Thế Giới

Pháp: Đảng của bà Le Pen gặp lủng củng

Friday, 28/04/2017 - 10:29:28

Đảng Front National cực hữu trong suốt thời gian tranh cử cứ bị tấn công vì những đề tài có liên quan đến thời Đệ Nhị Thế Chiến.

Trong lúc chỉ còn vài ngày nữa là bà Marine le Pen sẽ ra tranh luận với đối thủ của bà trong vòng thứ nhì cuộc bầu cử Tổng Thống Pháp thì có tin cho hay nội bộ đảng Front National của bà bị lủng củng. Ông Jean-Francois Jalkh, người thay thế bà lãnh đạo đảng này đã bị ép phải từ chức vì những tuyên bố của ông về vấn đề tiêu diệt hàng triệu dân Do Thái trong thời Đệ Nhị Thế Chiến.
Được biết ông Jalkh đã nêu vấn nạn là liệu Đức Quốc Xã có sử dụng khí độc Zyklon B để tàn sát dân Do Thái trong các trại tập trung hay không. Nói chuyện với giới truyền thông, bà Le Pen cho hay “ông Jalkh đã bị hoen ố rất nặng do phát biểu như thế.”
Ông Louis Aliot, phát ngôn nhân của bà Le Pen, cho hay ông Jalkh sẽ được một Phó Chủ Tịch đảng là ông Steeve Brioirs thay thế. Bản thân ông Brioirs hiện đang bị tố cáo đã khuấy động tình cảm hận thù chủng tộc do ông cứ gửi Tweets ra khẳng định có “liên hệ rõ ràng giữa người di dân và các vụ tấn công tình dục.”
Đảng Front National cực hữu trong suốt thời gian tranh cử cứ bị tấn công vì những đề tài có liên quan đến thời Đệ Nhị Thế Chiến.

A Phú Hãn: Hai quân nhân Mỹ bị bắn lầm
Hai quân nhân trong đội ngũ Lục quân của quân đội Mỹ bị giết trong tuần có thể đã bị bạn bắn lầm, theo tin từ Bộ Quốc Phòng Mỹ cho hay. Các viên chức Mỹ nói hai quân nhân này bị giết trong lúc đang giao tranh với nhóm IS tại một vùng phía đông của Afghanistan vào tối thứ Tư. Danh tính hai quân nhân được xác nhận là Joshua Rodgers, 22 tuổi và Cameron Thomas, 23 tuổi và cả hai đang được điều quân lần thứ ba ở Afghanistan.
Một viên đạn lạc khác đã làm một quân nhân Mỹ thứ ba bị thương nhưng tình trạng của người này ổn định và dần hồi phục. Trận chiến kéo dài trên 3 giờ và cơ quan điều tra USFOR-A của quân đội Mỹ nói họ đã thông báo cho gia đình hai quan nhân tử trận biết khả năng có thể họ bị trúng đạn lầm. Cả hai thuộc Trung Đoàn 75 Ranger của Fort Benning của tiều bang Georgia và họ đang phối hợp cùng lực lượng an ninh của Afghanistan ở tỉnh Nangarhar thì bị IS tấn công.

Anh: Cảnh sát bắn nữ nghi can khủng bố
Cảnh sát của Anh cho hay họ đã phá vỡ một âm mưu khủng bố thứ nhì trong vòng chưa đến 24 giờ qua, bắt giữ thêm 6 nghi can trong các vụ ruồng bố ở London và vùng đông nam Anh quốc. Phó Cảnh Sát Trưởng London Neil Basu nói, “Chúng tôi tin là chúng tôi đã phá tan các âm mưu khủng bố mới, cô gái 21 tuổi bị bắn khi cảnh sát đột nhập vào một căn nhà ở khu Willesden ở phía tây bắc London và có 6 nghi can nữa cũng bị bắt trong vụ lục soát ở quận hạt Kent.”
Tình trạng của cô gái này khá nặng nhưng đang ổn định trong bệnh viện. Cảnh sát Anh cũng cho biết vụ khám phá âm mưu mới nhất không liên quan gì đến vụ bắt giữ một nghi can gần tòa nhà Quốc Hội Anh, vốn mang nhiều dao nhọn với ý định gây án khủng bố.
Trong số những nghi can mới nhất bị bắt có một thanh thiếu niên 16 tuổi, một cặp thanh niên nam nữ độ tuổi đôi mươi và một phụ nữ 43 tuổi cũng bị bắt ở Kent.

Đức Giáo Hoàng thăm Ai Cập
Hôm thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng Francis đã đặt chân đến thủ đô Cairo của Ai Cập với thông điệp của hòa giải và hòa bình. Ai Cập vẫn còn đang trong tình trạng khẩn trương sau khi nhóm khủng bố Hồi giáo IS đánh bom giết 44 giáo dân Công giáo Ai Cập ở nhà thờ Copic Christian Church. Đây là chuyến công du ra ngoại quốc lần thứ 18 của Đức Giáo Hoàng kể từ khi ngài lên làm lãnh đạo Vatican cách đây 4 năm và lần thứ 7 ngài đến thăm một quốc gia có đa số dân chúng theo Hồi giáo là Ai Cập.
Ngài cũng là vị Giáo Hoàng thứ nhì trong lịch sử thăm viếng quốc gia này, sau cố Đức Giáo Hoàng John Paul II vào năm 2000 đã đến Cairo và bán đảo Sinai. Ngài sẽ lên tiếng ủng hộ các giáo dân thiên Chúa Coptic ở Ai Cập luôn bị ngược đãi, nhưng cũng sẽ tiếp xúc và nói chuyện với Tổng Thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và diện kiến với các nhà lãnh đạo Hồi giáo của Ai Cập. Ngài sẽ nói chuyện về hòa bình ở đền Hồi giáo Al Azhar.

Trung Quốc kết án luật sư nhân quyền
Một trong các luật sư chuyên đấu tranh cho nhân quyền nổi tiếng nhất ở Trung Quốc vừa bị Bắc Kinh kết án 3 năm tù treo vì tội “khuynh đảo chính quyền.” Ông Li Hepeng, tên của người luật sư này, đã bị tuyên án trong một phiên xử án kín, theo tin tức từ truyền thông chính thức của Trung Quốc cho hay.
Ông Li là luật sư bênh vực các vụ án của những luật sư nồi tiếng khác, kể cả ông Chen Guangcheng và bà Gao Zhisheng, cũng như biện hộ cho phong trào Pháp Luân Công bị Bắc Kinh cấm đoán. Một đại diện của tổ chức Ân Xá Quốc Tế đã nêu vấn đề xử án luật sư Li là sai trái.
Ông Li đã bị giam vào năm 2015 khi Chủ tịch Tập Cận Bình tung ra chiến dịch trấn áp những tiếng nói bất đồng trong nước. Trong bản án, ông Li bị chính phủ Trung Quốc tố cáo từ năm 2008 đã “dùng các phương tiện truyền thông xã hội, trong và ngoài nước, nhằm tấn công mạ lỵ các cơ quan của Đảng CSTQ và cả hệ thống tư pháp của Trung Quốc.”

ASEAN hối thúc cắt giảm hàng rào mậu dịch
Các ngoại trưởng của các quốc gia thành viên khối ASEAN đã nhóm họp ở thủ đô Manila của Philippines, trong bầu không khí căng thẳng do tình hình bán đảo Triều Tiên gây ra. Nhưng khối ASEAN lại đạt vấn đề cắt giảm hàng rào mậu dịch (NTMs)và các biện pháp phi thuế má (NTBs) lên hàng đầu.
Đây là cuộc họp lần thứ 30 của khối ASEAN và trong diễn văn của mình, Thủ Tướng Mã Lai Á Najib Razak nêu hiện tượng là từ năm 2000 đến năm 2015, con số các NTMs và NTBs đã gia tăng từ con số 1,634 lên 5,975 và tuyên bố, “Chuyện này là không sao chấp nhận được, những con số này phải bị giảm mạnh và sau cùng bị loại hẳn.”
Ngoài ra các quan sát viên cũng nhận thấy mức trung bình thuế quan của ASEAN đã gia tăng thêm 0.4% trong năm 2013 và tiếp tục tăng cho đến nay. Ông Razak cho là “cần phải bãi bỏ các rào cản như thế trong quan hệ buôn bán.” Cũng như nhiều lãnh đạo khác, Thủ Tướng Razak cho “yếu tố đoàn kết là tối cần thiết cho ASEAN trong tình hình hiện nay.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT