuốc ngừa Covid-19 của Trung Quốc

Thursday, 04/02/2021 - 08:34:02

Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron đã khuyến cáo về sự thiếu thông tin của thuốc ngừa ngừa Covid-19 của Trung Quốc, và nói thuốc ngừa này có thể dẫn tới việc hình thành các biến thể virus mới nếu không hiệu quả.


Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron đang chuẩn bị tiếp đón nữ Tổng Thống Maia Sandu từ nước Moldova tại Điện Elysee, Paris trưa thứ Năm, 4 tháng 2, 2021. (Chesnot/ Getty Images)


PARIS - Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron đã khuyến cáo về sự thiếu thông tin của thuốc ngừa ngừa Covid-19 của Trung Quốc, và nói thuốc ngừa này có thể dẫn tới việc hình thành các biến thể virus mới nếu không hiệu quả.

Lên tiếng tại viện chính sách quốc tế Atlantic Council, ông Macron nói Âu Châu chưa biết mức độ hiệu quả của thuốc ngừa Covid-19 của hãng Sinopharma, còn gọi là Sinovac, vì “không có chút thông tin nào” được chia sẻ về quá trình thử nghiệm.

“Điều đó có nghĩa là trong thời gian tới, gần như chắc chắn rằng nếu thuốc ngừa này không hiệu quả, chúng sẽ dẫn đến sự hình thành các biến thể mới,” ông Macron nói.

Một ngày trước đó, chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Ursula von der Leyen cũng kêu gọi Nga và Trung Quốc “công bố toàn bộ dữ liệu,” nếu hai nước này muốn thuốc ngừa của họ được Liên Âu chấp thuận.

Vào cuối tháng Giêng, Tổng Thống Macron cũng từng tỏ ra hoài nghi về thuốc ngừa do hãng AstraZeneca (của Anh và Thụy Điển) phát triển. Ông nói thuốc ngừa của hãng này dường như không hiệu quả với người trên 65 tuổi.

Ở Pháp, loại thuốc ngừa được phát triển bởi hãng Sanofi và viện Pasteur, đã gặp một số trở ngại. Trong cuộc chạy đua phát triển thuốc ngừa ngừa Covid-19, các nước đang cạnh tranh nhau để nghiên cứu và bán thuốc ngừa cho các nước khác, như một cách tăng cường ảnh hưởng ngoại giao, kinh tế và uy tín.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT