Thế Giới

Pháp điều tra tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF

Wednesday, 27/08/2014 - 11:56:30

PARIS, Pháp - Tòa án của Pháp hôm Thứ Tư tuyên bố chính thức điều tra bà Christine Lagarde, Tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF, vì liên quan đến việc gian lận chính trị từ năm 2008, khi bà còn là Bộ trưởng tài chính của nước này.



 Bà Christine Lagarde, tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF.
 
PARIS, Pháp - Tòa án của Pháp hôm Thứ Tư tuyên bố chính thức điều tra bà Christine Lagarde, Tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF, vì liên quan đến việc gian lận chính trị từ năm 2008, khi bà còn là Bộ trưởng tài chính của nước này.

Bà Lagarde bị thẩm vấn do bị cáo buộc có liên quan nhà tài phiệt Bernard Tapie, một người ủng hộ phe bảo thủ của cựu Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy, chi dùng hơn $500 triệu Mỹ kim trong việc giải quyết tranh chấp với ngân hàng thuộc sở hữu chính phủ Credit Lyonnais. Việc điều tra cũng liên quan đến một vài thành viên nội các của ông Sarkozy là ông Stephane Richard, Giám đốc Điều hành của France Telecom, trợ lý của bà Lagarde khi bà còn là Bộ trưởng tài chính dưới chính quyền Sarkozy.

Trong các lần thẩm vấn trước đây, bà Lagarde không thừa nhận bà là chủ của chữ ký in sẵn, cho phép chuyển các khoản chi tiêu. Tại Pháp, tội lơ là vô trách nhiệm bị gắn với trách nhiệm công cộng, hình phạt cao nhất là ngồi tù một năm và phạt gần $20,000 Mỹ kim.

Năm ngoái, ban lãnh đạo của IMF đã thảo luận về các hậu quả của vụ án liên quan đến ông Tapie, và quyết định bà Lagarde vẫn giữ vai trò lãnh đạo ở tổ chức này.

Nhà tài phiệt Tapie là một nhân vật thường gây tranh cãi trong cộng đồng kinh doanh Pháp và làng thể thao thế giới. Ông đã từng kiện chính phủ Pháp, đòi phải bồi thường vì bán cổ phần của ông trong công ty Adidas cho Credit Lyonnais năm 1993. Ông cáo buộc ngân hàng lừa gạt ông vì họ đã bán lại cổ phần của ông với giá cao hơn rất nhiều. Credit Lyonnais, hiện là một phần của Credit Agricole, phủ nhận cáo buộc này.

Bà Lagarde cho biết bà sẽ chống lại quyết định điều tra của Pháp, mà bà cho là “hoàn toàn vô căn cứ.” Bà Lagard hiện đang sắp quay lại Washington để đảm nhận tiếp công việc tại trụ sở IMF ở Hoa Kỳ.

Bà Lagarde từng là một ngôi sao trong nội các của ông Sarkozy và được các bộ trưởng đề cao, từng có nhiều sáng kiến trong vai trò chủ tịch G20 của Pháp. Bà nắm giữ vai trò Tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ IMF từ năm 2011, khi người tiền nhiệm Dominique Strauss-Kahn buộc phải từ chức do bị cáo buộc quấy rối một nữ hầu phòng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT