Người Việt Khắp Nơi

Pháp Hội Di Đà khai mạc trọng thể, triển lãm Kinh Hoa Nghiêm viết bằng vàng ròng

Friday, 19/12/2014 - 11:20:08

Các huấn luyện viên cũng như các thiện nguyện viên của Hội Từ Bi Phụng Sự đều mặc đồng phục màu xanh có logo của Hội. Khoảng 200 Phật tử tu đoản kỳ (tu ngắn hạn trong mấy ngày Pháp Hội) cũng cạo đầu, khoác áo nâu sòng như các vị chân tu, sắp hàng ngay ngắn trước lễ đài. Các Phật tử khác đứng theo hàng ngay ngắn phía sau các người đoản tu.

Bài THANH PHONG

LONG BEACH - Như Viễn Đông đã loan tin, Pháp Hội Di Đà 2014 do Thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự tổ chức vào ba ngày 19, 20, và 21 tháng 12, đã long trọng khai mạc vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 19-12 tại Long Beach Convention Center, 100 S. Pine Ave, Long Beach, CA 90802.
Theo danh sách của ban tổ chức cho biết đã có 1,640 Phật tử ghi danh tham dự chính thức chưa kể một số chỉ tham dự ngày khai mạc hay ngày bế mạc.

Thiền Sư Thích Nguyên Ứng đang dự lễ triển lãm bộ kinh Hoa Nghiêm mà ngài đã viết bằng chữ vàng ròng, nhân dịp khai mạc Pháp Hội Di Đà tại Long Beach Convention Center vào ngày thứ Sáu. Thiền sư đã chép viết trong suốt 5 năm để hoàn thành bộ Kinh Hoa Nghiêm trên giấy trắng mực đen trước khi viết lần thứ hai bằng vàng. Pháp Hội Di Đà sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay và sẽ kết thúc vào chiều Chủ Nhật. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Buổi lễ được tổ chức khá chu đáo, phía dưới lầu có ban tiếp tân cung ứng chương trình ba ngày Pháp Hội, ghi danh cũng như phổ biến các tài liệu, kinh sách và bán đồng phục tím hoặc lam. Các anh chị em trong ban tổ chức rất niềm nở đón khách và kêu gọi mọi người bỏ giày, dép vào vị trí trước khi bước vào hội trường. Trong hội trường, lễ đài được thiết lập trang nghiêm, bên trên có tượng Đức Phật tỏa ánh sáng, phía dưới tượng có hoa đèn rực rỡ.
Các huấn luyện viên cũng như các thiện nguyện viên của Hội Từ Bi Phụng Sự đều mặc đồng phục màu xanh có logo của Hội. Khoảng 200 Phật tử tu đoản kỳ (tu ngắn hạn trong mấy ngày Pháp Hội) cũng cạo đầu, khoác áo nâu sòng như các vị chân tu, sắp hàng ngay ngắn trước lễ đài. Các Phật tử khác đứng theo hàng ngay ngắn phía sau các người đoản tu.
Đúng 8 giờ sáng, Thầy Hằng Trường ra trước lễ đài hướng dẫn các Phật tử “Lạy Sám”, mọi người chắp tay niệm Phật A Di Đà sau đó cúi lạy tượng Phật nhiều lần. Sau nghi thức Sái Tịnh Đạo Tràng, Thầy Hằng Trường hướng dẫn Hòa Thượng Thích Nguyên Ứng người Đại Hàn cùng một số chư tăng, ni tiến ra ngoài hội trường đến khu triển lãm kinh Hoa Nghiêm cắt băng khai mạc phòng triển lãm.
Thầy Nguyên Ứng phát biểu, “Tôi rất hân hạnh lần đầu tiên được đến đây để triển lãm bộ kinh Hoa Nghiêm này bằng chữ viết sau khi đã chuyển âm và triển lãm ở các nước khác. Tôi cũng muốn xin bày tỏ lòng thành và cảm ơn Thầy Hằng Trường cũng như Hội Từ Bi Phụng Sự đã làm cho cuộc triển lãm này có khả năng có thể có được. Tôi mong rằng cuộc triển lãm này là một cơ hội cho tất cả chúng ta có thể tập trung chia sẻ kinh nghiệm cũng như học hỏi tinh thần của Đức Phật.”
Sau đó Hòa Thượng Nguyên Ứng và Thầy Hằng Trường cắt băng khai mạc và mọi người vào chiêm ngưỡng bộ Kinh Hoa Nghiêm.
Bộ Kinh Hoa Nghiêm được thiền sư Nguyên Ứng người Hàn Quốc, nổi tiếng là tinh tấn, khổ hạnh, chuyên tu trên núi. Thầy đã cùng các đồng môn khổ cực đẽo đá, khắc hình chư Phật, chư Bồ Tát suốt hơn 30 năm để tất cả chúng sinh trong cõi dương cũng như cõi âm có cơ hội gieo duyên với Phật pháp và nhờ đó tu hành giải thoát.
Để bày tỏ lòng thành kính với trí huệ của chư Phật cũng như một cách để bày tỏ lòng tôn trọng tháp bảo vô giá, HT Nguyên Ứng đã chép viết trong suốt 5 năm để hoàn thành bộ Kinh Hoa Nghiêm trên giấy trắng mực đen. Sau đó ngài bắt đầu viết lại bộ kinh này lần thứ hai nhưng bằng chữ vàng ròng. Điểm đặc sắc nhất là ngài đối chiếu và kết hợp các bản văn kinh Hoa Nghiêm bằng Hán Văn, Hán ngữ và Nhật ngữ để tạo ra một bộ kinh mới hoàn chỉnh. Các học giả của Hàn quốc thừa nhận bản tổng hợp này là một cống hiến cực kỳ quan trọng trong thời hiện tại.
Các Phật tử tu đoản kỳ cũng như toàn thể Phật tử lần lượt tiến vào chiêm ngưỡng bộ kinh Hoa Nghiêm treo trên tường và sụp lạy liên hồi. Sau đó tất cả vào hội trường cử hành Cúng Ngọ và Thọ Trai, nghỉ trưa đến 2 giờ chiều tiếp tục chương trình với giờ thể dục “Thân Khỏe Tâm An,” Lạy Sám, Thiền Tập và nghe giảng. Đến khoảng 6 giờ chiều sẽ ăn nhẹ, nghe giảng pháp và kết thúc ngày đầu tiên của Pháp Hội.
Vào ngày cuối cùng, lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật 21 tháng 12, 2014 cao điểm của Pháp Hội sẽ là thăm viếng Mandala và đến 6 giờ chiều sẽ Nhập Mandala và Pháp Hội Di Đà 2014 bế mạc lúc 6 giờ 30.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT