Thế Giới

Pháp định chích mũi thuốc ngừa Covid thứ 3 cho 18 triệu dân

Tuesday, 31/08/2021 - 03:51:42

Cho tới nay, giới khoa học vẫn chưa có ý kiến đồng thuận về sự cần thiết của việc chích mũi thuốc ngừa thứ ba.


Dân Pháp biểu tình, đòi chính phủ hủy bỏ các biện pháp giãn cách xã hội đề phòng Covid-19 tại Paris ngày 28 tháng 8, 2021. (Sameer al-Doumy/ AFP via Getty Images)

 

PARIS – Viên chức y tế Pháp cho biết nước này đã đặt mục tiêu sẽ chích ngừa mũi thuốc ngừa Covid-19 tăng thêm cho 18 triệu người, từ nay đến đầu năm 2022.

"Những người đủ tiêu chuẩn được chích liều tăng thêm có thể lấy lịch hẹn từ thứ Hai. Đây là một yêu cầu về mặt y tế nhằm tăng cường bảo vệ cho người dân,” một viên chức y tế Pháp cho biết ngày thứ Ba.

Vào tuần trước, cơ quan y tế Pháp ra thông báo nói rằng mũi thuốc ngừa tăng thêm sẽ được dành cho người từ 65 tuổi trở lên, người có nhiều bệnh tật, và nhóm có nguy cơ cao trước Covid-19. Khoảng 18 triệu công dân Pháp nằm trong nhóm người đủ điều kiện được chích ngừa mũi thứ ba.

"Chúng tôi hy vọng 12.4 triệu người sẽ được chích liều thuốc ngừa tăng thêm từ nay đến cuối năm, số còn lại sẽ được chích ngừa vào đầu năm sau,” viên chức Pháp cho biết.

Theo dữ liệu do chính phủ Pháp công bố, gần 72% người dân nước này đã được chích ít nhất một liều thuốc ngừa Covid-19. Số người đã chích ngừa đầy đủ, hoặc được chích một mũi thuốc ngừa sau khi đã mắc Covid-19, là 65%.

Cho tới nay, giới khoa học vẫn chưa có ý kiến đồng thuận về sự cần thiết của việc chích mũi thuốc ngừa thứ ba.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT