Thế Giới

Pháp đánh ISIS ở Iraq sau khi một người Pháp bị chặt đầu

Friday, 26/09/2014 - 10:32:55

Những cuộc tấn công ấy diễn ra sau những vụ chặt đầu các con tin người Mỹ và người Anh, được đăng tải trên Internet.

Những cuộc không kích của các quốc gia liên minh chống lực lượng Hồi Giáo Quốc vẫn tiếp tục trên cả hai lãnh thổ Iraq và Syria.
Hôm thứ Năm, các chiến đấu cơ của Pháp đã tấn công vào những mục tiêu ở Iraq. Trong cùng thời gian, Hoa Kỳ và các nước đồng minh gia tăng những trận không kích ở Syria, nhắm vào các cơ sở của chiến binh Hồi Giáo Quốc (ISIS). Lực lượng này đã chiếm được những khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria.
Trận tấn công của Pháp hôm thứ Năm là lần đầu tiên tính từ ngày 19 tháng 9 khi Pháp tham gia cuộc hành quân của Hoa Kỳ chống lại Hồi Giáo Quốc ở Iraq. Các cuộc oanh kích của Pháp diễn ra sau khi một du khách Pháp bị chặt đầu tại Algeria do ISIS thực hiện để trả thù Pháp được loan tin vào tối thứ Tư.
Qua đêm, những trận tấn công do Mỹ dẫn đầu, ở miền đông Syria, đã giết chết 14 chiến binh ISIS, theo một nhóm theo dõi cho biết. Trong khi đó ở trên bộ, tin tức cho hay lực lượng người Kurd đã đẩy lùi một bước tiến quân của nhóm Hồi Giáo về phía thị trấn biên giới Kobani.
Một đêm không kích thứ ba của Hoa Kỳ và các nước Hồi giáo đồng minh đã nhắm mục tiêu vào những nhà máy lọc dầu do ISIS kiểm soát, tại ba địa điểm xa xôi ở miền đông Syria. Trận oanh kích này cố gắng cắt đứt một nguồn thu nhập lớn cho nhóm chi nhánh của al-Qaeda, theo các giới chức Mỹ cho biết.
Các cuộc tấn công dường như cũng có ý định cản trở khả năng của ISIS hoạt động xuyên qua biên giới Syria-Iraq, một khu vực mà nhóm này đã tuyên bố thành phập một chế độ khắc nghiệt theo Hồi Giáo.
Các trận không kích xảy ra sau tình trạng báo động gia tăng ở các thủ đô của các nước Tây Phương và Ả Rập tại tăng quân, về những thắng lợi quân sự nhanh chóng của Nhà Nước Hồi Giáo ở Iraq và Syria. Những cuộc tấn công ấy diễn ra sau những vụ chặt đầu các con tin người Mỹ và người Anh, được đăng tải trên Internet.
Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã thề quyết tiếp tục gia tăng áp lực quân sự chống lại nhóm chiến binh. Nhóm này đã tiến quân xuyên qua các khu vực của người Kurd, ở miền bắc Iraq trong tuần này, bất chấp những trận không kích.
Khoảng 140,000 người tỵ nạn đã chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều người kể chuyện làng mạc bị đốt cháy và những vụ chặt đầu những kẻ bị bắt.
Hôm thứ Tư, tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng Thống Obama nói, “Ngôn ngữ duy nhất mà những kẻ giết người như vậy hiểu được là ngôn ngữ của sức mạnh. Vì vậy, Hoa Kỳ sẽ làm việc với một liên minh rộng rãi để giải thể mạng lưới gieo chết chóc này.”
Thủ Tướng Anh Quốc David Cameron nói rằng ông muốn nước Anh tham gia các trận tấn công chống lại lực lượng ISIS ở Iraq, sau khi chính phủ Baghdad yêu cầu London giúp đỡ. Một lần nữa ông kêu gọi Quốc Hội chấp thuận hành động quân sự vào ngày thứ Sáu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT